Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục Xanh IUCN”

Vườn quốc gia Côn Đảo đã bước đến hành trình Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), qua đó, thể hiện thước đo trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Du khách trải nghiệm thả Rùa về biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo
Du khách trải nghiệm thả Rùa về biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Hệ sinh thái thiên nhiên đặc biệt

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) vừa công nhận Vườn quốc gia Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) vào Danh lục Xanh các khu bảo tồn và được quản lý hiệu quả. Đây là vườn quốc gia-khu bảo tồn thứ 3 tại Việt Nam được nhận danh hiệu “Danh lục Xanh”.

Từ trung tâm thị trấn Côn Sơn, ngược về đường Ma Thiên Lãnh khoảng 2km, chúng tôi ghé Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo để nghe về hành trình mà Vườn quốc gia Côn Đảo đã xây dựng và giữ gìn suốt nhiều năm để đạt danh hiệu Danh lục Xanh.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo cho hay: Nằm ngoài khơi phía đông nam của Việt Nam, thuộc địa giới hành chính Đặc khu Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh), Vườn quốc gia Côn Đảo có chức năng bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường; lưu trữ, điều tiết nguồn nước ngọt và phát triển du lịch sinh thái.

6.jpg
Hàng nghìn chú chim bay lượn trên bầu trời tạo nên một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên.

Vườn có diện tích 198,8315km² với các phân khu chức năng: Phần bảo tồn rừng (có diện tích 58,8315km²); phần bảo tồn biển (có diện tích 140km²).

Năm 1995, Vườn quốc gia Côn Đảo đã được Ngân hàng Thế giới đưa vào danh sách hệ thống các khu vực biển quan trọng cần bảo vệ trên toàn cầu. Côn Đảo cũng là khu vực trọng điểm nằm trong kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo Vườn quốc gia Côn Đảo, vườn hiện có 14.000ha đất ngập nước, trong đó, có khoảng 2.113ha vùng đất ngập nước mặn ven biển gồm các vịnh nông khi triều thấp, các khu vực bờ biển, ven biển có đá, cát, sỏi, vùng có rừng ngập mặn.

Hệ động vật rừng Côn Đảo được ghi nhận với 144 loài, trong đó lớp thú chiếm 28 loài, chim 69 loài, bò sát 39 loài, lưỡng cư 8 loài. Hệ sinh thái biển của Côn Đảo cũng đa dạng và phong phú với 1.321 loài sinh vật biển đã thống kê được, trong đó thực vật ngập mặn có 23 loài, rong biển 127 loài, cỏ biển 7 loài, phù du thực vật 157 loài, phù du động vật 115 loài, san hô 219 loài, thú và bò sát biển 5 loài... 37 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam. Đặc biệt Côn Đảo còn là bãi đẻ trứng của một số loài rùa biển.

Trong số các vùng đất ngập nước ở Côn Đảo, rừng ngập mặn có diện tích hơn 30ha, là một trong những khu rừng nguyên sinh hiếm hoi còn lại của Việt Nam. Rừng ngập mặn phân bố rải rác ở nhiều khu vực khác nhau với diện tích không lớn nhưng đa dạng, khu vực lớn nhất khoảng 5,9ha, nhỏ nhất khoảng 0,5ha.

Các rạn san hô ở Côn Đảo cũng thuộc loại cổ xưa nhất ở Việt Nam, phân bố tại khu vực nước nông xung quanh các đảo, chiếm tổng diện tích khoảng 1,8ha. Các rạn san hô ghi nhận mức độ đa dạng sinh học cao với hơn 342 loài, 61 giống, 17 họ đã được ghi nhận trong vùng.

Với sự đa dạng sinh học và bảo tồn nguyên vẹn tài nguyên rừng, biển trên, trước khi được công nhận Danh lục Xanh IUCN thì vào tháng 6/2013, Vườn quốc gia Côn Đảo đã được Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới công nhận là một trong 2.203 Khu đất ngập nước quan trọng quốc tế (Wetlands of International Importance). Vườn quốc gia Côn Đảo là Khu đất ngập nước quan trọng (gọi tắt là khu Ramsar) thứ 6 và là khu Ramsar biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

img-8535-5456.jpg
Hòn Trứng thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo cũng là sân chim lớn nhất Đông Nam Á.

