Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.
Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

​Đến với lễ hội, du khách sẽ được dâng hương, bái Phật cầu an và thưởng ngoạn, cảm nhận chiều sâu lịch sử, văn hóa, phong cảnh hữu tình của chốn "Nam Sơn đệ nhị danh lam," góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của di tích và lễ hội.

Theo sử sách ghi lại, trên đỉnh núi Đọi linh thiêng, vào năm 1054 vua Lý Thánh Tông và Vương Phi Ỷ Lan đã chủ trì xây dựng chùa và lấy tên chùa là Diên Linh Tự.

Đời vua Lý Nhân Tông tiếp tục hưng công xây dựng, mở rộng và xây bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh (từ năm 1118-1121). Nơi đây trở thành Đại danh lam kiêm hành cung, trung tâm Phật giáo lớn thời Lý ở nước ta.

Ngôi tháp đứng vững qua 3 thế kỷ, đến đầu thế kỷ XV, giặc Minh đã phá hủy cây tháp khi sang xâm lược nước ta. May mắn còn sót lại tấm bia quý Sùng Thiện Diên Linh - một kiệt tác kiến trúc ghi lại toàn bộ quá trình xây dựng, ý nghĩa biểu tượng, giá trị lịch sử-văn hóa của chùa Đọi và tháp Sùng Thiện Diên Linh thời Lý; cùng với đó là 6 pho tượng thần hộ vệ Kim Cương được điêu khắc nổi trên đá theo kiểu phù điêu; tượng chim thần Kinari (Tượng đầu người mình chim - biểu tượng của sự giao thoa văn hóa giữa hai nền kiến trúc nghệ thuật Chăm pa và Đại Việt thời Lý) và hàng nghìn mảng gốm trang trí chạm hình vũ nữ đang múa và hình rồng bằng đất nung phản ánh phong cách nghệ thuật thời Lý (hiện vật phát hiện sau đợt khai quật khảo cổ năm 2000).

6.jpg
Màn trống hội tại lễ khai mạc.

Đi qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa Long Đọi Sơn vẫn giữ được nét cổ kính, linh thiêng, mang đậm phong cách kiến trúc, mỹ thuật thời Lý. Năm 1992, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận chùa Đọi Sơn là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học tiêu biểu của chùa Đọi Sơn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định công nhận: bia Sùng Thiện Diên Linh (năm 2013) và 6 pho tượng Kim Cương thời Lý (năm 2024) là Bảo vật quốc gia; đặc biệt là quyết định xếp hạng Chùa Đọi Sơn là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2017.

Cùng với các kiến trúc cổ xưa đã được tu bổ, tôn tạo, các cơ sở hạ tầng khác được đầu tư, chùa ngày càng hấp dẫn du khách gần xa đến vãn cảnh, tham quan.

Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức hằng năm vào trung tuần tháng 3 âm lịch với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo nên một hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc, nhằm tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Lễ hội còn là nhịp cầu đưa những giá trị di sản đặc sắc của Phật giáo đến gần hơn với nhân dân và du khách, góp phần bảo tồn "linh hồn" văn hóa của quê hương trong dòng chảy mới.

9.jpg
Đoàn rước lên chùa Long Đọi Sơn.

Đến với Lễ hội Chùa Long Đọi Sơn năm 2026, du khách có dịp tìm về cội nguồn để tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân và thưởng ngoạn, cảm nhận chiều sâu lịch sử, văn hóa, phong cảnh hữu tình của chốn "Nam Sơn đệ nhị danh lam", là nhịp cầu nối gắn bó tình đoàn kết của nhân dân trong vùng thông qua các nghi lễ và hoạt động hội.

Với những bản sắc văn hóa đặc trưng riêng biệt hết sức độc đáo và giá trị cộng đồng bền chặt được kế thừa, trao truyền qua nhiều thế hệ, Lễ hội chùa Đọi Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.

7.jpg
Đoàn rước rồng lên chùa Long Đọi Sơn.

Ông Ngô Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tiên Sơn cho biết: Để tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị tinh thần và tôn vinh sự đa dạng văn hóa mà lễ hội Chùa Đọi Sơn có được, thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Tiên Sơn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đọi Sơn trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Công tác tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang cảnh quan luôn được các cấp có thẩm quyền quan tâm triển khai thường xuyên, góp phần từng bước hoàn thiện không gian di tích theo hướng khang trang, sạch đẹp, hài hòa với kiến trúc cổ kính và cảnh quan tự nhiên.

Qua đó không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu mà còn nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, chiêm bái của nhân dân và du khách thập phương; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đọi Sơn đến đông đảo bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).