Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, chuyên nghiệp

Thành phố Hải Phòng xác định xây dựng, bảo vệ, chăm lo cho đội ngũ công nhân là nền tảng để thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững.

page1-grid-3-img1.jpg
Công nhân lao động Hải Phòng thi đồng diễn thể dục nhịp điệu tại Lễ phát động Tháng công nhân năm 2026.

Thời gian qua, các cấp, các ngành của thành phố đã có nhiều việc làm thiết thực với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại, có trình độ, kỹ năng và tác phong công nghiệp cao.

Chăm lo thiết thực

Tham gia chương trình khám mắt miễn phí do Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức trong Tháng công nhân năm 2026, chị Nguyễn Thị Vân, nhân viên Công ty cổ phần giày Sao Đỏ xúc động cho biết: Đặc thù công việc văn phòng bận rộn, thường xuyên tiếp xúc máy tính nhưng tôi ít có thời gian kiểm tra sức khỏe; được khám mắt miễn phí giúp tôi phát hiện sớm các vấn đề về thị lực và có hướng điều trị phù hợp. Tôi cảm thấy vui, có động lực lao động hơn vì được quan tâm, động viên, chăm lo.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, nhân viên Công ty TNHH East Star Printing có hoàn cảnh khó khăn, chồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo, một mình chị lao động nuôi con gái đang học lớp 6. Trong Tháng công nhân năm 2026, con chị được hưởng hỗ trợ từ chương trình “Cha-Mẹ đỡ đầu”, mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng trong 5 năm. Đây là nguồn động viên cả về vật chất và tinh thần, giúp mẹ con chị có thêm động lực phấn đấu.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân, thời gian qua, công đoàn các cấp đã tích cực, chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình phúc lợi như tặng quà, giảm giá dịch vụ, chăm sóc sức khỏe... giúp người lao động tiếp cận các dịch vụ thiết yếu với chi phí hợp lý.

Riêng Tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến trao khoảng 1.000 suất trợ cấp tặng người lao động khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 10.000 công nhân, ưu tiên người làm những ngành nghề độc hại, nặng nhọc và lao động nữ.

Đáng chú ý, giai đoạn 2021-2025, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được phối hợp triển khai đồng bộ; trong đó, điểm sáng là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đổi mới mạnh mẽ, thu hút sự tham gia trực tiếp của hơn 10.000 công nhân, lao động và hàng chục nghìn lượt theo dõi qua mạng xã hội.

Những vấn đề về tiền lương, thưởng, môi trường làm việc, đời sống và quan hệ lao động được nắm bắt thường xuyên, giải quyết kịp thời, không để xảy ra tranh chấp lao động phức tạp, kéo dài. Các cấp công đoàn chủ động tham mưu người sử dụng lao động tổ chức hơn 1.400 cuộc đối thoại, giải quyết nhiều kiến nghị của người lao động; toàn thành phố hiện có 1.682 thỏa ước lao động tập thể còn hiệu lực, hơn 70% đạt loại B trở lên.

Cùng với đó, các cấp công đoàn tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, trao hơn 341.500 suất quà với tổng kinh phí hơn 120,6 tỷ đồng; trao 2.900 vé tàu, xe giúp người lao động về quê đón Tết. Chương trình “Mái ấm công đoàn” đã hỗ trợ xây, sửa 448 nhà với tổng kinh phí hơn 25,3 tỷ đồng; hơn 2.300 người lao động hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ khẩn cấp với tổng số tiền 11,4 tỷ đồng...

Cộng đồng trách nhiệm

Theo Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Thép, sau khi hợp nhất, lực lượng lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Hải Phòng tăng cao, từ 188.000 người (năm 2022) lên 360.000 người. Thời gian tới, thành phố dự kiến thành lập 82 khu công nghiệp. Như vậy, nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tiếp tục tăng mạnh, riêng năm 2026 dự báo cần tới 90.000-100.000 lao động.

Sự gia tăng nhanh chóng cả về số lượng và cơ cấu ngành nghề trong công nhân lao động tạo ra thách thức không nhỏ đối với việc chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thách thức về việc làm, thu nhập và điều kiện sống của người lao động là vấn đề đáng quan tâm. Hiện nay, thu nhập bình quân của công nhân Hải Phòng mới đạt khoảng 9 triệu đồng/người/tháng, dù có cải thiện song vẫn ở mức trung bình. Nhiều công nhân phải làm thêm giờ để bảo đảm cuộc sống; chi phí nhà ở, nuôi con và chăm sóc sức khỏe vẫn là gánh nặng với một bộ phận không nhỏ người lao động.

Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Thép cho biết, vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng và Liên đoàn Lao động thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp xây dựng giai cấp công nhân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, thể hiện rõ sự cộng đồng trách nhiệm và phát huy tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng lớn mạnh, hiện đại, có trình độ, kỹ năng và tác phong công nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố. Việc tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, phối hợp chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân, lao động; tập trung chỉ đạo tiến độ xây dựng các khu nhà ở, ký túc xá công nhân trong khu công nghiệp và tạo điều kiện giúp công nhân, lao động tiếp cận nhà ở xã hội; thực hiện hiệu quả công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức hội trong doanh nghiệp.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc, vấn đề nhà ở cho công nhân cần được triển khai quyết liệt để thu hút, giữ chân lao động ngoại tỉnh đến và ở lại Hải Phòng; đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân để xem xét kết nạp Đảng; thực hiện hiệu quả công tác phát triển tổ chức đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp, tạo chỗ dựa tin cậy cho người lao động.

Mặt khác, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được đẩy mạnh thông qua kết nối doanh nghiệp với cơ sở giáo dục, đào tạo nghề, góp phần nâng cao năng lực của lực lượng lao động trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Đây cũng là sự đầu tư chiều sâu trong xây dựng, bảo vệ, chăm lo cho đội ngũ công nhân hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.