“Vượt nắng thắng mưa” trên các công trình trọng điểm ở thành phố mang tên Bác

Các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn được giữ nhịp, đẩy nhanh tiến độ và tăng tốc để sớm chạm đích đúng vào dịp 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 30/4/2025. Đây là những công trình giao thông, chỉnh trang cải tạo đô thị ở thành phố mang tên Bác với mục tiêu chung góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo bộ mặt đô thị khang trang hơn, nâng cao chất lượng sống của hàng triệu hộ dân, qua đó liên kết vùng Đông Nam Bộ để phát triển bền vững.
Dự án cải tạo kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên, dài 63km hai bờ kênh, dần thành hình
Dự án cải tạo kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên, dài 63km hai bờ kênh, dần thành hình

Dốc sức thi công 63km tuyến kênh dài nhất thành phố

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên khởi công tháng 2/2023, đi qua 7 quận, huyện gồm: Quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh với tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách Trung ương 4.000 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố 4.200 tỷ đồng).

Chiều dài hai bên tuyến kênh là 63,4km, được xem là dự án cải tạo và chỉnh trang đô thị dọc kênh có quy mô dài nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án còn giúp tăng cường năng lực giao thông cho trục bắc nam, kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn.

Dự án sẽ chỉnh trang đô thị, xây dựng bờ kè kênh, nạo vét kênh, cải tạo cảnh quan dọc tuyến; xây dựng đường giao thông hai bên bờ tuyến kênh dài 63km, bề rộng từ 7-12m…

Chính vì tầm quan trọng này, chủ đầu tư và nhà thầu cần tăng cường nhân lực để triển khai thi công các hạng mục công trình theo tiến độ đã đề ra. Công tác thi công chia làm nhiều ca kíp, kể cả thời tiết nắng nóng công trường vẫn “giữ nhịp” thường xuyên.

Các địa phương có dự án đi qua nỗ lực vận động bà con nhân dân ủng hộ dự án, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Các sở, ngành hỗ trợ thủ tục, di dời hạ tầng điện…, phấn đấu hoàn thành công trình vào đúng dịp chào mừng Lễ kỷ niệm 50 Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 30/4/2025.

Công nhân thi công đóng cọc, gia cố kè Dự án cải tạo và chỉnh trang đô thị dọc kênh có quy mô dài nhất Thành phố Hồ Chí Minh
Công nhân thi công đóng cọc, gia cố kè Dự án cải tạo và chỉnh trang đô thị dọc kênh có quy mô dài nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Kỹ sư Nguyễn Đức Hùng, Chỉ huy trưởng một gói thầu ở khu vực đầu tuyến, quận Bình Tân dù đến giờ ăn trưa vẫn không rời công trường, nhắc nhở anh em công nhân tuân thủ kỷ luật an toàn lao động. Đội thi công do anh phụ trách gồm 60 người, làm xuyên suốt để kịp hoàn thành khối lượng đóng cọc, gia cố bờ kè. Anh Hùng cho hay, nhà thầu đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 2,3km kè vào tháng 7 năm nay.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng đô thị), chủ đầu tư, cho biết, hiện nay 10/10 gói thầu đã được triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Tổng khối lượng thực hiện chung đạt khoảng 36%. Về công tác giải ngân, trong hai năm 2022 và 2023, dự án đã giải ngân hơn 3.600 tỷ đồng; dự kiến năm 2024 giải ngân 2.300 tỷ đồng.

Thành phố phấn đấu hoàn thành công trình đúng dịp chào mừng kỷ niệm 50 Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 30/4/2025.

Thành phố phấn đấu hoàn thành công trình đúng dịp chào mừng kỷ niệm 50 Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 30/4/2025.

Trong năm 2024, các nhà thầu sẽ tập trung thi công hoàn thành các hạng mục xây lắp, cùng với đó là hệ thống thoát nước, công trình nền hạ đường giao thông, nền hạ của công viên và hệ thống chiếu sáng toàn tuyến…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong thời gian qua để đạt được kết quả như hiện nay, đồng thời đề nghị chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, nhịp nhàng, làm sao công trình phải hoàn thành đúng dịp 30/4/2025.

Đồng chí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có dự án đi qua không để tình trạng tái lấn chiếm, những khó khăn phát sinh thì tính toán bồi thường cho người dân hợp tình, hợp lý.

Dự án Vành đai 3: Nhộn nhịp trên công trường ngày lễ

Ông Thái Văn Hưng (quê Nghệ An) cùng tốp thợ đang lắp dàn khung sắt trên dàn bê-tông của cầu cạn thuộc Dự án Vành đai 3, mũi thi công thuộc gói thầu Xây lắp 3, thành phố Thủ Đức. Tốp thợ này gồm 80 người, chia làm 3 ca làm việc, và làm xuyên suốt không nghỉ lễ.

Ông Hưng quệt mồ hôi lăn dài dưới cái nắng gay gắt những ngày cuối tháng 4 cho hay: “Gần một năm nay, tôi theo anh em ở quê vào đây làm gần như không nghỉ ngày lễ, dịp lễ 30/4 và 1/5 này cũng vậy. Nhận thấy đây là công trình trọng điểm nên tôi động viên anh em công nhân cố gắng làm việc. Mỗi người choàng gánh một chút nên dù mệt cũng thấy vui”.

