"Vỡ tiến độ" dự án cầu Đuống mới do vướng mặt bằng

Do những vướng mắc, chậm trễ kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Nội, dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu Đuống mới) đã không thể “về đích”, hoàn thành đưa vào khai thác vào cuối năm nay theo đúng kế hoạch.

Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu Đuống mới) bị "lỡ hẹn" không thể hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm nay theo đúng kế hoạch.
Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu Đuống mới) bị "lỡ hẹn" không thể hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm nay theo đúng kế hoạch.

Mới đây, qua rà soát thực tế, Bộ Xây dựng đã quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ, thời gian hoàn thành dự án được giãn, lùi sang năm 2026.

Mặt bằng “đóng băng”

Hành lang đường thủy số 1 dài 250km bắt đầu từ Quảng Ninh qua sông Đuống tới cảng Việt Trì trên sông Lô đã được tiến hành đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, trên hành lang này, “điểm nghẽn” chính là cầu Đuống xây dựng từ năm 1902, tĩnh không rất thấp, mùa mưa chỉ còn chưa đầy 3m, khổ thông thuyền nhịp giữa chỉ khoảng 26m, lại kết hợp cả đường bộ và đường sắt (Hà Nội-Đồng Đăng).

Tĩnh không cầu thấp, khổ thông thuyền hẹp của cầu Đuống đã làm tốn kém chi phí vận tải, gia tăng thời gian, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ đâm va, mất an toàn trên hành lang đường thủy quan trọng này.

image-3445.jpg
Phối cảnh cầu đường sắt và cầu đường bộ Đuống mới.

Để tăng năng lực vận tải trên hành lang số 1, tách cầu đường bộ khỏi cầu đường sắt nhằm cải thiện điều kiện giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã phê duyệt dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống có tổng mức đầu tư gần 1.850 tỷ đồng, giao Ban Quản lý dự án đường sắt làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp: cầu đường sắt (XL-CĐ-01) và cầu đường bộ (XL-CĐ-02). Hạng mục cầu đường sắt và đường dẫn dài 1.000m, tim cầu mới cách tim cầu Đuống cũ về phía thượng lưu khoảng 16,5m, trùng vị trí dự kiến đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 Yên Viên-Ngọc Hồi.

ndo_br_gen-h-z7168151954284-7f17d7e4508875b987901521e3225c3d-4115.jpg
Các thiết bị, phương tiện của nhà thầu được huy động ra công trường nhưng chỉ thi công cầm chừng, gây lãng phí lớn.

Cầu đường sắt gồm 6 nhịp dầm thép và dàn thép dài 280m, được xây dựng bảo đảm cho đường sắt đơn khổ lồng 1.000mm và 1.435mm; tốc độ thiết kế 80km/giờ. Khổ giới hạn thông thuyền được phân kỳ đầu tư với tĩnh không 7m, giai đoạn hoàn thiện là 9,5m; tĩnh không đường chui dưới cầu bảo đảm hơn 4,75m. Đường hai đầu cầu đường sắt dài 720m là đường sắt cấp 2 - đường sắt lồng.

Cầu đường bộ và đường dẫn có điểm đầu tại nút giao đầu cầu Đuống cũ trên đường Ngô Gia Tự, thuộc địa phận phường Việt Hưng; điểm cuối tại nút giao giữa đường Hà Huy Tập với đường Phan Đăng Lưu, thuộc địa phận xã Phù Đổng.

Cầu đường bộ dài 382m, quy mô vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực, kết hợp hệ dây văng; phân kỳ xây dựng 1 đơn nguyên theo quy hoạch. Sau khi hoàn thành, cầu Đuống hiện tại sẽ được dỡ bỏ, mở rộng phạm vi cho tàu thuyền qua lại.

Ông Chu Văn Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (chủ đầu tư) cho biết, chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án lên tới gần 652 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2025. Theo kế hoạch, quận Long Biên và huyện Gia Lâm sẽ hoàn thành giải phóng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trong quý IV/2024 (bao gồm cả cưỡng chế nếu có).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số nội dung bị kéo dài (phê duyệt tiểu dự án chậm 6 tháng, Luật Đất đai mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2024,...) dẫn đến tiến độ giải phóng mặt bằng không đáp ứng yêu cầu. Bộ Xây dựng đã nhiều lần có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án không thể hoàn thành trước ngày 30/5/2025 theo cam kết ban đầu của thành phố.

