Đồng chí Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lộc

Trong hai ngày 29 và 30/7, Đảng bộ xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lộc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng tham dự Đại hội còn có đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy 94 xã, phường, cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.200 đảng viên của Đảng bộ xã Xuân Lộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu về xây dựng Đảng, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội do Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lộc đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_7-resize-4425.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả mà Xuân Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí nhấn mạnh, Xuân Lộc với diện tích rộng, dân số đông, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tương đối đồng bộ, cùng các tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn, có đầy đủ điều kiện để vươn lên phát triển, sớm trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh Đồng Nai trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, Xuân Lộc còn có truyền thống cách mạng kiên cường, là vùng “đất lửa” anh hùng, nơi kết tinh tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương.

ndo_br_2-resize-2965.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tuy nhiên, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Xuân Lộc cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đó là, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế có mặt còn thấp; kết cấu hạ tầng, nguồn lực phát triển còn hạn chế; áp lực về đô thị hóa, đất đai, môi trường ngày càng tăng…

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, Đại hội cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc, phân tích, xác định rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của Xuân Lộc trong thời gian tới để tập trung thảo luận, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá cho sát hợp, khả thi.

Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện, quyết tâm đạt mục tiêu đưa Xuân Lộc phát triển nhanh và bền vững, xác lập vị thế trung tâm động lực của vùng Đông Nam tỉnh Đồng Nai.

ndo_bl_4-resize-5532.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đảng bộ xã Xuân Lộc tập trung thực hiện tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quán triệt đầy đủ, sâu sắc về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, phương thức hoạt động của đảng bộ cấp xã trong giai đoạn mới.

Phát huy đoàn kết, thống nhất, sức mạnh nội sinh là nền tảng cốt lõi, động lực để biến tiềm năng thành hiện thực, phát triển bền vững, xây dựng Xuân Lộc giàu mạnh.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Xuân Lộc cần phát triển kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ, tập trung hoàn thành và khai thác hiệu quả các dự án trọng điểm mang sắc thái riêng, nhằm tạo sức bật mới cho du lịch và bộ mặt đô thị xã trong nhiệm kỳ tới.

ndo_br_3-resize-8213-4276.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tặng Đại hội.

Cùng với đó, tăng cường thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là nâng cấp các tuyến giao thông kết nối; rà soát, tích hợp quy hoạch phát triển xã Xuân Lộc với quy hoạch tỉnh Đồng Nai, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị sau đại hội điểm của Đảng bộ xã Xuân Lộc, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức rút kinh nghiệm về nội dung và phương thức tổ chức đại hội nhằm lựa chọn những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả đã được thực tiễn kiểm nghiệm tại Xuân Lộc để nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần vào thành công chung của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_6-resize-4353.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.