Xây dựng hệ thống đê điều thích ứng với biến đổi khí hậu

Trải qua nhiều thế kỷ, hệ thống đê điều nước ta đã khẳng định được vai trò trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, công tác xây dựng, tu bổ hệ thống đê điều cũng cần được quan tâm xứng tầm với sự phát triển.
Thi công xây lắp đê tả sông Lèn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Thi công xây lắp đê tả sông Lèn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Bài 1: Nhiều tuyến đê hư hỏng, xuống cấp

Có thể khẳng định, đê điều là hệ thống công trình quan trọng trước bão, lũ, bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Tuy nhiên, qua thời gian, một số tuyến đê đã xuống cấp, bị lấn chiếm, đe dọa an toàn đê điều và đời sống người dân.

Để phát huy hiệu quả của hệ thống đê điều trước thách thức của biến đổi khí hậu, trước mắt và lâu dài cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị cho việc đầu tư, xây dựng, tu bổ và xử lý các sai phạm trong lĩnh vực đê điều.

Tiềm ẩn nguy cơ sự cố trong mùa mưa bão

Trưởng phòng Quản lý đê điều, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Trần Công Tuyên cho biết, cả nước hiện có hệ thống đê điều quy mô lớn, với tổng số hơn 9.708km đê, trong đó 2.776km đê từ cấp III đến cấp đặc biệt, cùng số lượng khổng lồ các công trình trên tuyến, với hơn 1.035km kè bảo vệ đê, 1.563 cống dưới đê, 632 kho, bãi vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão, 1.405 điếm canh đê… có nhiệm vụ bảo vệ diện tích lớn, dân số đông và nhiều khu vực trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng của đất nước.

Hệ thống đê điều được xác định chống lũ, bão một cách triệt để, tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn có khoảng 45.508km đê bao, bờ bao các loại.

Tuy nhiên, do hệ thống đê lớn, hình thành từ lâu, chủ yếu đắp bằng đất, dưới tác động của thiên tai nên thường xuyên bị hư hỏng, xuống cấp, còn nhiều xung yếu.

Trên các tuyến đê từ cấp III trở lên, hiện nay còn tồn tại khoảng 300 trọng điểm xung yếu; 269,7km đê thiếu cao trình; 298,8km đê mảnh, nhỏ; 184,6km đê xảy ra đùn sủi, thẩm lậu khi có lũ; 354 cống và 223,1km kè hư hỏng. Ngoài ra, trong đợt lũ đặc biệt lớn sau bão số 3 (Yagi) năm 2024 đã xảy ra 805 sự cố đê điều.

Những ngày này, trên đoạn đê tả Lèn dài 2,8km, thuộc xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, dưới ánh nắng chói chang, gay gắt đầu hè, 25 công nhân cùng các phương tiện cơ giới như máy lu, máy đào, ô-tô tải cùng đang khẩn trương thi công hạng mục tường bao trên đê phía sông.

Kỹ sư Lê Văn Lâm, cán bộ kỹ thuật Công ty Trường Tuấn cho biết: Người lao động thực hiện đúng thiết kế, bảo đảm kỹ thuật thi công, duy trì chế độ bảo dưỡng khối lượng bê-tông mới đổ, phun nước giảm bụi.

Là thành phố công nghiệp ven biển, Hải Phòng hằng năm chịu nhiều tác động bất lợi của thiên tai, bão lũ và nước biển dâng.

Sau ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), hệ thống đê điều, kè cống trên địa bàn thành phố đã bộc lộ không ít hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống thiên tai và tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất, đời sống nhân dân.

Một đoạn đê biển Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Một đoạn đê biển Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Hiện, toàn thành phố có 24 tuyến đê, với tổng chiều dài hơn 416km, 91,74km kè và 386 cống dưới đê, chỉ có khoảng 241 cống bảo đảm an toàn, còn lại có tới 94 cống xếp vào diện kém an toàn và xung yếu, cần được đầu tư cải tạo, xây dựng mới.

Đặc biệt, tại các địa phương ven sông, ven biển như Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão và Thủy Nguyên, hệ thống cống xuống cấp trầm trọng. Nhiều cống đã xuất hiện tình trạng rò rỉ, sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ sự cố trong mùa mưa bão, đe dọa trực tiếp đến an toàn đê điều và đời sống người dân.

Xử lý nghiêm vi phạm

Chia sẻ về tình hình vi phạm pháp luật về đê điều, Trưởng phòng Quản lý đê điều Trần Công Tuyên cho biết, tình hình vi phạm pháp luật về đê điều còn diễn biến phức tạp.

