Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phấn đấu đạt tiêu chuẩn Danh lục Xanh

Cùng với công tác phối hợp, hỗ trợ Vườn quốc gia Hin Nam No (Lào) xây dựng và đệ trình hồ sơ để được công nhận Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam, thời gian qua, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học hướng tới tiêu chuẩn Danh lục Xanh.

Một góc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TTXVN)
Một góc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TTXVN)

Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Đinh Huy Trí cho biết, Phong Nha-Kẻ Bàng là Vườn quốc gia duy nhất của Việt Nam được UNESCO hai lần ghi danh vào “Danh mục Di sản thế giới” và trở thành Di sản đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đạt 3/4 tiêu chí dành cho một Di sản thiên nhiên thế giới. Với những giá trị nổi bật toàn cầu hiện có và tiềm năng, Việt Nam sẽ tiếp tục đệ trình UNESCO xem xét ghi danh lần thứ 3 vào Danh mục Di sản thế giới về tiêu chí thẩm mỹ; đồng thời phấn đấu đạt chứng nhận Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Danh lục Xanh của IUCN là bộ Tiêu chuẩn toàn cầu nhằm ghi nhận các khu bảo tồn đạt được các kết quả bảo tồn thiên nhiên thành công. Bộ tiêu chuẩn này cung cấp quy trình xác minh bảo đảm, trao chứng nhận cho những khu vực đáp ứng và duy trì được 17 tiêu chí và 50 chỉ số trong 4 lĩnh vực: quản trị tốt; thiết kế và lập kế hoạch tốt; quản lý hiệu quả và kết quả bảo tồn thành công. Nắm bắt những cốt lõi của bộ tiêu chí, từ năm 2022 Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã nộp đơn tham gia tiến trình Danh lục Xanh của IUCN.

Giám đốc Trung tâm bảo vệ rừng và di sản thế giới Phạm Văn Tân cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 123.300ha rừng đặc dụng và 3.153ha rừng phòng hộ với phần lớn là rừng giàu và rừng trung bình (chiếm 64% tổng diện tích rừng). Đây cũng là khu vực có tính đa dạng sinh học cao, lưu giữ nhiều loài động, thực vật đặc hữu quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ của IUCN.

Bởi vậy, ngoài chú trọng thực hiện bảo vệ rừng tại gốc, công tác tuyên truyền giáo dục trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với cộng đồng dân cư các xã vùng đệm Vườn quốc gia luôn được chú trọng.

Đơn vị ứng dụng thành công công nghệ smart trong tuần tra rừng, công nghệ bẫy ảnh tự động trong giám sát đa dạng sinh học và mỗi năm tổ chức khoảng 47.500 đợt tuần tra, bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học với quãng đường tuần tra gần 268.500km.

Các nhân viên của trung tâm chia sẻ, họ từng kinh ngạc và bất ngờ khi trên núi đá vôi cao chót vót thuộc vùng lõi của Vườn quốc gia có quần thể bách xanh đá với diện tích khoảng hơn 5.000ha trường tồn qua hàng trăm năm, là minh chứng khoa học khẳng định tính nguyên sơ và độc đáo về đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

e4bb50664fc6f998a0d7.jpg
Lực lượng chức năng và người dân tham gia bảo vệ rừng di sản. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Đồng chí Đinh Huy Trí cho biết thêm, thời gian qua, lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã chỉ đạo Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật tổ chức tiếp nhận, chăm sóc hơn 1.500 cá thể động vật hoang dã các loài, trong đó có 7 cá thể hổ Đông Dương và nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm; tổ chức cứu hộ thành công và thả về môi trường tự nhiên gần 1.400 cá thể động vật. Trung tâm thực hiện nhân giống và trồng bảo tồn 91.000 cây giống thuộc 124 loài thực vật bản địa quý, hiếm có giá trị bảo tồn và kinh tế cao.

Theo các chuyên gia Nguyễn Đức Tú và Hồ Kim Cương thuộc IUCN tại Việt Nam, việc tham gia đánh giá theo tiêu chuẩn Danh lục Xanh của IUCN sẽ giúp Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nhìn lại và khẳng định các thành công của mình, bảo đảm vận hành Vườn quốc gia đi đúng hướng theo cách tốt nhất của thế giới. Trong tương lai, việc đánh giá theo tiêu chuẩn Danh lục Xanh sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả Di sản thế giới trên toàn cầu.

