Xây dựng thế trận lòng dân trên biển

Biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển mà còn là phên giậu vững chắc của Tổ quốc. Tại vùng biển phía nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã có cách làm hiệu quả, sáng tạo trong xây dựng thế trận lòng dân; qua đó, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang với ngư dân cùng chung tay bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Tàu Cảnh sát biển 8005 tuần tra hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.
Tàu Cảnh sát biển 8005 tuần tra hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.

Gắn dân vận với công tác an sinh xã hội

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được giao quản lý vùng biển rộng lớn từ Cù Lao Xanh (tỉnh Gia Lai) đến bờ bắc cửa Định An (tỉnh Vĩnh Long) bao gồm cả quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía nam. Một trong những điểm sáng nổi bật trong công tác dân vận của lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 thời gian qua chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền, phổ biến với chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là bà con ngư dân trên các vùng biển phía nam.

Thay vì dừng lại ở công tác tuyên truyền quy định pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU, bảo vệ chủ quyền hay vấn đề an toàn hàng hải, lực lượng Cảnh sát biển đã tiếp cận hơn 9.100 tàu cá và gần 90.000 lượt ngư dân bằng sự thấu hiểu và chia sẻ. Mỗi hành động của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển không chỉ truyền đạt thông tin mà còn là cầu nối giữa pháp luật với đời sống thực tiễn của ngư dân. Đặc biệt khi xác định rõ ngư dân là chủ thể trong thế trận an ninh nhân dân trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức hơn 50 chương trình an sinh xã hội tại những địa bàn khó khăn ven biển. Hàng nghìn phần quà, suất học bổng, xe đạp và đợt khám chữa bệnh miễn phí đã đến tay người dân với tổng giá trị hỗ trợ hơn 21 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát biển còn chủ động tham gia công tác cứu hộ cứu nạn và xử lý hàng trăm tình huống khẩn cấp, trở thành chỗ dựa tin cậy cho ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi. Nhờ đó, mối quan hệ máu thịt quân-dân ngày càng bền chặt, ngư dân tích cực cung cấp thông tin, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại vùng biển.

Quản lý vùng biển rộng, trải dài qua hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, Hải đoàn 32 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức 23 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Theo Đại tá Hoàng Ngọc Thiện, Chính ủy Hải đoàn 32, công tác dân vận phải thiết thực, đúng đối tượng, đúng thời điểm, hướng đến mục tiêu giúp ngư dân yên tâm bám biển, tuân thủ pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”. Điểm nhấn trong công tác dân vận tại Vùng Cảnh sát biển 3 là huy động sức mạnh tổng hợp từ địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng dân vận cho cán bộ, chiến sĩ trong mỗi chuyến tuần tra.

Chuyển đổi số tăng cường sức mạnh thế trận lòng dân

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong hiện đại hóa lực lượng và nâng cao hiệu quả dân vận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Cùng với đó phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp giúp phổ cập kỹ năng số cho cán bộ chiến sĩ, hướng tới xây dựng đơn vị thông minh, làm chủ công nghệ. Thượng tá Bùi Vĩnh Trân, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định: Mọi chương trình hành động đều gắn với tình hình cụ thể của từng địa bàn, phù hợp với phong tục tập quán và nhu cầu thực tiễn của người dân ven biển. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, huấn luyện, thực thi pháp luật giúp nâng cao hiệu quả, giảm thủ tục hành chính; đồng thời, hỗ trợ tốt cho công tác dân vận, tương tác, tuyên truyền và xử lý tình huống trên biển. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện đại hóa lực lượng, xây dựng lòng dân trong thời đại số.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tập trung vào khâu tổ chức biên soạn kỹ càng các tài liệu liên quan đến tình hình thực tế từng địa phương, khu vực quản lý. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: Phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng giúp khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ trong toàn đơn vị, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy; qua đó, góp phần quan trọng vào xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 theo hướng tinh, gọn, mạnh.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai phong trào “Cảnh sát biển thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” từ nay đến năm 2030, chia thành hai giai đoạn. Đến năm 2026 phải bảo đảm mục tiêu 100% cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo nền tảng số và đến năm 2030 làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn liền với đó là các đề án “Xây dựng xã hội học tập trong quân đội đến năm 2030” và chương trình “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập”.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.