Vướng mắc giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 là dự án giao thông trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, mục tiêu đề ra là đến năm 2026 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Dù đã được khởi công từ tháng 6, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Đốn hạ cây cao-su để giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư ở xã Long Đức, huyện Long Thành.
Đốn hạ cây cao-su để giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư ở xã Long Đức, huyện Long Thành.

Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án để bàn giao cho đơn vị thi công.

Nhiều khó khăn

Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 54 km đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, trong đó, đoạn đi qua địa bàn Đồng Nai dài hơn 34 km với dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2. Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất gần 290 ha thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có hơn 2.400 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Theo kế hoạch đề ra, việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp trước ngày 30/6 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12. Thế nhưng, quá trình triển khai thực hiện thu hồi, bồi thường, tái định cư gặp nhiều khó khăn, khiến tiến độ dự án đang rất chậm so với yêu cầu đề ra.

Để bố trí tái định cư cho các hộ dân, tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch xây dựng bốn khu tái định cư trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có khu tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành khởi công xây dựng, các khu còn lại vẫn đang trong quá trình làm thủ tục.

Là hộ dân trong diện giải tỏa của dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, chị Trần Thị Mai Tuyên, xã Phước Thái, huyện Long Thành bày tỏ đồng thuận cao với chủ trương làm tuyến đường cao tốc và sẵn sàng nhường đất cho dự án. Tuy nhiên, đến nay chị cũng như nhiều người dân chưa biết giá bồi thường như thế nào, nơi tái định cư ở đâu: “Đến nay tôi và người dân địa phương thuộc diện giải tỏa chưa nghe gì về giá đất bồi thường, hỗ trợ cũng như vị trí tái định cư. Người dân bây giờ mong sớm được đền bù thỏa đáng và có chỗ tái định cư để sớm ổn định cuộc sống”, chị Tuyên nói.

Cũng nằm trong diện giải tỏa để thực hiện dự án, ông Phan Đức Thuận, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa đề nghị sớm công bố giá đất bồi thường và nơi tái định cư. Quá trình áp dụng bồi thường, cơ quan chức năng cần xem xét có chính sách hỗ trợ những trường hợp nhà xây dựng không có giấy phép và bảo đảm lợi ích của người dân nhiều năm không chuyển đổi được đất, tách thửa do vướng quy hoạch dự án.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Quế cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh. Đến ngày 4/11 mới chỉ hoàn thành kiểm đếm đạt hơn 65% số hộ dân. Trong đó, địa bàn phường Phước Tân và Tam Phước của thành phố Biên Hòa có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất bị thu hồi không đồng thời là chủ sử dụng đất do những trường hợp người mua lại bằng giấy tay, xây dựng nhà trên đất của người khác. Việc này, khiến công tác kiểm đếm gặp rất nhiều khó khăn vì không tìm được chủ sử dụng đất đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, việc định giá đất để áp dụng bồi thường chưa hoàn thành, khiến tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án bị chậm. Ngoài ra, quá trình thực hiện kiểm đếm gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, bản thân Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai là mô hình thực hiện thí điểm đầu tiên của cả nước. Về mặt pháp lý lại không có chức năng tổ chức thực hiện công tác bồi thường nên đơn vị không thể hợp đồng thêm nhân lực bên ngoài để thực hiện dự án.

Đẩy nhanh tiến độ dự án

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 12/2023, các ngành chức năng sẽ bắt đầu chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Thế nhưng, các khu tái định cư phục vụ cho dự án vẫn chưa thể hoàn thành xây dựng. Do vậy, để giải quyết nhu cầu tái định cư, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ bố trí 1.834 lô đất còn dư của dự án sân bay Long Thành tại khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn cho các hộ dân thuộc dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Quế cho biết, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai tiếp tục huy động tối đa nhân lực phối hợp với các địa phương nhanh chóng hoàn thành công tác kiểm đếm.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành khẩn trương phê duyệt giá đất để niêm yết công khai đến người dân. Về xác nhận nguồn gốc đất, các xã, phường cần khẩn trương thực hiện vì hiện đang rất chậm. Cùng với đó, cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể đối với bồi thường, hỗ trợ tái định cư những trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 là công trình trọng điểm của Trung ương và tỉnh Đồng Nai nên yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hỗ trợ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh sớm xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, thu hồi đất, giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo tiến độ đề ra.

