Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng về người lao động

Kết thúc quý I/2026, Công ty Tuyển than Cửa Ông duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đồng thời quan tâm bảo đảm điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó, góp phần cùng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Lãnh đạo Công ty và các phòng, ban, phân xưởng hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.
Lãnh đạo Công ty và các phòng, ban, phân xưởng hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, ngay từ đầu năm 2026, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp điều kiện thực tế, tăng cường phối hợp các đơn vị sản xuất than ở vùng Cẩm Phả nhằm bảo đảm nguồn than đầu vào ổn định. Công tác điều hành sản xuất được triển khai linh hoạt, khoa học, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu trong dây chuyền chế biến, sàng tuyển và tiêu thụ than.

tt-2.jpg
Hệ thống kho chứa than và máy đánh đống, rót than hiện đại của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Kết thúc quý I/2026, công ty tiêu thụ hơn 3,2 triệu tấn than, đạt 32% kế hoạch năm, góp phần bảo đảm cung cấp than cho nền kinh tế, nhất là các nhà máy nhiệt điện. Đặc biệt trong tháng 4, thu nhập bình quân người lao động toàn công ty đạt hơn 16 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với kế hoạch đề ra.

Bước sang quý II, công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu than kéo mỏ đạt 2.960.320 tấn; than sạch sản xuất đạt 2.617.230 tấn; than tiêu thụ đạt 2.705.836 tấn, doanh thu đạt hơn 5.300 tỷ đồng.

tt-3.jpg
Hoạt động sản xuất tại kho than của công ty.

Là khâu cuối dây chuyền sản xuất than vùng Cẩm Phả, Công ty Tuyển than Cửa Ông có nhiệm vụ chủ yếu là vận tải, sàng tuyển, chế biến bốc rót tiêu thụ than. Công ty có mặt bằng trải rộng, dây chuyền sản xuất gồm nhiều chủng loại thiết bị, đa dạng, thuộc nhiều nước và nhiều thế hệ khác nhau.

Hiện, công ty có hơn 2.800 cán bộ, công nhân, làm việc ở nhiều ngành nghề; trong quá trình làm việc, người lao động thường xuyên tiếp xúc với máy móc thiết bị, môi trường bất lợi như: nóng, nắng, bụi, tiếng ồn, ẩm ướt, dẫn tới phát sinh nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại, nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn. Vì vậy, công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được công ty quan tâm, trong đó công tác bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động luôn được công ty đặc biệt coi trọng.

tt-4.jpg
Khuôn viên xanh, sạch, đẹp tại Phân xưởng lọc sấy của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Đỗ Văn Tăng cho biết, Công đoàn công ty luôn quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, trong đó thực hiện mô hình công viên trong nhà máy, tạo cảnh quan, xanh, sạch, đẹp ngay tại công trường; đồng thời thực hiện tốt các giải pháp chống bụi, chống nóng, chống ồn cho người lao động trong quá trình làm việc; 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ và thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa thể thao do Công đoàn công ty tổ chức.

Cùng với các giải pháp về bảo vệ môi trường, công ty đã triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật, kiểm soát rủi ro tại nguồn; phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; tăng cường kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất.

tt6.jpg
Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hướng đến người lao động.

Tại lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, ông Nguyễn Anh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông khẳng định, công ty xác định phải chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro từ xa, từ sớm để giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố thiết bị, sự cố cháy nổ trong quá trình sản xuất. Đặc biệt là tạo mọi điều kiện tốt nhất để người lao động được làm việc trong môi trường sạch hơn, an toàn hơn, thân thiện hơn, góp phần nâng cao năng suất lao động, bảo đảm sức khỏe, đời sống của người lao động để họ ngày càng gắn bó, xây dựng công ty phát triển bền vững.

tt7.jpg
Hoạt động bốc rót than xuống tàu của Công ty tại Cảng Cẩm Phả.

Phát huy những kết quả sản xuất kinh doanh của quý I và hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với bảo đảm an toàn trong từng vị trí, từng công việc. Trong đó tập trung chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến người lao động để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; bảo đảm các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trong Công ty.

Với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, cán bộ, công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm vượt qua khó khăn, giữ vững nhịp độ sản xuất, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiếp tục chăm lo tốt đời sống người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty và của ngành than.

Có thể bạn quan tâm

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.