Xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm chiếu trúc Cao Bằng vươn xa

Bằng uy tín, chất lượng sản phẩm và quan tâm đầu tư xúc tiến thương mại cho sản phẩm, các loại chiếu trúc và sản phẩm từ trúc của Công ty TNHH MTV 688 Cao Bằng đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước.
Sản phẩm chiếc trúc 688 Cao Bằng được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp chứng nhận sản phẩm 4 sao OCOP.
Sản phẩm chiếc trúc 688 Cao Bằng được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp chứng nhận sản phẩm 4 sao OCOP.

Năm 2021, sản phẩm chiếu trúc, chiếu trúc hoạt hóa của Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao; sản phẩm chiếu trúc của Công ty cũng được Bộ Công thương cấp Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia.

Chia sẻ về ý tưởng sản xuất chiếu trúc và các sản phẩm từ trúc, ông Nguyễn Quang Quyền, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 688 Cao Bằng cho biết, năm 2008, trong quá trình khảo sát khu vực có rừng trúc để dự kiến thực hiện dự án phát triển du lịch, bản thân nhận thấy diện tích rừng trúc ở huyện Nguyên Bình lớn. Có thời điểm, nông dân không bán được cây trúc vì nguồn cung dư thừa.

Trước thực tế đó, ông Quyền đã khảo sát, nghiên cứu và quyết định thuê 2ha đất tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, đầu tư 60 tỷ đồng xây dựng Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ trúc, chủ lực là các loại chiếu trúc. Đến năm 2013, Nhà máy hoàn thành, đi vào hoạt động.

Những cây trúc đủ tiêu chuẩn được lựa chọn và sơ chế để dệt chiếu trúc.

Những cây trúc đủ tiêu chuẩn được lựa chọn và sơ chế để dệt chiếu trúc.

Hiện, Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ trúc của Công ty TNHH MTV 688 Cao Bằng giải quyết việc làm cho 70 lao động địa phương, thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/người/tháng. Anh Hoàng Văn Bảo ở xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình chia sẻ, năm 2017, bản thân vào nhà máy làm việc, có thu nhập ổn định, gia đình đã thoát nghèo bền vững.

Mỗi năm, Nhà máy thu mua gần 6.000m3 cây trúc của nông dân để sản xuất, công suất sản xuất khoảng 80 nghìn tấm chiếu/năm và các sản phẩm từ trúc. Sản phẩm chiếu trúc 688 Cao Bằng giữ nguyên cật của cây trúc, không sơn, phủ bất cứ loại hóa chất lên bề mặt chiếu nên chiếu giữ được màu tự nhiên, mát, bền, độ bền của chiếu có thể được khoảng 20 năm. Quy trình sản xuất chiếu cũng tỉ mỉ, trải qua nhiều công đoạn.

Công nhân lựa chọn những cây trúc to, đủ tiêu chuẩn làm chiếu, sau đó cắt loại bỏ đoạn bị cong. Rồi luộc cây trúc ở nhiệt độ hơn 100 độ C, sau đó rửa sạch, rồi sử dụng máy chẻ nan trúc, rồi lại vót thành sợi để dệt chiếu. Sau đó, sợi trúc lại được luộc lại lần nữa để “rút” lượng đường trong cây trúc, công đoạn này giúp chiếu trúc 688 Cao Bằng chống được mối, mọt, bảo đảm sản phẩm bền vững với thời gian. Sau công đoạn sơ chế, các sợi trúc được chuyển sang phân xưởng dệt, để dệt chiếu trúc.

Bên cạnh sản phẩm chiếu trúc thông thường, Công ty TNHH MTV 688 Cao Bằng còn có sản phẩm chiếu trúc hoạt hóa. Sau khi trải qua các công đoạn sơ chế như kể trên, trúc được đưa vào lò xử lý nhiệt, “đốt” ở nhiệt độ 200-300 độ C để chuyển hóa trúc bình thường thành trúc hoạt hóa, sau đó, dệt thành chiếu. Công ty cho biết, chiếu trúc hoạt hóa có màu đen, không đẹp mắt như chiếu trúc thông thường, nhưng có thêm tác dụng về mặt y tế, hỗ trợ bảo đảm sức khỏe người nằm trên chiếu.

Để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, bên cạnh việc bảo đảm chất lượng sản phẩm, mẫu mã đẹp, Công ty TNHH MTV 688 Cao Bằng quan tâm tham gia nhiều hội chợ trong và ngoài nước để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Bên cạnh sản phẩm chủ lực là chiếu trúc, Công ty còn sản xuất bàn, ghế trúc và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như các loại túi xách, giỏ hoa, đồ trang trí nội thất, rèm, mành... được thị trường đón nhận.

Để tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, Công ty đã lập trang web chieutruccaobang.com.vn giới thiệu các sản phẩm tới khách hàng. Đồng thời, phối hợp 8 đại lý ở cả 3 miền bắc, trung, nam để phân phối các sản phẩm đến khách hàng. Ông Nguyễn Quang Quyền, Giám đốc Công ty TNHH MTV 688 Cao Bằng chia sẻ, hiện sản phẩm của đơn vị có 70% được tiêu thụ ở miền bắc, 20% tiêu thụ tại miền trung và 10% ở miền nam.

Đa dạng sản phẩm được làm từ trúc.

Đa dạng sản phẩm được làm từ trúc.

Công ty đã tham gia các hội chợ ở nước ngoài, quảng bá sản phẩm, với định hướng vươn ra tiêu thụ tại thị trường các nước châu Á, châu Âu, nhưng hiện đang gặp khó khăn về vốn để tiếp tục đổi mới dây chuyền, công nghệ đáp ứng yêu cầu về mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm. Công ty đã tiếp cận ngân hàng nhưng chưa vay được vốn do không có tài sản thế chấp, đất nhà máy là đất thuê của Nhà nước, còn dây chuyền, thiết bị đang sản xuất thì không được tính là tài sản thế chấp.

Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng hiện có khoảng 2.300ha trúc, trong đó, có 1.900ha trúc đã cho thu hoạch. Mỗi năm, cây trúc mang lại thu nhập gần 100 tỷ cho người nông dân trong huyện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, Đàm Hải Triều chia sẻ, hoạt động của Công ty TNHH MTV 688 Cao Bằng đã góp phần tạo đầu ra ổn định, bền vững cho cây trúc, bảo đảm thu nhập cho nông dân. Nhà máy của công ty giải quyết việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương; hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP nói chung và sản phẩm Chiếu trúc 688. Ủy ban nhân dân huyện quan tâm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sản xuất để hỗ trợ; đồng thời, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các đơn vị quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong cả nước. Huyện cũng quan tâm hỗ trợ các sản phẩm OCOP xây dựng thương hiệu, bảo đảm chất lượng và phát triển ổn định, bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Công ty TNHH MTV 688 Cao Bằng cũng đang nỗ lực đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, mẫu mã các sản phẩm chiếu trúc, duy trì ổn định thị trường trong nước và nghiên cứu, hướng tới thị trường ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.