Việc thực hiện công tác kiểm đếm và định giá đất phải làm xong trước ngày 15/11. Để đạt mục tiêu này, các đơn vị liên quan tập trung nhân lực xác nhận các hồ sơ, tăng cường làm thêm giờ, kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật để sớm hoàn thành, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Tại buổi đối thoại với người dân dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu vào cuối tháng 10 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác kiểm đếm, vận dụng chính sách để có giá bồi thường tốt nhất cho người dân.

Cùng với đó, sớm có khung giá đất bồi thường và vận động người dân nhận tiền trước ngày 31/12/2023. Về các khu tái định cư cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng theo các tiêu chuẩn: “Các khu tái định cư trở thành nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ cho người dân di dời để thực hiện dự án. Trong đó, hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị phải đồng bộ, tạo ra tương lai tươi sáng cho người dân”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

“Tổ quốc trong tim” 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 23/8

“Tổ quốc trong tim” 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 23/8

Chiều 17/8, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” 2026. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/8, tại khu đô thị Vạn Phúc City, Thành phố Hồ Chí Minh, với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”.

Đường 997 đang được mở rộng nhưng chậm tiến độ.

Cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường liên xã

Theo phản ánh của bạn đọc, việc thi công, nâng cấp Tỉnh lộ 997 và Tỉnh lộ 329 đi qua địa bàn các xã vùng phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang chậm tiến độ. Người tham gia giao thông qua những tuyến đường này bày tỏ lo ngại vì nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm không khí...

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện qua lại kênh Dương Văn Dương.

Mong chờ có nhịp cầu nối kênh Dương Văn Dương

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện, trong đó có khoảng 300 học sinh qua lại kênh Dương Văn Dương bằng đò ngang, kết nối xã Vĩnh Châu (tỉnh Tây Ninh) với xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp).

Người dân đến khám sức khỏe tại điểm khám lưu động thuộc phường Bến Thành.

Tăng tốc triển khai khám sức khỏe toàn dân

Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, ghi nhận trên hệ thống cho thấy, tốc độ thực hiện chương trình này đang có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa bàn.

Đồng Nai đang chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái.

Thu hút dòng đầu tư nhờ phát triển xanh

Tại vùng Đông Nam Bộ, nơi có hàng trăm khu công nghiệp, việc chuyển đổi phát triển xanh không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, bảo đảm phát triển bền vững.

Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thước đo niềm tin của doanh nghiệp với chính quyền

Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai Chương trình khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2026. Đây được coi là một cuộc tổng kiểm tra “sức khỏe” bộ máy hành chính, là thước đo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố.

Người dân cắt cây bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Tạo không gian phát triển, khơi thông kết nối vùng

Là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (thành phố Đồng Nai) đang được các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (ngoài cùng, bên trái) trong một cuộc gặp gỡ, kết nối để tìm mộ cha.

Hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh

Trong Tết Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã thực hiện các trận đánh trực diện vào nhiều cơ quan đầu não của địch như: Đài Phát thanh Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa...

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố trong chương trình “Hành trình tri ân-Về miền đất lửa” (Ảnh BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP).

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới

Sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Điều này đã góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, củng cố sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Ủy ban nhân dân phường Bình Phú và các đơn vị khánh thành trạm Công dân số. (Ảnh: Phường Bình Phú)

Đưa tiện ích số đến gần người dân với Trạm Công dân số

Từ mô hình thí điểm, Trạm Công dân số đang được nhân rộng tại các khu dân cư và không gian công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với thiết bị số đa tiện ích và được cung cấp miễn phí, mô hình giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ và mở thêm kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền, lực lượng Công an và người dân.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026. (Ảnh: VŨ HOÀNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 tiếp nhận hơn 55 tỷ đồng

Tối 15/8, tại Nhà hát Hòa Bình (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền hình trực tiếp “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: KHANG ANH)

Phẫu thuật robot bước vào giai đoạn phát triển chuyên sâu

Ngày 15/8, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và Hội nghị khoa học “Phẫu thuật robot trong ngoại lồng ngực, tổng quát và tiết niệu”. Sau một thập kỷ, trọng tâm của bệnh viện đã chuyển từ đưa kỹ thuật mới vào ứng dụng sang chuẩn hóa chuyên môn, đào tạo và mở rộng hợp tác.