Xử lý dứt điểm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, xử lý nghiêm các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp.

Dây chuyền giết mổ gia súc được đầu tư hiện đại.
Dây chuyền giết mổ gia súc được đầu tư hiện đại.

Thành phố Hà Nội đang xây dựng lộ trình, chế tài xử lý dứt điểm hơn 700 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hoạt động trong khu dân cư.

Thành phố Hà Nội là địa bàn tập trung đông dân cư, nhu cầu sử dụng các loại thịt gia súc, gia cầm rất lớn. Mỗi tháng thành phố tiêu thụ khoảng 19.890 tấn thịt lợn hơi, 6.630 tấn thịt gà, vịt, 5.520 tấn thủy, hải sản tươi đông lạnh, 5.520 tấn thực phẩm chế biến và khoảng 132 triệu quả trứng gia cầm.

Nhiều năm qua, thành phố có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cơ sở giết mổ hiện đại để nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật được các cấp, ngành triển khai với nhiều nỗ lực, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Điển hình như việc triển khai mạng lưới giết mổ tập trung chưa đạt yêu cầu, khi hiện nay mới có năm cơ sở giết mổ công nghiệp đang hoạt động ổn định, hai cơ sở tạm dừng; 3/8 cơ sở giết mổ tập trung được đầu tư và vận hành; 13/13 cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ đã phê duyệt nhưng chưa triển khai xây dựng.

Đáng chú ý, trong tổng số hơn 700 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hoạt động trong khu dân cư, chỉ có 140 cơ sở được chính quyền địa phương cho phép hoặc tạm thời cho phép hoạt động và được cơ quan chuyên ngành kiểm soát, còn lại hơn 570 cơ sở chưa được kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa các khu vực, gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh…

Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu tiêu thụ của người dân, còn lại là lượng thịt gia súc, gia cầm được giết mổ tại các hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ, nguồn thịt nhập khẩu và nguồn thịt từ các tỉnh nhập vào Hà Nội.

Để đáp ứng lượng thịt còn thiếu cho thị trường, thành phố đã ký kết với các tỉnh, thành phố thường xuyên cung cấp các loại thịt cho Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng hàng hóa trôi nổi không rõ nguồn gốc, nhập lậu từ các cơ sở nhỏ lẻ tuồn vào thị trường tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, nhất là hiện nay, dịch bệnh tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân loại cơ sở không phép, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời xây dựng lộ trình, chế tài xử lý dứt điểm, nhất là đối với hơn 700 điểm giết mổ gia súc trong khu dân cư.

Ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động giết mổ tại địa bàn; xử lý nghiêm cơ sở hoạt động trái phép.

Ủy ban nhân dân các phường, xã tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ di dời vào khu giết mổ tập trung theo quy hoạch; phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm sản phẩm không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch.

Nghịch lý hiện nay trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm là các cơ sở nhỏ lẻ không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường vẫn hoạt động trong khu dân cư, trong khi các cơ sở giết mổ tập trung không thu hút được người dân vào và hoạt động không đủ công suất.

Vì thế, Ủy ban nhân dân thành phố cần giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch các cơ sở giết mổ tập trung phù hợp thực tiễn; đồng thời tham mưu chính sách hỗ trợ hấp dẫn để khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở giết mổ hiện đại. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ di dời vào các khu tập trung; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.