Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, huấn luyện viên, vận động viên một số đội tuyển võ thuật quốc gia, trọng tài quốc tế cùng đông đảo những người yêu võ từ một số tỉnh, thành phố về dự.
Phát biểu tại buổi lễ, võ sư Nguyễn Tân Văn, Chủ tịch Học viện Phát triển MMA Việt Nam, Tổng trọng tài Liên đoàn Jujitsu Việt Nam khẳng định: Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì quốc thịnh” là định hướng xuyên suốt trong quá trình Học viện Phát triển MMA xây dựng hệ thống đào tạo. Việc đưa vào hoạt động thêm Trung tâm Đào tạo Võ thuật Nguyễn Bỉnh Khiêm là một bước trong định hướng phát triển hệ thống cơ sở, gắn với yêu cầu ưu tiên nguồn lực xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở và tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển con người Việt Nam toàn diện.
Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh việc xây dựng “xã hội vận động”, hình thành “nếp sống khỏe mạnh” và phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Theo võ sư Tân Văn, đây là định hướng rất rõ, cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực.
Đáng chú ý, võ sư Nguyễn Tân Văn được biết đến là Kỷ lục gia nội công Việt Nam với màn trình diễn vô tiền khoáng hậu khi cho xe ô-tô 16 chỗ cán trực tiếp qua người không cần lót ván. Tinh thần thép và khả năng chịu đựng phi thường đó được ông truyền tải vào triết lý đào tạo của Học viện.
Ông chia sẻ thêm: “Việc đưa thêm một trung tâm đào tạo võ thuật vào hoạt động chính là xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện thông qua võ học, bởi tận cùng của võ là văn. Chúng tôi tin rằng, võ thuật trong học đường sẽ góp phần hình thành thế hệ trẻ có thể chất tốt, ý chí vững vàng, ứng xử chuẩn mực và chủ động trong cuộc sống. Trong thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường, phụ huynh và địa phương nhằm đưa võ thuật trở thành một phần thiết thực trong môi trường giáo dục”.
Sự ra đời của Trung tâm Đào tạo Võ thuật Nguyễn Bỉnh Khiêm trực thuộc Học viện Phát triển MMA là bước khởi đầu cho một định hướng giáo dục bằng võ thuật, hun đúc tinh thần nhân văn, thượng võ, xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và bản lĩnh. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2026, lực lượng vận động viên do Học viện Phát triển MMA Việt Nam đào tạo đã liên tục thi đấu và đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các giải MMA, Jujitsu, Judo, Sambo từ cấp quốc gia, Đông Nam Á, châu Á đến thế giới.
Đặc biệt, Học viện vinh dự có 4 vận động viên được phong đẳng cấp Kiện tướng quốc gia gồm: Nguyễn Bảo Nam, Phạm Đức Bảo, Nguyễn Đình Huy và Trần Hồ Tuyết Anh. Bên cạnh đó, vận động viên Trần Hải Đăng là gương mặt tiêu biểu với nhiều Huy chương Vàng tại các giải MMA & Jujitsu Quốc gia, đại diện tiêu biểu cho thế hệ vận động viên trẻ đầy bản lĩnh và nghị lực của Học viện.
Tổng kết thành tích giai đoạn 2023-2026, các vận động viên của Học viện đạt 25 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 20 Huy chương Đồng. Những thành tích trên là kết tinh của kỷ luật, ý chí, tinh thần võ đạo và sự đào tạo bài bản, tâm huyết của Học viện trong suốt những năm qua. Đây là nền tảng vững chắc để Học viện tiếp tục sứ mệnh đào tạo thế hệ trẻ khỏe về thể chất-mạnh về tinh thần-vững về nhân cách, đóng góp cho phong trào thể thao nước nhà.
Xác định võ thuật là một phương pháp giáo dục toàn diện cho học sinh, bà Đặng Thị Hồng Thúy, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm kỳ vọng: Trung tâm sẽ trở thành một điểm nhấn trong chương trình giáo dục của nhà trường, tạo điều kiện đào tạo kỹ năng mà còn phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao.
Về lâu dài, đây sẽ là nền tảng để các em học sinh có thể phát triển theo hướng chuyên nghiệp, tham gia các giải đấu trong và ngoài nước. Đồng thời, nhà trường cũng mong muốn xây dựng một môi trường học tập cân bằng giữa tri thức và thể chất, đào tạo nên những công dân phát triển toàn diện.
Võ sư Nguyễn Duy Thanh, Chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật Lân sư rồng đền Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) cũng đánh giá việc mở rộng các trung tâm đào tạo võ thuật tại cơ sở là rất cần thiết, đặc biệt trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ tại địa bàn. Đối với học sinh, thiếu niên nhi đồng, đây là sân chơi bổ ích trong mùa hè tới, giúp các em nâng cao tinh thần học tập, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những trung tâm này là cơ sở đào tạo nhân tố quan trọng cho sự phát triển của võ thuật đỉnh cao tại các kỳ SEA Games và các giải đấu quốc tế.
Võ sư Vũ Văn Đắc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Võ thuật Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, tới đây, trung tâm sẽ tập trung phát triển các bộ môn như MMA, Jujitsu và một số nội dung võ thuật tổng hợp phù hợp với xu hướng hiện nay: “Chúng tôi xây dựng lộ trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhiều đối tượng, từ học sinh, người mới bắt đầu cho đến các vận động viên có định hướng thi đấu. Bên cạnh kỹ thuật, trung tâm cũng chú trọng đến thể lực, chiến thuật và yếu tố tâm lý thi đấu để tạo ra sự phát triển toàn diện cho học viên. Chúng tôi cũng sẽ chú trọng phát hiện và đào tạo vận động viên trẻ có tiềm năng, tạo điều kiện để các em được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu”.
Trong khi đó, võ sinh Trần Hải Đăng bày tỏ: "Trước đây điều kiện cơ sở vật chất tập luyện của chúng em còn hạn chế, nhưng từ giờ đã bài bản, chuyên nghiệp hơn. Điều này giúp em có thêm động lực phấn đấu, cải thiện kỹ thuật và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thi đấu. Cha ông ta ngày xưa sử dụng võ thuật để đánh đuổi giặc ngoại xâm, với thế hệ chúng em, võ thuật là cách rèn luyện bản thân về sức khỏe và trí lực. Chúng em luôn muốn dành sức lực nhỏ bé của mình lan tỏa sự tích cực trong công cuộc bảo vệ đất nước sau này”.
Sự kiện ra mắt Trung tâm Đào tạo võ thuật tại Quảng Ninh đánh dấu thêm một bước phát triển của Học viện Phát triển MMA Việt Nam trong việc đưa võ thuật vào môi trường học đường. Mô hình này hướng tới giúp học sinh rèn luyện thể lực, nâng cao ý thức kỷ luật và hoàn thiện nhân cách. Với sự chuẩn bị về chuyên môn và sự tham gia của đội ngũ võ sư, huấn luyện viên, trung tâm được kỳ vọng sẽ phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, tạo nguồn lực cho thể thao trong thời gian tới.