Gói thầu XL-CĐ-01 (cầu đường sắt) được khởi công ngày 12/9/2023, đến nay khối lượng hoàn thành hơn 49% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đã thi công xong các trụ cầu chính (từ T1 đến T5), 3/6 mố các cầu chui, 7/8 bản sàn giảm tải, 3/6 đoạn tường chắn bê-tông cốt thép, khoảng 80% hạng mục tường chắn có cốt, hoàn thành lắp dựng thử trong xưởng 9 dầm thép, lắp dựng dầm 100m vào vị trí và đắp đất đường sắt tạm phía Gia Lâm.

Các hạng mục còn lại (mố M1, M2 cầu chính và các mố cầu chui còn lại...) chưa triển khai thi công do vướng giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng tới công tác lao lắp dầm mới.

Gói thầu XL-CĐ-02 (cầu đường bộ) khởi công ngày 5/9/2023, khối lượng hoàn thành đạt 43,7% so với hợp đồng, đã hoàn thành trụ T3; các trụ T4, T5 hoàn thành kết cấu phần dưới, hiện đang triển khai thi công tháp cầu.

Các hạng mục cầu dẫn, đường đầu cầu, đường gom, tuyến nhánh,... bị đình trệ, chưa triển khai thi công được do vướng mắc mặt bằng.

Lùi tiến độ hoàn thành sang năm 2026

Mới đây nhất, ngày 8/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Dương Đức Tuấn đã chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án.

Đồng chí Dương Đức Tuấn đánh giá: Mặc dù Ủy ban nhân dân thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc và yêu cầu quận Long Biên và huyện Gia Lâm (trước đây), phường Việt Hưng và xã Phù Đổng (hiện nay) đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, song tiến độ vẫn rất chậm, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nguồn lực, phải tạm dừng, giãn tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Điều này cho thấy công tác giải phóng mặt bằng của chính quyền địa phương chưa đạt yêu cầu, cần được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong thời gian tới.

ndo_br_gen-h-z7168152167064-c33d9f65d4cd71ebf7d947bf9581d822-627.jpg
Nhà thầu chỉ thi công được các hạng mục ở giữa sông do không phải giải phóng mặt bằng.

“Để thúc đẩy tiến độ dự án, Ủy ban nhân dân thành phố và các địa phương liên quan thống nhất quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2025; yêu cầu chính quyền phường Việt Hưng và xã Phù Đổng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung nguồn lực sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, có phương án, lộ trình cụ thể, rà soát, xác định rõ từng trường hợp vướng mắc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV này.

Thành phố yêu cầu phường Việt Hưng tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đường sắt trong tháng 12/2025”, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Bí thư đảng ủy xã Phù Đổng cũng được yêu cầu thống nhất chỉ đạo trong hệ thống chính trị, vận động nhân dân chấp hành đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có nghiệp vụ xử lý đối tượng có hành vi không đúng; hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12/2025 theo đúng tiến độ cam kết.

Có thể thấy, đến thời điểm này, thành phố Hà Nội mới hạ quyết tâm phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 12, chậm 1 năm so với mục tiêu ban đầu, do đó, Bộ Xây dựng cũng phải điều chỉnh tiến độ hoàn thành, lùi tương ứng 1 năm đối với dự án . Theo đó, thời gian hoàn thành dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống được điều chỉnh sang năm 2026 (thời gian thực hiện trước đó từ năm 2022-2025).

“Ban Quản lý dự án đường sắt thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án, tuân thủ quy định pháp luật; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và tổng mức đầu tư, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, tránh thất thoát, lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Xây dựng về công tác quản lý thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Đồng thời, chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu tổ chức thi công; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền", Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Danh Huy yêu cầu.

ndo_br_gen-h-z7168152605394-753ada6c6b6230f06fa289c22844bfe1-3216.jpg
Dự án bị "vỡ" tiến độ, lùi thời gian hoàn thành 1 năm để lại nhiều hệ lụy xấu, tiềm ẩn nguy cơ đội vốn và thất thoát tài sản Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng yêu cầu cơ quan này phải lập kế hoạch và tiến độ thi công tổng thể, chi tiết, phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm tiến độ cam kết, sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Căn cứ tình hình thực tế và điều khoản hợp đồng đã ký, Ban Quản lý dự án đường sắt cần xử lý các nội dung liên quan theo quy định; hoàn thiện thủ tục cần thiết để triển khai, bảo đảm mục tiêu, hiệu quả đầu tư và thời gian thực hiện dự án được duyệt.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng nhằm tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh. (Ảnh: TRANG LIÊN)

Mở đường cho đội ngũ Tổng thầu Việt

Thực tiễn triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế lựa chọn, tổ chức và quản lý nhà thầu. Các doanh nghiệp kiến nghị đổi mới cơ chế Tổng thầu, tổ chức gói thầu, sử dụng nhà thầu phụ và phân bổ rủi ro, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ, từng bước đảm nhận những dự án lớn.

