Đồng Nai hướng tới chuẩn Thủy lợi, nước sạch trong xây dựng nông thôn mới

Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng đời sống người dân, tỉnh Đồng Nai đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, bảo đảm chất lượng đạt chuẩn và đáp ứng tiêu chí Thủy lợi, nước sạch trong xây dựng nông thôn mới. 

Đồng Nai đang đi đúng hướng trong hành trình nâng chuẩn Thủy lợi, nước sạch trong xây dựng nông thôn mới.
Đồng Nai đang đi đúng hướng trong hành trình nâng chuẩn Thủy lợi, nước sạch trong xây dựng nông thôn mới.

Những bước tiến rõ rệt trong cung cấp nước sạch nông thôn

Giai đoạn 2020-2024 ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong tiếp cận nước sạch tại Đồng Nai. Nếu như năm 2020, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 80,74% thì đến hết năm 2024 con số này đã tăng lên 84,69%. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung tăng gấp đôi từ 23,27% lên 51,05%.

Đối với khu vực Bình Phước trước sắp xếp, dù xuất phát điểm rất thấp (chỉ 10,3% hộ dân nông thôn được dùng nước sạch đạt chuẩn năm 2020), nhưng đến năm 2024, tỷ lệ này đã tăng lên 41,59%. Tuy vậy, mức sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung vẫn chỉ quanh 9,68%, làm kéo giảm tỷ lệ chung sau khi hai tỉnh sáp nhập.

Tính đến tháng 9/2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch sau sáp nhập đạt 75% và ước cả năm 2025 đạt 79%, trong đó nước từ công trình tập trung chiếm 43%.

Những con số này cho thấy tỉnh đã quyết liệt thúc đẩy mở rộng mạng lưới cấp nước, đặc biệt thông qua việc đấu nối từ các tuyến ống đô thị phục vụ khu vực nông thôn, một hướng đi góp phần gia tăng nhanh số hộ được tiếp cận nước sạch theo quy chuẩn.

Theo Quyết định 586/QĐ-TTg và Quyết định 1489/QĐ-TTg, Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án cấp nước trọng điểm. Nhiều công trình đã hoàn thành hoặc đang triển khai tích cực như: Trạm tăng áp Túc Trưng và Phú Túc; Tuyến ống cấp nước ấp 1, 2 xã Thanh Sơn; Công trình cấp nước tập trung xã Phú Lý; Các tuyến ống đang lắp đặt tại nhiều xã Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Tâm…

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình mới đang chuẩn bị được đầu tư như: hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đắc Lua; hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Tà Lài-Núi Tượng-Phú Lập; hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung hồ Suối Tre, hồ Cầu Dầu…

Quy hoạch bổ sung đến năm 2030 tầm nhìn 2050, Đồng Nai cũng đưa vào hàng loạt dự án mới như hệ thống cấp nước cho các xã Bù Gia Mập, Đắc Ơ, Tân Tiến, Lộc Thạnh, Thiện Hưng… và các đấu nối mở rộng từ nguồn nước mặt La Ngà, Tân Phú. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch chuẩn quốc gia lên mức cao hơn trong thời gian tới.

Nhận diện những khó khăn

z7257301530395-c01df6cce6a4f5f138c113ce1b2c4821-3120.jpg
Công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại Đồng Nai.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Đồng Nai vẫn đối mặt với các hạn chế kéo dài: Tỷ lệ đấu nối vào đường ống nhánh còn thấp, nhiều khu vực dù tuyến ống chính đã đi qua nhưng doanh nghiệp cấp nước chưa mạnh dạn đầu tư ống nhánh vì hiệu quả kinh tế thấp. Điều này khiến việc phát huy công suất công trình cấp nước tập trung chưa đạt kỳ vọng.

Tiến độ các dự án đầu tư còn chậm, nhiều dự án từ vốn ngân sách vướng thủ tục, bồi thường, thay đổi quy định đầu tư xây dựng… dẫn đến chậm triển khai, ảnh hưởng kế hoạch nâng cấp hạ tầng.

Thói quen dùng giếng khoan, giếng đào của người dân, một bộ phận người dân nông thôn vẫn lựa chọn dùng nguồn nước tự khai thác để không phát sinh chi phí, dẫn đến hiệu quả phục vụ của mạng lưới cấp nước tập trung chưa cao. Công tác tuyên truyền về chất lượng nước, rủi ro ô nhiễm, chi phí y tế liên quan còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Hướng tới nông thôn mới nâng cao và bền vững

Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước sạch đạt 81% (trong đó nước từ công trình tập trung đạt 48%). Đến năm 2030, con số này sẽ được nâng lên 90% với tỷ lệ 68% sử dụng nước từ công trình tập trung.

Để hoàn thành mục tiêu đầy thách thức này, tỉnh đề ra loạt nhóm giải pháp trọng tâm: Truyền thông, vận động thay đổi thói quen sử dụng nước, khuyến khích các hộ chưa có điều kiện đấu nối lắp đặt thiết bị lọc nước gia đình đạt chuẩn.

Hoàn thiện cơ chế chính sách: Tiếp tục thực hiện Quyết định 26/2015/QĐ-UBND và Quyết định 35/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ hạ tầng và đầu tư nông thôn, tạo nguồn lực khuyến khích xã phường đầu tư công trình cấp nước.

Đầu tư mở rộng, hiện đại hóa hệ thống cấp nước:Triển khai các công trình chuyển tiếp đến 2025. Xây dựng mới các công trình quy mô lớn, mở rộng tuyến ống từ các nhà máy nước mặt để cấp nước cho vùng chưa có nguồn cấp ổn định.

Nâng cấp, sửa chữa, tối ưu hóa các công trình hiện hữu. Tăng cường quản lý chất lượng nước và vận hành sau đầu tư: Kiểm tra, giám sát chất lượng nước đầu vào, đầu ra. Rà soát mô hình quản lý công trình cấp nước tập trung để bảo đảm hiệu quả và bền vững. Điều chỉnh giá nước hợp lý, bảo đảm đủ chi phí vận hành nhưng không gây áp lực cho người dân.

Đầu tư hạ tầng cấp nước là đầu tư cho sức khỏe, cho chất lượng cuộc sống, Đồng Nai đang đi đúng hướng trong hành trình nâng chuẩn Thủy lợi, nước sạch trong xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.

Hàng hóa nhập khẩu qua Cảng quốc tế Long An càng lúc càng tăng.

Tây Ninh tăng cường xúc tiến đầu tư

Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp, tổng diện tích 21.372 ha. Tỉnh đã giải phóng mặt bằng 1.000 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư; đồng thời, tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến thương mại đến Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia… để mời gọi hợp tác.