Phường Bố Hạ khẳng định vị thế trung tâm phía bắc tỉnh Bắc Ninh

Tối 12/9, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bố Hạ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Bố Hạ trực thuộc tỉnh Bắc Ninh, mở ra giai đoạn phát triển mới cho vùng đất cửa ngõ phía Bắc của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bố Hạ. (Ảnh: DL)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bố Hạ. (Ảnh: DL)

Dự lễ có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành tỉnh Bắc Ninh; nguyên lãnh đạo huyện Yên Thế (cũ) cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Phường Bố Hạ được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Bố Hạ, xã Đông Sơn và xã Hương Vĩ (huyện Yên Thế cũ), với diện tích 41,24km² và dân số 28.050 người.

Bố Hạ là vùng đất có bề dày lịch sử lâu đời, gắn liền với Khởi nghĩa Yên Thế do Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám lãnh đạo, nhiều di tích tiêu biểu như Đình, Chùa Bố Hạ, Đền Nguyệt Hồ, Đền Thượng. Qua các thời kỳ, người dân nơi đây hun đúc truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, nghĩa tình và kiên cường; đóng góp to lớn sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bố Hạ tập trung huy động nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đầu tư kết cấu hạ tầng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 0,79%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/năm. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 72%.

Kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, diện mạo đô thị khởi sắc rõ nét; công tác chuyển đổi số được quan tâm.

bo-ha-tang-hoa.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (thứ 2, phải sang) tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bố Hạ. (Ảnh: DL)

Theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực Bố Hạ thuộc không gian phát triển đô thị gắn với các trục giao thông và hành lang kinh tế bắc-nam, được định hướng là đô thị loại III của tỉnh đến năm 2030, phát triển theo mô hình công nghiệp xanh, thương mại, dịch vụ, logistics, gắn với các cụm công nghiệp Bố Hạ, Đông Sơn và lợi thế kết nối đường tỉnh, đường sắt, sông Thương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân Bố Hạ thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, việc thành lập phường Bố Hạ vừa là niềm vui, niềm tự hào lớn, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản trị. Cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý địa bàn sang tư duy quản trị đô thị; từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển có chiều sâu, thực chất và bền vững; từ quan tâm đến quy mô sang chất lượng và hiệu quả phát triển.

274a7561.jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập phường Bố Hạ. (Ảnh: DL)

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bố Hạ xác định phát triển kinh tế và xây dựng đô thị văn minh là nhiệm vụ trung tâm; từng bước hình thành các ngành thương mại, dịch vụ phù hợp với lợi thế, khai thác hiệu quả không gian đô thị, không gian ven sông, các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan. Đặc biệt coi trọng chất lượng quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, môi trường, cảnh quan đô thị; hướng tới xây dựng Bố Hạ trở thành đô thị xanh, phát triển, thông minh, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kiện toàn bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; mỗi cán bộ, công chức phải thực sự chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo quan trọng đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền.

Nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là nguồn lực quan trọng nhất, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục làm tốt công tác vận động Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Xây dựng hình ảnh người Bố Hạ thời kỳ mới với phẩm chất yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo. Phát triển đô thị phải đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, thân thiện.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bố Hạ, đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bố Hạ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị cùng sự chung tay của những người con Bố Hạ để xây dựng phường phát triển hiện đại, văn minh, nghĩa tình, bản sắc, kinh tế ngày càng phát triển, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ.

Nhân dịp này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý tặng lẵng hoa chúc mừng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bố Hạ cùng 2 cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật “Bố Hạ ngày mới” diễn ra với các tiết mục đặc sắc, tái hiện giá trị văn hóa, truyền thống quê hương và thể hiện niềm vui, niềm tự hào trước bước phát triển mới của Bố Hạ.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật Khai Văn tôn vinh truyền thống về đạo học Việt Nam.

Tôn vinh đạo học Việt Nam

Quốc Tử Giám (Hà Nội) được thành lập năm 1076 và là trường quốc học đầu tiên của nước ta, là biểu tượng của truyền thống hiếu học. Kỷ niệm 950 năm ngày ra đời Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật “Khai Văn” được thể hiện bằng các loại hình nghệ thuật truyền thống kết hợp với ngôn ngữ biểu hiện đương đại.

Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm dựng cổng chào đẹp mắt phục vụ người dân đến mua sắm, tham quan, vui chơi trên phố Hàng Mã. (Ảnh: HÀ NHUNG)

[Ảnh] Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu truyền thống trước thềm Trung thu

Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch). Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Trung thu, con phố lại trở nên sầm uất hơn ngày thường, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Phong.(Ảnh: A.T)

Phát huy tối đa lợi thế để Yên Phong trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Bắc Ninh

Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Yên Phong. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý, cùng đông đảo nhân dân dự buổi lễ.

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường của tỉnh Hưng Yên. ( Ảnh: Phạm Hà)

Kinh tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng trưởng cao

Ngày 11/9, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Theo Kế hoạch số 176/KH-SXD ngày 5/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, công tác lấy ý kiến được thực hiện theo hai giai đoạn: lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: HÙNG QUANG)

Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dấu mốc lịch sử khẳng định chặng đường một thế kỷ hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.