Xây dựng phường Hiệp Hòa thành trung tâm phía tây tỉnh Bắc Ninh

Tối 12/9, tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Hiệp Hòa. Định hướng đưa Hiệp Hòa trở thành cực tăng trưởng phía tây tỉnh Bắc Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương trao Nghị quyết thành lập phường Hiệp Hòa cho lãnh đạo địa phương. (Ảnh: ĐT)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương trao Nghị quyết thành lập phường Hiệp Hòa cho lãnh đạo địa phương. (Ảnh: ĐT)

Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh; nguyên lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cũ; lãnh đạo xã Hiệp Hòa cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiệp Hòa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tặng Bằng khen cho tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chuẩn bị lên phường.

Phường Hiệp Hòa được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Hiệp Hòa. Trước sáp nhập bao gồm thị trấn Thắng và các xã Đông Lỗ, Đoan Bái, Lương Phong, Danh Thắng thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ.

Phường có diện tích tự nhiên 62,14km², quy mô dân số khoảng 92.500-92.600 người, gồm 25 thôn, có vị trí thuận lợi, kết nối Hà Nội, Thái Nguyên và các địa phương trong tỉnh, hội tụ điều kiện trở thành hạt nhân phát triển khu vực phía Tây.

bang-khen.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền phường Hiệp Hòa. (Ảnh: ĐT)

Trong những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hiệp Hòa đã phát huy truyền thống cách mạng, bề dày lịch sử, văn hóa, đẩy mạnh đô thị hóa và đạt kết quả kinh tế-xã hội đáng ghi nhận: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2023-2025 đạt 17,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 74,4 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 1,69% năm 2023 xuống 0,55% năm 2025. Những thành tựu này tạo nền tảng vững chắc để chuyển đổi sang mô hình chính quyền đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương khẳng định việc ban hành Nghị quyết thành lập phường Hiệp Hòa là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để địa phương phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hiệp Hòa trong suốt quá trình xây dựng, phát triển.

Đồng chí đề nghị phường Hiệp Hòa tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm chính quyền phường vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ ngày Nghị quyết có hiệu lực. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, gần dân, sát dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

1789226588242-7115559444656460933-7115559444656460933-c739db40cf661ba4210f69ada9d196f9.jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập phường Hiệp Hòa. (Ảnh: ĐT)

Về phát triển kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế và vị trí của Hiệp Hòa trong không gian phát triển mới của tỉnh; chủ động đặt địa phương trong mối liên kết với các địa phương trong tỉnh và Vùng Thủ đô Hà Nội. Phát huy lợi thế giao thông, đất đai, nguồn nhân lực và thị trường để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao; thu hút các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường. Kiên quyết không đánh đổi môi trường và chất lượng cuộc sống của nhân dân lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Đồng thời, tập trung quản lý, phát triển đô thị theo đúng quy hoạch; quản lý chặt chẽ đất đai, đô thị, trật tự xây dựng; đầu tư và bảo đảm vận hành hiệu quả hệ thống hạ tầng thiết yếu. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục-thể thao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp. Thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo và các đối tượng khó khăn; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa Bùi Huy Khánh khẳng định Đảng bộ, chính quyền phường sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp và kết quả cụ thể trong thời gian tới; phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng phía tây của tỉnh Bắc Ninh. Đảng bộ, chính quyền phường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân.

Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật “Hiệp Hòa-Khát vọng tỏa sáng, hướng tới tương lai” diễn ra với 3 chương: “Mạch nguồn Hiệp Hòa”, “Dòng chảy quê hương” và “Vươn dòng hội nhập”. Chương trình kết hợp chất liệu dân ca truyền thống với âm nhạc đương đại, tái hiện giá trị văn hóa quê hương và thể hiện khát vọng phát triển, khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật Khai Văn tôn vinh truyền thống về đạo học Việt Nam.

Tôn vinh đạo học Việt Nam

Quốc Tử Giám (Hà Nội) được thành lập năm 1076 và là trường quốc học đầu tiên của nước ta, là biểu tượng của truyền thống hiếu học. Kỷ niệm 950 năm ngày ra đời Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật “Khai Văn” được thể hiện bằng các loại hình nghệ thuật truyền thống kết hợp với ngôn ngữ biểu hiện đương đại.

Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm dựng cổng chào đẹp mắt phục vụ người dân đến mua sắm, tham quan, vui chơi trên phố Hàng Mã. (Ảnh: HÀ NHUNG)

[Ảnh] Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu truyền thống trước thềm Trung thu

Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch). Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Trung thu, con phố lại trở nên sầm uất hơn ngày thường, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường của tỉnh Hưng Yên. ( Ảnh: Phạm Hà)

Kinh tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng trưởng cao

Ngày 11/9, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Theo Kế hoạch số 176/KH-SXD ngày 5/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, công tác lấy ý kiến được thực hiện theo hai giai đoạn: lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: HÙNG QUANG)

Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dấu mốc lịch sử khẳng định chặng đường một thế kỷ hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.