Tham gia tiến trình Danh lục Xanh của IUCN trải qua 3 giai đoạn khắt khe và minh bạch. Đến nay, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã hoàn thành giai đoạn đề xuất và bước vào trình tự đánh giá của giai đoạn ứng viên. Nhóm chuyên gia IUCN tại Việt Nam đánh giá, Vườn quốc gia này có hệ thống giám sát và báo cáo tương đối hoàn thiện; các giá trị nổi bật về tự nhiên, dịch vụ hệ sinh thái, văn hóa được xác định một cách rõ ràng. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là một trong số các khu có nguồn thu tốt và ổn định nhất trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam.

Nguồn lực này đã tạo điều kiện cho Ban quản lý Vườn có một bộ máy nhân lực đầy đủ với trình độ chuyên môn cao, hoạt động hiệu quả, trang thiết bị tương đối đầy đủ, bảo đảm cho công tác tuần tra bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch. Vì thế, các chỉ số của tiêu chí về nguồn lực và bền vững tài chính theo tiêu chuẩn Danh lục Xanh của IUCN không phải là trở ngại của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia Hồ Kim Cương và Nguyễn Đức Tú, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cần có nghiên cứu tổng thể và toàn diện hơn về các giá trị văn hóa truyền thống để vận dụng vào công tác bảo tồn dựa trên cộng đồng và phục vụ việc xây dựng sinh kế địa phương; cần đánh giá toàn diện về tác động của biến đổi khí hậu tới các giá trị tự nhiên của Vườn, từ đó có phương án thích ứng riêng cho từng phân khu và công tác quản lý. Vườn cũng cần nghiên cứu rõ hơn về sức tải môi trường đối với các hoạt động du lịch để có phương án phù hợp, hạn chế tác động lên môi trường và cảnh quan.

Tại Việt Nam, ngoài Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long được công nhận Danh lục Xanh năm 2021 thì Cát Tiên là Vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam đạt danh hiệu Danh lục Xanh của IUCN năm 2024. Như vậy đến nay, hai trong ba danh hiệu Danh lục Xanh ở Đông Nam Á thuộc về Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. (Ảnh: VI NAM)

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 25/6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ấn nút khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.

Đà Nẵng khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng

Sáng 26/6, tại xã Bến Giằng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo bước đột phá về kết nối hạ tầng khu vực phía tây thành phố, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm dư địa tăng trưởng mới.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 2026

Nhân Đại lễ kỷ niệm Ngày Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo 18 tháng 5 năm Bính Ngọ (2026), đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thư chúc mừng Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo. 

Tin nổi bật ngày 25/6: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII; Quyết tâm tìm kiếm, quy tập 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

Tin nổi bật ngày 25/6: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII; Quyết tâm tìm kiếm, quy tập 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII; phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; quyết tâm tìm kiếm, quy tập 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026; triển khai cấp bách các biện pháp phòng và chữa cháy rừng... là một số tin tức nổi bật trong ngày 25/6.

Nhiều khu "đất vàng" đang được sử dụng chưa đúng mục đích tại Đà Nẵng.

[Video] Đà Nẵng: Không thể để “đất vàng” ngủ quên

Giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những khu đất được quây tôn kín mít, sử dụng với mục đích không phù hợp. Trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực khơi thông các nguồn lực phát triển, thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp quản lý và khai thác hiệu quả.

[Infographic] Ba dự án nhà ở cho thuê vừa khởi công tại Hà Nội

[Infographic] Ba dự án nhà ở cho thuê vừa khởi công tại Hà Nội

Thành phố Hà Nội, ngày 22/6, đã khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê, với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng. Trong đó, 2 dự án sử dụng nguồn lực công để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu của người dân; 1 dự án do doanh nghiệp chủ động đề xuất đầu tư với quy mô lớn.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên tăng cường bảo đảm an sinh xã hội

Để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên (sau sáp nhập), Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn. 

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...