Hội tụ và gìn giữ nguyên vẹn 4 hệ sinh thái

Theo đánh giá của Viện Hải dương học Nha Trang, vùng biển Côn Đảo có sự giàu có về mật độ và phong phú về loài sinh vật bậc nhất Việt Nam, còn tương đối tính nguyên vẹn về phân bố, cấu trúc của thành phần sinh vật biển như rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển, thân mềm, bò sát biển, thú biển, sự phân bố của các loài cá ở 3 tầng mặt, giữa và đáy biển.

Đặc biệt, Vườn quốc gia Côn Đảo hội tụ cả 4 hệ sinh thái rừng, biển rất đặc sắc và hiếm có trên thế giới, là giao điểm hội tụ rất nhiều sinh vật biển từ cả phía bắc, phía nam Biển Đông. Theo các nhà nghiên cứu, Vườn quốc gia Côn Đảo gồm 2 hợp phần bảo tồn rừng và biển. Hợp phần bảo tồn rừng là hình ảnh của rừng Việt Nam thu nhỏ vì có các loài thực vật đại diện cho các kiểu rừng, các hệ sinh thái của 3 miền bắc, trung, nam của Việt Nam. Còn hợp phần bảo tồn biển, Côn Đảo được đánh giá là vùng biển ít bị tác động của con người, có các hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới với đa dạng sinh học cao, là mẫu chuẩn của vùng biển Việt Nam. Ba hệ sinh thái chính ghi nhận tại đây là rừng ngập mặn, cỏ biển và rạn san hô.

Cơ hội lớn cho du lịch Côn Đảo

Nói về hành trình đến với Danh lục Xanh IUCN, ông Nguyễn Khắc Pho cho biết thêm, nhiệm vụ chính của vườn là bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái rừng, đất ngập nước và biển, tính đa dạng loài, các loài động, thực vật bản địa, nguy cấp, quý, hiếm và các sinh cảnh tự nhiên độc đáo của Côn Đảo. Tuy nhiên các mối đe dọa tác động đến tài nguyên đa dạng sinh học vẫn còn xảy ra như săn bẫy bắt động vật hoang dã, rác nhựa đại dương, biến đổi khí hậu… Do vậy, vườn đã xây dựng kế hoạch quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học dài hạn.

7.jpg
Hòn Trứng thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo được xác lập kỷ lục là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam.

“Theo đó, vườn tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng, biển kết hợp nhiều hình thức như: Các trạm kiểm lâm tuần tra bảo vệ trong khu vực được giao; thực hiện chương trình cứu hộ và phục hồi quần thể rùa xanh; bảo tồn và giám sát hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và các loài sinh vật đáy; phục hồi rạn san hô cứng tại các khu vực san hô bị chết do các tai biến thiên nhiên… Ngoài ra, Vườn quốc gia Côn Đảo quan tâm tạo sinh kế ổn định cho cộng đồng địa phương sống chung quanh vườn, qua đó làm giảm sức ép vi phạm vào Vườn quốc gia Côn Đảo”, ông Nguyễn Khắc Pho nói.

Ông Nguyễn Khắc Pho nhấn mạnh, được IUCN công nhận trong Danh mục Xanh là sự ghi nhận của thế giới về kết quả bảo tồn thiên nhiên thành công tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên tại Vườn quốc gia Côn Đảo đang được thực hiện hiệu quả, minh bạch. Hệ sinh thái biển-rừng phong phú cùng các giá trị đa dạng sinh học quý giá được bảo vệ bền vững và Côn Đảo sánh vai cùng nhiều khu bảo tồn hàng đầu trên thế giới trong mạng lưới Green List của IUCN.

Việc được công nhận Danh lục Xanh không chỉ là minh chứng cho sự quản lý hiệu quả mà còn mở ra cơ hội lớn để Côn Đảo quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái có trách nhiệm. Danh hiệu này giúp nâng cao vị thế của Côn Đảo trên trường quốc tế, thu hút những du khách có ý thức, mong muốn khám phá và chung tay bảo vệ thiên nhiên.

img-8536-3893.jpg
Toàn cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.