Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2026 ước đạt 1,68 tỷ USD

Theo báo cáo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2026 ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất tháng một trong 5 năm qua.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong số 1,68 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2026, có công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,39 tỷ USD, chiếm 82,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 110,2 triệu USD, chiếm 6,6%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 66,6 triệu USD, chiếm 4,0%.

Tình hình giải ngân vốn FDI tiếp tục tăng trưởng cho thấy môi trường đầu tư tại Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng triển khai các dự án.

Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/1/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,58 tỷ USD, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về vốn đăng ký cấp mới, có 349 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 1,49 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 15,7% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 70,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 243,2 triệu USD, chiếm 16,3%; các ngành còn lại đạt 191,4 triệu USD, chiếm 12,9%.

Cục Thống kê cho biết thêm, trong số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 1/2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 906,1 triệu USD, chiếm 60,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 169,6 triệu USD, chiếm 11,4%; Nhật Bản 140,8 triệu USD, chiếm 9,5%; Hoa Kỳ 85,5 triệu USD, chiếm 5,7%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 66,1 triệu USD, chiếm 4,4%; Hàn Quốc 48,3 triệu USD, chiếm 3,2%; Hà Lan 32,3 triệu USD, chiếm 2,2%;

Vốn đăng ký điều chỉnh có 91 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 888,5 triệu USD, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm trước.

rgf.png
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng một các năm 2022-2025 (Tỷ USD). (Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính)

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,88 tỷ USD, chiếm 79,2% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 245,5 triệu USD, chiếm 10,3%; các ngành còn lại đạt 248,3 triệu USD, chiếm 10,5%.

Theo đại diện Cục Thống kê, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 265 lượt với tổng giá trị góp vốn 198,4 triệu USD, giảm 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 78 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 67,0 triệu USD và 187 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 131,4 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 81,2 triệu USD, chiếm 40,9% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 45,7 triệu USD, chiếm 23,1%; ngành còn lại 71,4 triệu USD, chiếm 36,0%.

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng phục hồi tốt sau những phiên biến động sụt giảm mạnh tuần trước

Giá vàng phục hồi tốt sau những phiên biến động sụt giảm mạnh tuần trước

Sau đợt giảm giá “chóng mặt” tuần trước, giá vàng bắt đầu ổn định hơn và kết thúc tuần giao dịch ở mức 4.966 USD/ounce. Các chuyên gia đã lấy lại niềm tin với kim loại quý này, trong khi một số nhà đầu tư nhỏ lẻ dè dặt hơn sau cú sụt giảm của tuần trước. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng lên 179,3 triệu đồng/lượng.

[Infographic] Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 1/2026

[Infographic] Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 1/2026

Trong tháng 1/2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 238,3 triệu USD, gấp 2,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn cấp mới chiếm phần lớn với 230,8 triệu USD. Ngành xây dựng dẫn đầu với tỷ trọng 63,3%, và Kyrgyzstan là thị trường nhận vốn lớn nhất (149,9 triệu USD).

Nhà vườn xã Mỹ Hòa Hưng thu hoạch xoài ba màu

Nhà vườn tất bật ngày cuối năm

Bước vào tháng Chạp, các làng quê tỉnh An Giang tất bật vào mùa cuối thu hoạch cây trái, nông sản, hoa kiểng, cá nuôi bán Tết cổ truyền. Gần cuối năm, các sản phẩm đều có giá tốt giúp nhà nông đón xuân vui hơn.

Thu ngân sách Nhà nước đầy đủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi cho các hoạt động kinh tế-xã hội thiết yếu.

Thu ngân sách Nhà nước tháng 1 ước tăng 20,4%

Thu ngân sách Nhà nước tháng 1/2026 ước tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Giá vàng ngày 7/2: Vàng SJC tăng mạnh gần 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 7/2: Vàng SJC tăng mạnh gần 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (7/2) bật tăng trở lại, giao dịch ở mức 4.966 USD/ounce, nhờ lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tăng gần 3 triệu/lượng, niêm yết lần lượt ở mức 179,3 triệu đồng/lượng và 178,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Doji tăng lên mức 179 triệu đồng/lượng

[Infographic] Quy định mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

[Infographic] Quy định mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Theo Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, hộ và cá nhân kinh doanh sử dụng số định danh làm mã số thuế, tự xác định thuế nếu doanh thu trên 500 triệu đồng/năm và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh nếu thuộc diện cưỡng chế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Quảng Ninh đang nỗ lực hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Bảo vệ môi trường, đầu tư cho lợi ích dài hạn

Một điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là đặt vấn đề môi trường trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội-môi trường và nhiều nội hàm nhằm bảo đảm ổn định trên 3 phương diện: Chính trị xã hội; kinh tế vĩ mô và môi trường cho sự phát triển.

Sản phẩm OCOP chế biến từ cá hồ Thác Bà được giới thiệu tại hội chợ thương mại. (Ảnh MINH SƠN)

Nâng cao chuỗi giá trị thủy sản

Với lợi thế hơn 19.000ha mặt nước hồ Thác Bà, thời gian qua, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai tích cực mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi cá lồng trên hồ, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

Nhân viên Ngân hàng ACB giới thiệu với khách hàng các tiện ích thanh toán số. (Ảnh ACB)

Bảo đảm an toàn trong giao dịch ngân hàng

Mỗi dịp đầu năm mới, nhu cầu đầu tư, chuyển tiền, hỗ trợ người thân lại tăng mạnh mẽ. Dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, nhiều hơn. Do đó, việc tăng cường an ninh, an toàn trong giao dịch ngân hàng số như một trụ cột bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.