Thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững”.
Lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu tại buổi hội thảo.
Lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu tại buổi hội thảo.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025 với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững”, ngày 22/5, tại Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững”.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, ban quản lý các vườn quốc gia, khu bảo tồn, cùng các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng địa phương.

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học khẳng định: Chủ đề năm nay không chỉ là lời kêu gọi con người sống hài hòa với tự nhiên, mà còn là định hướng chiến lược cho phát triển bền vững, trong đó thiên nhiên và đa dạng sinh học được xem là nền tảng thiết yếu. Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các bên liên quan cùng chia sẻ thông tin, thảo luận giải pháp, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal và Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo ông Patrick Haverman, Phó Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, hơn một phần ba số loài động vật có vú tại Việt Nam đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Điều này không chỉ là mối lo của một quốc gia mà phản ánh cuộc khủng hoảng toàn cầu về môi trường. Ông nhấn mạnh: “Thiên nhiên không phải là rào cản mà là trụ cột cho phát triển bền vững” và kêu gọi tích hợp bảo tồn vào quy hoạch phát triển, huy động tài chính bền vững như tín dụng xanh, trái phiếu xanh, du lịch sinh thái, chi trả dịch vụ hệ sinh thái....

Các đại biểu trao đổi tại buổi hội thảo.

Các đại biểu trao đổi tại buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về những thách thức như: suy thoái hệ sinh thái, khai thác tài nguyên thiếu bền vững, áp lực từ phát triển kinh tế, cùng với đó là cơ hội hợp tác, sáng kiến bảo tồn từ các khu bảo tồn, vườn quốc gia và tổ chức quốc tế.

Việt Nam hiện là một trong 16 quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất thế giới, với hơn 112 loài động thực vật mới được phát hiện thời gian qua, nhiều loài đặc hữu quý hiếm chỉ có tại Việt Nam. Cả nước đã thiết lập 178 khu bảo tồn, 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, 12 vườn di sản ASEAN và 4 công viên địa chất toàn cầu. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 10 triệu ha.

Hội thảo là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025, bao gồm Lễ kỷ niệm tại Vườn quốc gia Cúc Phương, triển lãm ảnh, chiến dịch truyền thông và các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng trên toàn quốc.

Thông qua hội thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đối tác khẳng định cam kết mạnh mẽ thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên, khôi phục các hệ sinh thái bị suy thoái, hướng tới một tương lai nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.