Xóa nhà tạm, xây hy vọng cho người nghèo tại Quảng Trị

Với nhiều hộ dân đồng bào thiểu số tại các xã miền núi tỉnh Quảng Trị, ngôi nhà khang trang, vững chãi là giấc mơ xa vời khi cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền ở Quảng Trị đã nỗ lực, chung tay, góp sức, huy động nguồn lực để xây hàng nghìn ngôi nhà kiên cố.

Những ngôi nhà mới vững chãi và ấm cúng đã làm thay đổi các bản làng vùng cao Quảng Trị.
Những ngôi nhà mới vững chãi và ấm cúng đã làm thay đổi các bản làng vùng cao Quảng Trị.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư của người nghèo

Tại thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp, ông Hồ Văn Hất không nén nổi xúc động khi nhận ngôi nhà sàn từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Gia đình nghèo lại đông con, bao năm sống nhờ vào nương rẫy, chưa bao giờ ông dám nghĩ đến việc có thể cất được một căn nhà đàng hoàng.

Những khi mưa gió, gia đình ông co ro trong căn nhà dột nát, mái rạ thủng lỗ chỗ, nước mưa tràn xuống sàn nhà xâm xấp nước. “Vợ chồng tôi đã già yếu chỉ mong cho các con có một ngôi nhà che mưa che nắng nhưng khó khăn quá, chỉ ước ao vậy chứ không biết bao giờ xây được. Có ngôi nhà này, con tôi sẽ không phải thất học, rồi đây tương lai của các con, các cháu của tôi sẽ khá hơn”, ông Hất nghẹn ngào nói trong buổi lễ bàn giao.

Gia đình ông Hồ Xăn, 80 tuổi, thôn Kỳ Nơi, xã Lìa cũng chung niềm vui khi nhận nhà mới. Mấy chục năm, ông Xăn cùng gia đình sống tạm trong ngôi nhà sàn cũ đã hư hỏng nặng, dột khắp nơi. Đầu năm 2025, ông được hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà mới rộng gần 80 m² và chỉ sau vài tháng, ngôi nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. “Từ lúc chuyển qua ở nhà mới thấy sức khỏe tốt hơn, tinh thần phấn khởi hơn. Tôi già rồi, không còn sức lao động, con cái lại ốm đau, không dám nghĩ đến chuyện xây nhà. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã giúp tôi thực hiện ước mơ của mình”, ông Xăn chia sẻ.

Nhờ những ngôi nhà mới thay thế nhà tạm, nhiều niềm vui được nhen nhóm. Những mái nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là niềm tin, động lực để người dân bước tiếp những bước vững chãi trong cuộc sống. Mỗi mái nhà được xây lên là một cuộc đời đổi thay. Nhà kiên cố giúp người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đến tháng 8/2025, Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tại địa phương, tổng số nhà ở được phê duyệt hỗ trợ là 14.994 căn, tỉnh Quảng Trị (cũ) 7.486 căn, tỉnh Quảng Bình (trước đây) 7.508 căn. Tổng số nhà đã khởi công là 13.467 căn; tổng số nhà hoàn thành là 12.221 căn.

Chính sách lớn, ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng cho biết, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn, thể hiện sâu sắc tinh thần lá lành đùm lá rách. Từ khi phát động, chương trình đã nhận được sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân và doanh nghiệp.

Từ ngày 3/1/2025, tại chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Xuân Ất Tỵ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị (cũ) đã phát động phong trào quyên góp, kêu gọi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân cùng chung tay giúp hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở ổn định. Phong trào lan tỏa mạnh mẽ, trở thành “sợi dây kết nối yêu thương” giữa hàng trăm tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị được Ban Chỉ đạo tỉnh giao trực tiếp triển khai xây dựng 256 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc ba xã: Dân Hóa, Trường Sơn và Kim Ngân. Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, với quyết tâm cao và trách nhiệm, tình cảm đối với nhân dân, đồng bào nơi biên giới, bộ đội biên phòng tỉnh đã khắc phục khó khăn, có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không tránh khỏi những khó khăn. Nhiều hộ thiếu đất ở, thiếu giấy tờ pháp lý, địa hình khu vực biên giới nhiều nơi bị chia cắt, khó vận chuyển vật liệu. Để tháo gỡ, các địa phương đã linh hoạt xử lý từng trường hợp, vận động người thân đổi đất, tặng đất, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, điều chỉnh vướng mắc, bảo đảm “làm đến đâu chắc đến đó”, đúng đối tượng, đúng tiến độ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đánh giá, thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ nằm ở những con số cụ thể mà còn là kết tinh của lòng nhân ái, tinh thần cộng đồng, ý chí chính trị và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Đây chính là điểm tựa để tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị thuế cơ sở tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn trả kinh phí cho xã, phường.

