Xây dựng xã Đông Anh thành động lực phát triển phía bắc Thủ đô

Sáng 31/7, Đảng bộ xã Đông Anh (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải và 223 đại biểu chính thức đại diện cho 5.363 đảng viên đến từ 142 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã...

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã trước sáp nhập nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

bbd-du-dong-anh.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Quang Thái)

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã Đông Anh đoàn kết, kỷ cương, trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng-an ninh; xây dựng xã Đông Anh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm phát triển phía bắc Thủ đô Hà Nội.

Xã Đông Anh phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đạt hơn 135 triệu đồng/người/năm, tăng thêm hơn 40 triệu đồng so với hiện tại; 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, hơn 60% đạt chuẩn mức độ 2; 97-100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; không còn hộ nghèo đa chiều; 100% thôn, tổ dân phố có mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”.

nguyen-anh-dung.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đông Anh Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Quang Thái)

Đại hội đề ra 3 khâu đột phá chiến lược: xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao; phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ - ưu tiên các dự án giao thông, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, đồng thời khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan, di sản, như Cổ Loa, sông Thiếp để phát triển du lịch văn hóa, dịch vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện - áp dụng công nghệ vào quản lý, kinh tế, văn hóa, dịch vụ công, xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số.

Sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, lấy dịch vụ-thương mại làm động lực, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển văn hóa-xã hội, gìn giữ bản sắc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cổ Loa; củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

bieu-quyet.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Quang Thái)

Đại hội cũng đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đông Anh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đông Anh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị Đảng bộ xã tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Trước hết, cần nhận thức đầy đủ vị trí, tiềm năng và thế mạnh của Đông Anh trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2050. Xã phải phát triển theo hướng đô thị xanh, hiện đại, thông minh, là đầu mối logistics, dịch vụ, thương mại, công nghệ cao, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn di sản Cổ Loa với phát triển không gian đô thị mới theo trục Hồ Tây–Cổ Loa–sông Hồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

ha-minh-hai1.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Quang Thái)

Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đông Anh cần trở thành điểm sáng trong phát triển dịch vụ-logistics, công nghiệp sáng tạo, công nghệ cao và du lịch văn hóa.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, công dân số, nâng cao năng lực quản trị bằng dữ liệu, bảo đảm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn; chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, bảo tồn di sản và xây dựng con người Đông Anh thanh lịch, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; giữ vững quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi nhanh chóng.

Khẳng định niềm tin vào thành công của Đại hội, đồng chí Hà Minh Hải kỳ vọng Đại hội sẽ lan tỏa tinh thần “Đổi mới-Tiên phong-Khát vọng-Đột phá”, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, hiện đại, văn minh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đổi mới-sáng tạo-phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Anh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Ngày 1/7/2025, xã Đông Anh chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm; phần lớn diện tích các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh; một phần diện tích và dân số thị trấn Đông Anh cùng một phần diện tích đất của các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá (thuộc huyện Đông Anh trước đây).

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.