Xác lập Kỷ lục Việt Nam 200 món chay từ sen

Sau 3 ngày diễn ra (từ 31/10 đến 2/11), Lễ hội Ẩm thực chay 2025 đã thu hút hơn 100 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, cộng đồng. Đặc biệt, Lễ hội đã xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay từ sen.

Trao kỷ lục Việt Nam 200 món chay từ sen tại lễ hội (Ảnh: Ban Tổ chức)
Trao kỷ lục Việt Nam 200 món chay từ sen tại lễ hội (Ảnh: Ban Tổ chức)

Kỷ lục từ những giá trị xanh

Từ những nguyên liệu dân dã như sen hồng Đồng Tháp, rau củ hữu cơ miền Tây, gạo lứt và đậu hạt Việt Nam, các nghệ nhân đầu bếp Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên hơn 200 món chay phong phú, vừa tinh tế trong hương vị, vừa đậm đà bản sắc vùng miền.

Ông Dương Thanh Đảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sen là loài cây biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết và sức sống bền bỉ của người Việt.

Việc sáng tạo nên 200 món chay từ sen không chỉ là thử thách về tay nghề, mà còn là hành trình khám phá chiều sâu văn hoá và bản sắc ẩm thực dân tộc. Chúng tôi mong muốn thông qua kỷ lục về số lượng các món chay làm từ sen, cộng đồng nhìn thấy rằng ẩm thực chay không hề đơn điệu.

z7184090968983-1c3a1f7820f32a729ea419c260581250.jpg
Các món làm từ sen được trình bày bắt mắt (Ảnh: Ban Tổ chức)

Siêu thị Mena Gourmet đã đóng góp một phần không thể thiếu vào thành công này bằng việc cung cấp các nguyên liệu chất lượng cao, tươi mới và đa dạng cho các nghệ nhân và đầu bếp thuộc Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi món ăn là một thông điệp xanh-sạch-lành, kêu gọi cộng đồng ăn chay vì sức khỏe, vì môi trường, và vì trái tim nhân ái. Đây không chỉ là một kỷ lục được ghi nhận, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo không giới hạn của người Việt trong hành trình lan tỏa văn hóa ẩm thực chay ra thế giới.

z7184092881417-f6ac9cbf98d9a594b225cea1f74c15a6.jpg
Các đại biểu tham quan các món chay làm từ sen tại lễ hội (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng xác lập tổ chức Kỷ lục Việt Nam, công bố kết quả thẩm định và trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đến Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh, siêu thị Mena Gourmet với nội dung 200 món chay từ sen. Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, đây là một trong những kỷ lục mang giá trị văn hóa sâu sắc, thể hiện nỗ lực quảng bá lối sống xanh của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam là điểm nhấn lớn nhất trong chuỗi hoạt động Lễ hội Ẩm thực chay Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, một lễ hội tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt, hướng tới lối sống xanh, lành mạnh và hạnh phúc.

Điểm hẹn “Lễ hội xanh”

Lễ hội Ẩm thực chay năm 2025 đang trở thành “điểm hẹn Lễ hội xanh” độc đáo, sự kiện văn hoá-du lịch-ẩm thực và cộng đồng có lượng khách đông nhất của Thành phố Hồ Chí Minh dịp cuối năm 2025. Qua đó cho thấy, sức hút của “ẩm thực chay, ẩm thực xanh, sống bền vững” đối với người dân Thành phố, du khách và giới trẻ là rất lớn.

Không chỉ đông, chất lượng trải nghiệm của khách tham quan được ghi nhận tốt với sự đa dạng từ các món ăn, trưng bày đẹp, không gian xanh-sạch, hoạt động văn nghệ hấp dẫn, khu hội thảo, sân chơi nghề bài bản.

z7184095602360-f4e96a35e76d8182c39228a862366d45.jpg
Các đầu bếp thực hiện 200 món chay từ sen (Ảnh: Ban Tổ chức)

Một trong những điểm nhấn của lễ hội chính là Hội thảo Ẩm thực chay quốc tế-Nâng tầm nhận thức ẩm thực xanh. Lễ hội năm nay có bước tiến quan trọng khi tổ chức Hội thảo ăn chay quốc tế 2025 với sự tham gia của hơn 20 diễn giả đến từ 15 quốc gia có nền ẩm thực chay phát triển (Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Brazil, Hàn Quốc…) do Liên minh ăn chay thế giới tổ chức.

Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ về xu hướng ẩm thực chay và Sống xanh trên thế giới, ẩm thực chay và phát triển bền vững, vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng thực phẩm plant-based.

Đây là mảnh ghép quan trọng giúp lễ hội không chỉ là “ăn chay ngon” mà còn là sự kiện tri thức, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến của ẩm thực xanh của thế giới.

Bên cạnh đó, đại tiệc buffet chay với 150 món hội tụ 3 miền trở thành hoạt động thu hút người dân, du khách nhất. Khu buffet được bày trí chỉn chu, bắt mắt đưa thực khách lạc vào sự ngạc nhiên của thế giới phong phú của món chay và tạo trải nghiệm “đã mắt-đã bụng-đã cảm xúc ngon từ vị lành từ tâm” cho thực khách.

z7184091249483-2e044814a354b36517300545b511b738.jpg
Kỷ lục 200 món chay từ sen là một trong những kỷ lục mang giá trị văn hóa sâu sắc (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chị Bùi Thị Tâm, phường Xóm Chiếu, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến với lễ hội Ẩm thực chay. Tôi bất ngờ khi biết món chay Việt lại đa dạng, phong phú và trưng bày đẹp mắt đến vậy”.

Lễ hội Ẩm thực chay 2025 là bước tiến quan trọng trong định hình xu hướng “Green Food-Green Supper City-Green Future” của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là một phong trào xã hội: “Mỗi món ăn là một thông điệp - Mỗi người tham dự là một sứ giả lan tỏa lối sống xanh” và “Ăn chay vì sức khỏe - Sống xanh vì trái đất”.

Lễ hội năm nay cũng là bản “hòa ca” của con người, thiên nhiên, ẩm thực, nơi hội tụ những tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam và thế giới, cùng hướng đến mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị xanh-đô thị ẩm thực bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phó Tổng Giám đốc FPT, Phạm Minh Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử. (Ảnh: FPT)

Thành phố Hồ Chí Minh trước cơ hội trở thành "Customer Zero" cho AI và công nghệ lượng tử

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết với lợi thế về dữ liệu, những bài toán thực tế ở quy mô lớn và xu hướng công nghệ chủ quyền, Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành "customer zero" (Khách hàng số 0) - nơi đặt ra bài toán, kiểm thử và hoàn thiện các giải pháp công nghệ mới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thêm không gian phát triển mà còn sở hữu một hệ sinh thái kinh tế đa dạng. Trong bối cảnh mới, tái cấu trúc khu vực dịch vụ, nâng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao đang mở ra một hướng đi quan trọng để Thành phố gia tăng năng lực cạnh tranh khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sáng 14/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Với phần đông người dân, việc khám sức khỏe định kỳ khá thuận lợi. Tuy nhiên, đối với những người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, đặc biệt là những người không thể tự di chuyển, việc tiếp cận dịch vụ y tế lại không dễ dàng. Thành phố đang triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân để phục vụ tốt hơn.