Quảng Ngãi: Thuế cơ sở hoàn tất trả tiền cho các xã, phường

Về việc một số cơ quan thuế cơ sở tại tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị xã, phường hỗ trợ kinh phí, sau khi Báo Nhân Dân phản ánh, lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, chấn chỉnh và triển khai hoàn trả ngay số kinh phí đã nhận trước đó.

Bờ sông Lu bị sạt lở nhiều, khiến cho việc đi lại của người dân nơi đây rất khó khăn. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Bờ sông Lu sạt lở, “nuốt” đường dân sinh, đe dọa đất sản xuất

Từng mảng đất lớn đổ sập xuống dòng sông Lu đục ngầu sau mỗi mùa mưa lũ, để lại những vách đất dựng đứng, lở loét. Con đường dân sinh rộng khoảng 6m từng là lối đi chính ra đồng của người dân thôn 12, xã Ninh Phước, nay gần như bị “nuốt chửng”, việc đi lại và sản xuất vì thế trở nên chật vật, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố thăm, động viên người lớn tuổi ở phường Phú Xuân.

Tuổi trẻ ngành y Huế chung tay chăm sóc sức khỏe người dân khó khăn

Sáng 7/3, Đoàn Thanh niên Sở Y tế thành phố Huế phối hợp các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Xuân. Chương trình hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3) và hưởng ứng các hoạt động tình nguyện năm 2026.

Cảnh người dân kéo xe ba gác với nhiều can nhựa đến mua xăng dầu tại cửa hàng ở khu vực Roòn, xã Phú Trạch sáng nay.

Quảng Trị: Khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu

Sáng 7/3, tại cửa hàng xăng dầu khu vực Roòn, tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, rất đông người dân đưa các loại can lớn đến mua xăng dầu để sử dụng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua đủ dùng theo nhu cầu thực tế, không tích trữ xăng dầu đề phòng sự cố cháy nổ nguy hiểm. 

Chiến sĩ mới của tỉnh Quảng Trị trong ngày nhập ngũ.

Chiến sĩ mới ngày đầu tiên trong quân ngũ

Ngay sau lễ giao nhận quân ngày 5/3, Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đón hàng trăm chiến sĩ mới đến từ các địa phương. Họ được Thủ trưởng chào đón, động viên tinh thần và dùng bữa cơm đầu tiên ở đơn vị mới trong sự ấm áp tình đồng đội, đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải và các thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Vũng Áng.

Tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 6/3, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng các thành viên đoàn công tác đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Dự án tuyến đường cách mạng được đầu tư tại xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. (Ảnh ĐỨC THẮNG)

Sức sống mới của vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Từ truyền thống cách mạng, xã Tân Trào (Tuyên Quang) và xã Kim Phượng (Thái Nguyên) phát huy lợi thế, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 bằng những chương trình, hành động thiết thực.

Các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đánh giá cao quá trình triển khai công tác bầu cử tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, bài bản công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/3, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng: Triển khai Chỉ thị số 05 đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 5/3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các ứng cử viên dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ “cầu nối” với Quốc hội, thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Sáng 5/3, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, theo hình thức trực tuyến với 10 điểm cầu tại 7 phường thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Công ty Thủy điện Sông Tranh đã thả 30.000 con cá giống gồm cá trắm cỏ và cá mè xuống lòng hồ.

Đà Nẵng: Thả 30 nghìn con cá giống xuống lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2

Chiều 5/3, tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng, Công ty Thủy điện Sông Tranh phối hợp Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc tổ chức Chương trình thả cá giống xuống lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 lần thứ XI. Qua đó, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2.