Xây dựng Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương vững mạnh toàn diện, đồng hành cùng đất nước

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy cấp trên; thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao...

Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.
Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng ủy, toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần khẳng định tín dụng chính sách xã hội là “điểm sáng”, một “trụ cột” quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình được duy trì thường xuyên, bảo đảm tính kỷ cương, nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng. Các đoàn thể phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động giữ vững bản lĩnh chính trị, yên tâm công tác, đồng thuận, đồng hành cùng sự phát triển của hệ thống.

Đây là nền tảng để từng nội dung Nghị quyết của Đảng bộ được hiện thực hóa. Đơn cử như Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương lần thứ 5 xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ.

Từ yêu cầu mang tính nguyên tắc và bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn triển khai tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng ở Trung ương và các bộ, ngành tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030, Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã ban hành Nghị quyết; Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Kế hoạch thực hiện, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Chương trình hành động cụ thể; thống nhất nhận thức về các quan điểm, mục tiêu; đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và tiến độ tổ chức thực hiện.

Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý đặc thù, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Việc duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác, quản lý chặt chẽ hoạt động của 168.460 Tổ tiết kiệm và vay vốn, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại 9.970 điểm giao dịch xã, tiếp tục đem lại nhiều tiện ích, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại với chi phí thấp, phù hợp với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng chứng kiến sự bứt phá trong chuyển đổi số của Ngân hàng Chính sách xã hội. Với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tập trung nhân lực, vật lực triển khai 11 dự án, 27 hạng mục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống mạng truyền thông, hệ thống giám sát, hệ thống giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật; nâng cấp, phát triển 12 phần mềm.

Song hành với công tác chuyên môn và chuyển đổi số, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp, tạo môi trường, điều kiện phát triển toàn diện cho cán bộ, người lao động.

Trong nhiệm kỳ, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tổ chức 141 lớp tập huấn cho 9.170 lượt cán bộ trong hệ thống, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo pháp luật, tận tâm tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phê duyệt 4.504 sáng kiến, nghiệm thu 64 đề tài nghiên cứu khoa học và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm

Trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, phản ánh rõ nét nhất ở bức tranh tín dụng nhiệm kỳ 2020-2025 là nguồn vốn chính sách tiếp tục được tăng trưởng ổn định, đáp ứng ngày một nhiều hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo, đối tượng chính sách và thực hiện định hướng mở rộng phạm vi, quy mô, đối tượng, nâng mức cho vay phù hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội,...

Tính đến ngày 31/5, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 410.857 tỷ đồng, tăng 198.964 tỷ đồng (94%) so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,8% (cao hơn so với bình quân tăng trưởng nguồn vốn ở nhiệm kỳ trước). Trong đó, tiếp nhận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương là điểm nổi bật trong nhiệm kỳ, tập trung huy động nguồn lực để triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn cả nước. Nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương các cấp đạt 61.427 tỷ đồng, đưa tỷ trọng nguồn vốn ủy thác địa phương so với trước khi có Chỉ thị từ 3 lên 15% trên tổng nguồn vốn tín dụng.

Tín dụng chính sách tiếp tục được đầu tư hiệu quả đến 100% số xã, phường, thị trấn trên cả nước. Đến ngày 31/5, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 389.388 tỷ đồng, tăng 182.583 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ; bình quân tăng trưởng dư nợ hằng năm đạt 12,2%, tăng so với bình quân năm trong nhiệm kỳ trước, với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng doanh số cho vay đạt hơn 555.000 tỷ đồng. Nguồn vốn chính sách đã góp phần thu hút, tạo việc làm cho hơn 3,8 triệu lao động, trong số đó có hơn 37.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, gần 12.000 lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tự tạo việc làm, giúp gần 351.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 8,1 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; hơn 49.000 căn nhà ở xã hội và hơn 24.000 căn nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, yêu cầu nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội càng trở nên cấp thiết. Việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW sẽ tiếp tục là định hướng xuyên suốt, bảo đảm tín dụng chính sách là công cụ kinh tế nhân văn, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong giai đoạn mới, Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng chính sách xã hội theo hướng đồng bộ với các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, Chiến lược tài chính toàn diện, Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030. Xây dựng Ngân hàng Chính sách xã hội trở thành định chế tài chính công hiện đại, đủ khả năng tự chủ, hoạt động không vì lợi nhuận nhưng hiệu quả, chuyên nghiệp, tập trung phục vụ nhóm yếu thế và lĩnh vực thị trường chưa thể đáp ứng.

Cùng với đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương thật sự vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong việc định hướng, tổ chức và giám sát thực thi các chính sách tín dụng xã hội trên phạm vi cả nước, góp phần quan trọng bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.