Gói thầu Xây lắp 3, tại mũi thi công phía đông, thành phố Thủ Đức thuộc Dự án Vành đai 3 đang đẩy nhanh tiến độ
Gói thầu Xây lắp 3, tại mũi thi công phía đông, thành phố Thủ Đức thuộc Dự án Vành đai 3 đang đẩy nhanh tiến độ

Ghi nhận thực tế trên công trường, gói thầu Xây lắp 3 cũng là một trong số các gói thầu tại mũi thi công phía đông, thuộc thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh có khối lượng thực hiện đạt cao.

Trong đó, khối lượng chung đạt gần 20%. Về tiến độ giải phóng mặt bằng, hiện thành phố Thủ Đức đã bàn giao thực hiện gói thầu Xây lắp 3 đạt tỷ lệ 93% nên là điều kiện thuận lợi để nhà thầu xúc tiến triển khai xây dựng nhanh các hạng mục cầu và đường.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh là dự án vành đai có tính kết nối liên vùng duy nhất đến thời điểm này ở khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Hệ thống đường vành đai Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 76,34km; trong đó, đoạn đi qua Thành phố dài 47,5km. Chính quyền Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành phần đường cao tốc vào tháng 4/2025, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026.

Công nhân làm xuyên lễ tại Dự án Vành đai 3.

Công nhân làm xuyên lễ tại Dự án Vành đai 3.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Chỉ huy dự án Thành phần 2-Dự án Vành đai 3, tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao khoảng 98% diện tích toàn dự án cho chủ đầu tư triển khai toàn bộ các gói thầu xây lắp, cơ bản đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 105/NĐ-CP.

Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu, hoàn thành xuất sắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 3 so với ba địa phương còn lại. Thành phố Hồ Chí Minh có 1.679 trường hợp ảnh hưởng, thu hồi đất thực hiện Dự án Vành đai 3 với 410ha.

Tranh thủ mặt bằng trống, kỹ sư và công nhân tăng tốc thi công cầu và đường thuộc mũi thi công thành phố Thủ Đức.

Tranh thủ mặt bằng trống, kỹ sư và công nhân tăng tốc thi công cầu và đường thuộc mũi thi công thành phố Thủ Đức.

Từ kết quả thực hiện công tác bồi thường Dự án Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn kiến nghị và được Quốc hội chấp thuận đưa vào Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, là cơ sở pháp lý để triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất: Gấp rút để về đích

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đưa Nhà ga hành khách T3 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào khai thác trước 2 tháng đúng ngày 30/4/2025 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước, lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) yêu cầu Ban Quản lý dự án cùng các liên danh nhà thầu huy động mọi nguồn lực máy móc, con người, nguyên vật liệu.

Tinh thần của Thủ tướng Chính phủ "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp" làm việc ngày đêm cả thứ 7, chủ nhật đang được lan tỏa trên công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, bảo đảm an, ninh an toàn với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Dự án Nhà ga hành khách T3 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đạt khoảng 82% khối lượng, vẫn luôn tinh thần "vượt nắng, thắng mưa"

Dự án Nhà ga hành khách T3 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đạt khoảng 82% khối lượng, vẫn luôn tinh thần "vượt nắng, thắng mưa"

“Hiện tại, dự án đã hoàn thành hơn 81% khối lượng thi công phần thô của dự án, công tác thi công các hạng mục công trình đang được kiểm soát và thực hiện đúng với kế hoạch tiến độ đã đề ra. Chúng tôi thực hiện trên tinh thần công trình đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả và trên hết chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công cùng cam kết sẽ thực hiện đúng với kế hoạch tiến độ đã cam kết”, ông Vũ Thế Phiệt -Tổng giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết.

Tại lễ phát động thi đua mới đây, Ban Quản lý dự án Nhà ga hành khách T3 đưa ra cam kết các hạng mục thi công như: Các đơn vị sẽ hoàn thành kết cấu phần thô nhà ga vào 30/4/2024; hoàn thành kết cấu phần thô nhà xe và trung tâm dịch vụ phi hàng không vào 15/6/2024; lắp đặt thiết bị thang máy thang cuốn, soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý, cầu ống dẫn khách từ 29/5/2024 đến 20/4/2025...

Công trình Nhà ga hành khách T3-Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng khi tăng công suất khai thác của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất lên gần gấp đôi để góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Công nhân nỗ lực thực hiện cam kết thi đua, làm xuyên lễ trên công trường Nhà ga T3

Công nhân nỗ lực thực hiện cam kết thi đua, làm xuyên lễ trên công trường Nhà ga T3

Dự án Nhà ga hành khách T3 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất có công suất khai thác 20 triệu hành khách/năm với quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500m2 và hạng mục nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ.

Với quy mô 90 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy làm thủ tục hành lý tự động và 42 quầy làm thủ tục check in tự động, áp dụng công nghệ mới nhất kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai làm thủ tục; 27 cửa ra tàu bay; 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Đặc biệt, nhà ga T3 được thiết kế với 8 cửa kiểm soát an ninh và 1 khu riêng biệt phục vụ khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên…

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.