Theo số liệu thống kê và báo cáo của các địa phương, chỉ tính trên phạm vi 21 tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt thì tổng số vụ vi phạm pháp luật về đê điều từ năm 2011 đến tháng 4/2025 là 11.932 vụ, đã xử lý được 3.866 vụ (32,4%), còn tồn đọng 8.066 vụ (67,6%).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm lớn, chậm được giải quyết, xử lý, một phần do nhận thức của một bộ phận người dân, cán bộ lãnh đạo chính quyền các cấp cho rằng các hồ chứa thủy điện hiện nay đã đủ năng lực cắt lũ, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều và khu vực hạ du, sẽ không có lũ lớn. Từ đó sinh ra tâm lý chủ quan, xem nhẹ vai trò của hệ thống đê điều.

Mặt khác, lực lượng trực tiếp quản lý đê ở các địa phương còn mỏng, chưa đáp ứng theo quy định, năng lực kinh nghiệm còn hạn chế. Thậm chí có địa phương còn chưa thành lập được lực lượng quản lý đê để tổ chức quản lý, hay chưa quy định cụ thể, chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia quản lý, hộ đê.

Ngoài ra, sự quan tâm, dành nguồn lực cho công tác đầu tư tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng đê điều còn hạn chế so với nhu cầu, chưa tương xứng với quy mô của hệ thống đê điều...

Thêm vào đó, một số địa phương, việc cấp phép xây dựng công trình ở bãi sông chưa tuân thủ các quy định của Luật Đê điều, dẫn đến việc xử lý, giải tỏa vi phạm khi công trình đã được địa phương cấp phép là rất khó khăn; một số nơi còn xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh dẫn đến việc xử lý không dứt điểm, gây khiếu kiện kéo dài.

Ngay tại thành phố Hà Nội, tình hình vi phạm pháp luật đê điều cũng diễn biến phức tạp, nhất là khu vực bãi sông. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố phát sinh hàng chục vụ vi phạm pháp luật đê điều.

Để bảo đảm an toàn công trình phòng chống lũ, thành phố đã yêu cầu các hạt quản lý đê thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều; thường xuyên bám sát địa bàn quản lý, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, thiết lập hồ sơ, kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền, quy định pháp luật...

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang khảo sát thu thập thông tin, xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù (Rừng Tràm 800), ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Hành trình nghĩa tình tìm lại tên các anh

Hơn nửa thế kỷ sau trận đánh Tràm Dù, những tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và dấu tích còn lại trên thực địa đang được cơ quan chức năng tỉnh An Giang tập hợp, đối chiếu để xác định vị trí hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng chức năng ứng trực trên phố Giang Văn Minh. (Ảnh: NHÃ NGUYÊN)

Hà Nội: Mưa trên diện rộng, xuất hiện nhiều điểm úng ngập, các lực lượng khẩn trương ứng trực

Trận mưa rào và dông diện rộng chiều tối 27/8 khiến một số tuyến phố Hà Nội xuất hiện úng ngập cục bộ. Các đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, vận hành hệ thống tiêu thoát nước nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Tin nổi bật ngày 27/8: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Tin nổi bật ngày 27/8: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027... là một số tin nổi bật trong ngày 27/8/2026.

Khu vực sụt trượt chỉ cách nhà ở người dân khoảng 5m, được chính quyền địa phương khoanh vùng cảnh báo.

Lâm Đồng: Sụt trượt tiếp giáp khu vực thi công đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê

Ngày 27/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) Thái Minh Châu cho biết, tại khu vực tiếp giáp Dự án đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê ở Tổ dân phố Cây Xoài xuất hiện nhiều vết nứt bất thường làm biến dạng mặt đất, sụt trượt hư hại cây trồng và đang có dấu hiệu sạt trượt trên diện rộng.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc. (Ảnh: nhandan.vn)

Bảo đảm quyền lợi người tham gia khi chuyển đổi sử dụng số căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị quyết 51 về phường xã không ma túy tại phường Cam Đường (Lào Cai), chiều 27/8. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Cam Đường hướng tới mục tiêu phường không ma túy

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 12/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Xã, phường không ma túy”, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Cam Đường đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng “phường không ma túy” trên địa bàn…

Cổng chùa Vạn Phường, đường Ba Cu, phường Vũng Tàu sáng 27/8, không còn cảnh bán chim phóng sinh như mọi năm. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Không còn cảnh bán chim phóng sinh trước cổng chùa vào lễ Vu Lan

Sáng 27/8 (nhằm ngày rằm tháng Bảy-lễ Vu Lan), theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, tại các cổng chùa ở phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh không còn cảnh bày bán chim phóng sinh như mọi năm. Đây là tín hiệu tích cực trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã.

[Ảnh] Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để nhằm phát triển bền vững nền văn hóa số Việt Nam

[Ảnh] Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để nhằm phát triển bền vững nền văn hóa số Việt Nam

Không gian mạng phát triển mạnh mẽ, kéo theo sự chuyển biến nhanh chóng tài sản trí tuệ thành một nguồn lực kinh tế quan trọng. Hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số khơi thông điểm nghẽn, phát triển văn hóa số” do Báo Nhân Dân tổ chức sẽ góp phần tìm kiếm các giải pháp giải quyết "điểm nghẽn" còn tồn tại.