Việc phân cấp ngân sách cần gắn với yêu cầu bảo đảm nguồn lực để chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: VL)

Trao quyền phân cấp ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho cấp xã

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã cần được bảo đảm nguồn lực tương ứng với nhiệm vụ. Trước chênh lệch về điều kiện phát triển và khả năng thu giữa các địa bàn, Bộ Tài chính đề nghị giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo thực tiễn.

Trung Quốc là một trong những thị trường có hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh. (Ảnh: Cục Thương mại điện tử)

Tăng cường đào tạo thực tiễn, nâng năng lực xuất khẩu trực tuyến

Thương mại điện tử xuyên biên giới, đang trở thành một kênh quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Mô hình này đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm phù hợp tiếp cận trực tiếp khách hàng và đối tác tại nhiều quốc gia thông qua các nền tảng số.

(Ảnh minh họa: kitco.com)

Sáng 12/9, giá bạc thế giới phục hồi về mức hơn 64 USD/ounce

Sáng 12/9, giá bạc thế giới tăng lên mức 64,37 USD/ounce. Giá kim loại trắng đang có dấu hiệu phục hồi bất chấp CPI lõi của Mỹ cao hơn dự kiến, khi bên mua hướng tới việc đưa giá trở lại biên độ 65-70 USD, trong bối cảnh định hướng chính sách của FED, lãi suất và đồng USD đang trở thành tâm điểm được chú ý tới.

Khách hàng đang lựa chọn sản phẩm có tick xanh tại điểm bán thuộc hệ thống bán lẻ SATRA. (Ảnh: SATRA)

SATRA đưa sản phẩm “Tick xanh” đến bếp ăn học đường

Bữa ăn học đường chỉ tạo được niềm tin khi nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, quá trình giao nhận được công khai và quy trách nhiệm của từng đơn vị trong chuỗi cung ứng. Việc sử dụng sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm”, kết hợp sự giám sát của nhà trường và phụ huynh, đang mở ra hướng kiểm soát minh bạch hơn cho bếp ăn học đường.

Đồng chí Hoàng Bình Quân cùng các diễn giả tại phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nghiệp Tuyên Quang cần các mô hình tăng trưởng mới phù hợp không gian phát triển mới

Ở Vòng đối thoại địa phương-Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ngày 11/9 tại Tuyên Quang, Tiến sĩ Cấn Văn Lực và các chuyên gia đã chỉ ra những việc doanh nghiệp địa phương cần làm ngay trước mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Pháp. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Thúc đẩy đưa hợp tác kinh tế Việt-Pháp lên tầm cao mới

Chiều ngày 10/9 (theo giờ địa phương), tại Paris, Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) đồng tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Pháp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tham dự và có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại diễn đàn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Tập đoàn Rothschild & Co, Pháp. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Đẩy mạnh hợp tác tài chính với Tập đoàn Rothschild & Co, Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 11/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Paris, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co. Hai bên đã trao đổi và đề xuất nhiều lĩnh vực hợp tác tài chính tiềm năng.

Các đồng chí điều hành phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nhân trẻ Sơn La tận dụng lợi thế cửa khẩu để nâng tầm kinh tế tư nhân

Với nhiều thuận lợi như vùng nguyên liệu nông nghiệp, du lịch, chế biến, năng lượng, kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng, doanh nhân trẻ Sơn La hoàn toàn có thể phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng, bảo quản, logistics, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương.

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Lan tỏa chính sách pháp luật thuế qua tin nhắn điện thoại

Thực hiện định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, đồng thời đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Thuế thành phố Hà Nội triển khai kênh lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn văn bản trên điện thoại với tên hiển thị “THUE_HANOI”.

Đoàn công tác Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Yến)

Thúc đẩy hợp tác kinh tế-tài chính giữa Việt Nam và Pháp

Ngày 10/9/2026, tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc song phương với Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-tài chính giữa hai nước.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: CTV)

Rào cản và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, rào cản, nguồn lực và cơ hội phát triển của kinh tế tư nhân vùng Trung Bộ và Tây Nguyên; từ đó cung cấp luận cứ, luận điểm và giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở vùng Trung Bộ và Tây Nguyên hiện nay.