Xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý và cố vấn quản trị phòng khám cho y tế tư nhân

Hội hành nghề y tư nhân Việt Nam được tin tưởng trở thành điểm tựa tin cậy cho những bác sĩ đang phát triển mô hình phòng khám ngoài giờ, bác sĩ chủ phòng khám, hay bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn ở phòng khám có kiến thức quản trị-pháp luật-kỹ năng điều hành, tránh những rủi ro trong hành nghề y.

Ban chấp hành Đại hội nhiệm kỳ III.
Ban chấp hành Đại hội nhiệm kỳ III.

Sáng 5/7, Hội hành nghề y tư nhân Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu khóa III (nhiệm kỳ 2025-2030). Tại đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận đóng góp xây dựng hoạt động hội trở nên vững mạnh và trở thành điểm tựa cho y tế tư nhân.

Dự chương trình có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Tiến sĩ Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của đại diện các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và đại diện cho các hiệp hội ngành nghề.

Hội hành nghề y tư nhân Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các bác sĩ, cử nhân, y sĩ, chuyên viên, nhân viên chăm sóc, bảo vệ sức khỏe là công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn chuyên môn đang hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân thuộc hệ thống tư nhân với hơn 20 nghìn hội viên. Hoạt động của Hội hành nghề y tư nhân Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Hiện nay, khu vực y tế tư nhân đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng, góp phần giảm tải cho y tế công lập và mang lại nhiều lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tuy nhiên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải, Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Y tế công cộng cho biết, nhiều bác sĩ khi mở phòng mạch tư nhân lại chưa có đủ kinh nghiệm quản lý vận hành, chưa hiểu rõ quy định pháp luật, thiếu kỹ năng xử lý rủi ro hành nghề, dễ dẫn đến vi phạm, bị xử phạt, thậm chí bị đóng cửa phòng khám. Có trường hợp bị đối tác, người chủ thực tế lợi dụng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín nghề nghiệp.

z6774020166000-547cd16c55153f350d211b7a92c97636.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội.

Đặc biệt, từ năm 2025, việc cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thực hiện tập trung, thống nhất qua Hội đồng Y khoa quốc gia, với tiêu chuẩn năng lực và quy trình giám sát chặt chẽ hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng thực hành, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân hành nghề y tư nhân.

Do đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải cho rằng, Hội hành nghề y tư nhân Việt Nam cần thực sự trở thành điểm tựa tin cậy cho lực lượng bác sĩ hành nghề. Hội không chỉ tập hợp hội viên mà phải là “người dẫn đường” và “lá chắn” cho những bác sĩ đang phát triển mô hình phòng khám ngoài giờ, bác sĩ chủ phòng khám, hay bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn.

Đề xuất với Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải cho rằng, hội cần xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý và cố vấn quản trị phòng khám từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, hội mở rộng chương trình đào tạo thực hành quản lý, tổ chức các khóa tập huấn chuyên đề: từ quy định pháp luật, thanh tra kiểm tra, đến kỹ năng xử lý rủi ro hành nghề; chủ động phối hợp với Hội đồng Y khoa Quốc gia, các Sở Y tế, các cơ sở đào tạo, tạo chuỗi liên thông minh bạch: đào tạo-thực hành-hành nghề-giám sát-hỗ trợ.

Tại chương trình đại hội sáng nay, Đại hội lần thứ III Hội Hành nghề y tư nhân Việt Nam đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2015-2025) và thông qua phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và các chương trình hành động nhiệm kỳ III (2025-2030).

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Văn Tường, nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế (Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III) cho biết, trong nhiệm kỳ tới, hội sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn và y đức thông qua tổ chức ít nhất 50 khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề; xây dựng và triển khai các chương trình kiểm soát chất lượng nội bộ.

Bên cạnh đó, thiết lập hệ thống pháp lý để bảo vệ quyền lợi người hành nghề y tư nhân, thành lập Ban tư pháp ở tuyến Trung ương và tiến tới thành lập các Ban tư pháp ở các Hội cấp tỉnh/thành phố để tư vấn bảo vệ Hội viên; thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Để nâng tầm hội, trong nhiệm kỳ này, hội sẽ phát triển tối thiểu 20% hội viên là tổ chức (PK,BV) đạt các chứng nhận chất lượng quốc tế (ví dụ: JCI, ISO...hoặc 3 đơn vị đặt top 10 trong đánh giá chất lượng theo chuẩn của Bộ Y tế).

Đến năm 2031-2035, hội thành lập hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo chuyên sâu về quản lý, vận hành cơ sở y tế tư nhân. Khuyến khích và hỗ trợ các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến y tế tư nhân và sức khỏe cộng đồng; phát triển mạng lưới y tế tư nhân toàn diện.

Tại Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa III với 31 đồng chí. Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy, nguyên Thứ trưởng Y tế được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025-2030; 6 Phó Chủ tịch gồm: Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Trường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội hành nghề Y tư nhân Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Phan Văn Tường, nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế; bác sĩ Hoàng Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH; ông Lê Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc hệ thống khám chữa bệnh đa khoa Sài Gòn; bác sĩ chuyên khoa I Trương Văn Quý, nguyên Trưởng Ban tổ chức cán bộ Bảo hiểm Y tế Việt Nam; Tiến sĩ Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Y dược cổ truyền Việt Nam, Chủ nhiệm nhà thuốc Thọ Xuân Đường.

Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy, nguyên Thứ trưởng Y tế bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được bầu là Chủ tịch hội. Ông cho biết sẽ cùng hội thực hiện được mục tiêu mà điều lệ hội đặt ra, bảo vệ hội viên và ông mong muốn các cố vấn và hội viên cùng chung tay để xây dựng hội ngày càng vững mạnh, đại diện cho quyền lợi hội viên, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tư nhân.

Thay mặt Thường trực Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội chúc mừng thành công của đại hội.

Bà Hà cho biết, 18 năm qua, Hội hành nghề y tư nhân Việt Nam vẫn chưa thật sự hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế to lớn của khu vực y tế tư nhân. Hội chưa phát huy hết vai trò là mái nhà chung cho các cá nhân, tổ chức hành nghề y tư nhân; tiếng nói của hội viên chưa được tập hợp đầy đủ, đồng bộ, dẫn đến việc đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên còn hạn chế.

Vì thế, bà Hà khẳng định, việc xây dựng những mục tiêu cụ thể cùng các giải pháp thiết thực trong cho nhiệm kỳ 2025-2030 đã cho thấy đây là một kế hoạch rõ ràng, chuyên nghiệp, thể hiện sự quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của Hội.

“Tôi tin tưởng rằng đây chính là nền tảng vững chắc để Hội hành nghề y tư nhân Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Với vai trò là Đại biểu Quốc hội, hiện công tác tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, tôi xin cam kết sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, kịp thời chuyển tải những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Hội và các hội viên, để tiếng nói của khu vực y tế tư nhân được phản ánh đầy đủ, khách quan và trung thực tới nghị trường Quốc hội”, bà Hà khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.