Vụ nghi bạo hành học sinh tại Đà Nẵng: Cơ sở giáo dục nhóm trẻ Cầu Vồng hoạt động "chui"

Chiều 1/3, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh liên quan đến vụ việc nghi bạo hành một học sinh tại Cơ sở giáo dục nhóm trẻ Cầu Vồng (số 83 đường Tôn Quang Phiệt, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Cơ quan chức năng xác nhận, đến nay, cơ sở này chưa được cấp phép thành lập và hoạt động giữ trẻ tại địa chỉ nêu trên. 
Cơ sở giáo dục nhóm trẻ Cầu Vồng (số 83 đường Tôn Quang Phiệt, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) hoạt động không phép. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Cơ sở giáo dục nhóm trẻ Cầu Vồng (số 83 đường Tôn Quang Phiệt, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) hoạt động không phép. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại thời điểm kiểm tra ngày 1/3, bà Nguyễn Thị Hậu, Giám đốc Viện nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt - Chi nhánh Cầu Vồng Sơn Trà Đà Nẵng đã chấm dứt việc giữ trẻ; không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc nhận giữ trẻ tại địa chỉ số nhà 83, đường Tôn Quang Phiệt.

Chiều 1/3, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã ký văn bản số: 57/BC-UBND báo cáo Xử lý ban đầu về thông tin “Cơ sở giáo dục nhóm trẻ Cầu Vồng nghi bạo hành trẻ”.

Cụ thể, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý-Giáo dục đặc biệt đã ký Quyết định số 23112022/02-QĐCN ngày 23/11/2022 về việc công nhận việc thành lập Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng của bà Nguyễn Thị Hậu địa chỉ nhà số 39 đường Nguyễn Sáng, phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Ngày 23/11/2022, Ủy ban nhân dân phường Mân Thái có nhận Đơn trình báo do Viện Nghiên cứu Tâm lý-Giáo dục đặc biệt ký về hoạt động khoa học và công nghệ Viện Nghiên cứu Tâm lý-Giáo dục đặc biệt, Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng, người đứng đầu Trung tâm là bà Nguyễn Thị Hậu, lĩnh vực hoạt động là tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành, giáo dục chuyên biệt dành cho người khuyết tật.

Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng, Viện Nghiên cứu Tâm lý-Giáo dục đặc biệt đã không hoạt động tại địa chỉ nhà số 39 đường Nguyễn Sáng, phường Mân Thái, quận Sơn Trà từ tháng 11/ 2023.

Tại địa chỉ nhà số 83 đường Tôn Quang Phiệt, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà được Viện Nghiên cứu Tâm lý-Giáo dục đặc biệt thuê nhà từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024 (theo Hợp đồng thuê nhà), người đại diện thuê theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị Hậu.

Đến nay, cơ sở này chưa được cấp phép thành lập và hoạt động giữ trẻ tại địa chỉ nhà 83, đường Tôn Quang Phiệt. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đến nay, cơ sở này chưa được cấp phép thành lập và hoạt động giữ trẻ tại địa chỉ nhà 83, đường Tôn Quang Phiệt. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý-Giáo dục đặc biệt ký ban hành Quyết định số 02092023-01/QĐ ngày 28/9/2023 về việc thành lập Viện nghiên cứu Tâm lý-Giáo dục đặc biệt - Chi nhánh Cầu Vồng Sơn Trà Đà Nẵng tại địa chỉ nhà số 83 đường Tôn Quang Phiệt, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Quyết định số 02092023-02/QĐ ngày 28/9/20223 về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hậu làm Giám đốc Viện nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt - Chi nhánh Cầu Vồng Sơn Trà Đà Nẵng kể từ ngày 28/9/2023.

Ngày 17/2/2024, Ủy ban nhân dân phường An Hải Bắc đã phát hiện tại số nhà 83, đường Tôn Quang Phiệt An Hải Bắc yêu cầu tháo dỡ bảng (cho thời hạn trong vòng 2 ngày) và cung cấp các hồ sơ liên quan việc cấp phép theo quy định trước khi hoạt động; tại thời điểm phát hiện việc dựng bảng hiệu, cơ sở chưa tiếp nhận trẻ; đến ngày 19/2/2024 cơ sở đã tháo dỡ biển hiệu.

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà tiếp tục yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra, xác minh làm rõ nghi vấn bạo hành học sinh tại Cơ sở giáo dục nhóm trẻ Cầu Vồng. (Ảnh do phụ huynh học sinh nghi bị bạo hành cung cấp)

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà tiếp tục yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra, xác minh làm rõ nghi vấn bạo hành học sinh tại Cơ sở giáo dục nhóm trẻ Cầu Vồng. (Ảnh do phụ huynh học sinh nghi bị bạo hành cung cấp)

Đến nay, cơ sở này chưa được cấp phép thành lập và hoạt động giữ trẻ tại địa chỉ nhà 83, đường Tôn Quang Phiệt.

Thông tin phản ánh của công dân trên mạng xã hội về việc con gái đang học tại đây nghi bị bạo hành, cơ quan Công an quận Sơn Trà bước đầu đã tiến hành việc kiểm tra, xác minh theo quy định việc nhận giữ trẻ tại cơ sở số nhà 83 đã được cá nhân bà Nguyễn Thị Hậu tự ý tổ chức và thuê một số người tham gia giữ trẻ từ ngày 20/2/2024, số trẻ dao động từ 5 đến 8 trẻ/ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Hậu đã chấm dứt việc giữ trẻ; không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc nhận giữ trẻ tại địa chỉ trên.

Liên quan nội dung phản ảnh việc bạo hành trẻ tại địa chỉ này, cơ quan Công an quận Sơn Trà bước đầu đã tiến hành việc kiểm tra, xác minh theo quy định.

Hình ảnh nghi bạo hành học sinh do phụ huynh đưa lên mạng xã hội.

Hình ảnh nghi bạo hành học sinh do phụ huynh đưa lên mạng xã hội.

Ủy ban nhân quận quận Sơn Trà tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường An Hải Bắc, khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ việc thu nhận trẻ đã xảy ra tại địa chỉ số nhà nêu trên khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Tăng cường công tác quản lý các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường, kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt không để xảy ra các vụ việc tương tự như trên. Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn để xảy ra vụ việc nêu trên. Đồng thời yêu cầu Công an quận Sơn Trà kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin về bạo hành trẻ đã xảy ra cơ sở trên, xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.