Cầu Đuống mới đứng trước nguy cơ dừng thi công do mặt bằng “đóng băng”

Gần hai năm kể từ khi khởi công, khâu giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt và đường bộ) vẫn đang bị “đóng băng”, chưa có dấu hiệu chuyển động nào tích cực từ phía địa phương.

Hiện tại, nhà thầu thi công dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống vẫn chưa thể triển khai những hạng mục chính, nguy cơ phải dừng thi công, bị “vỡ tiến độ”.
Hiện tại, nhà thầu thi công dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống vẫn chưa thể triển khai những hạng mục chính, nguy cơ phải dừng thi công, bị “vỡ tiến độ”.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2025, nhưng hiện tại, nhà thầu vẫn chưa thể triển khai những hạng mục chính, nguy cơ phải dừng thi công, “vỡ tiến độ” đang hiện hữu.

Chỉ có mặt bằng… giữa sông để thi công

Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống do Ban Quản lý dự án đường sắt làm chủ đầu tư, nhằm tăng cường năng lực vận tải đường thủy trên hành lang đường thủy số 1, tách cầu đường bộ ra khỏi cầu đường sắt để cải thiện điều kiện giao thông kết nối qua sông Đuống trên tuyến giao thông huyết mạch phía bắc thành phố Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực theo định hướng trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2025.

Ông Mai Xuân Tân, Giám đốc Quản lý dự án cầu đường sắt Đuống (Ban Quản lý dự án đường sắt) cho biết, dự án có tổng mức đầu tư gần 1.849 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 919 nghìn tỷ đồng; phần giải phóng mặt bằng (giai đoạn phân kỳ) gần 651 tỷ đồng,... sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

“Dự án được khởi công từ tháng 9/2023, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025, tuy nhiên, tiến độ đang bị “lụt” rất sâu do vướng mắc về mặt bằng, hiện tại các nhà thầu chỉ có mặt bằng ở phạm vi trong lòng sông để thi công”, ông Tân cho biết.

2.jpg
Dự án được khởi công từ tháng 9/2023, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025, tuy nhiên, tiến độ đang bị “lụt” rất sâu do vướng mắc về mặt bằng.

Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Giang Biên, Thượng Thanh, Đức Giang (quận Long Biên) và xã Yên Viên, thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội), gồm hai hạng mục cầu đường sắt và cầu đường bộ. Trong đó, cầu đường sắt và đường dẫn dài 1.000m, cách cầu Đuống cũ khoảng 16,5m về phía thượng lưu, trùng vị trí dự kiến đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1.

Hạng mục cầu đường sắt gồm 6 nhịp dầm thép và dàn thép dài 280m, được xây dựng bảo đảm cho đường sắt đơn khổ lồng 1.000mm và 1.435mm; tốc độ thiết kế 80km/giờ, khổ giới hạn thông thuyền được phân kỳ đầu tư với tĩnh không thông thuyền, chiều cao 7m, giai đoạn hoàn thiện cao 9,5m; khoang thông thuyền rộng hơn 50m.

Cầu đường bộ và đường dẫn có điểm đầu tại nút giao đầu cầu Đuống cũ trên đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên); điểm cuối tại nút giao giữa đường Hà Huy Tập với đường Phan Đăng Lưu (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Tuyến chính của cầu đường bộ và đường dẫn dài khoảng 700m, cách cầu Đuống cũ khoảng 100m về phía hạ lưu (phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt). Cầu dài 382m có quy mô vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực, kết hợp hệ dây văng.

Dự án xây dựng 1 đơn nguyên theo quy hoạch, bề rộng cầu dẫn 16m, cầu chính 18,5m (bao gồm phần neo); khổ giới hạn thông thuyền chiều rộng lớn hơn 50m, chiều cao 9,5m.

Đến nay, gói thầu XL-CĐ-01 (cầu đường sắt) đã hoàn thành các trụ cầu chính (từ T1 đến T5); 3/6 mố cầu chui (M2-1, M1-3 và M1-2); chuẩn bị lao lắp dầm 100m trong tháng 6 này; sản lượng đạt 41,8% giá trị hợp đồng (170,2/407,1 tỷ đồng). Gói thầu XL02 (cầu đường bộ) đã hoàn thành trụ T3; 2 trụ tháp T4, T5 đã hoàn thành thi công thân trụ, nhà thầu đang tiến hành thi công các đốt tháp; sản lượng đạt 43,7% giá trị hợp đồng (230,2/526,5 tỷ đồng).

Ông Phạm Văn Nam, Chỉ huy trưởng thuộc nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương cho biết, tại hạng mục cầu đường bộ, nhà thầu chỉ thi công hai trụ tháp T4, T5 ở lòng sông, còn cả hai phía Long Biên và Gia Lâm hoàn toàn ngưng trệ. Cầu đường bộ thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng, để triển khai công tác đúc hẫng cần phải giải phóng được mặt bằng bên phía huyện Gia Lâm. Hiện nay, toàn bộ phạm vi mặt bằng đường dẫn và các trụ 2 đầu cầu chưa có mặt bằng, đặc biệt là phía huyện Gia Lâm chưa được giải phóng nên nhà thầu không đủ điều kiện triển khai.

Ông Dương Tất Đại, chuyên viên Ban Quản lý dự án đường sắt, phụ trách gói thầu cho biết: “Nếu đến cuối tháng 7, địa phương không bàn giao mặt bằng, nhà thầu cũng hết công địa, buộc phải tạm dừng thi công, di dời toàn bộ máy móc, thiết bị và nhân lực đến công trình khác. Còn trong trường hợp kịp thời giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2025, chúng tôi sẽ đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị thi công, cố gắng hoàn thành công trình và đưa vào khai thác sử dụng trong quý II/2026”.

Cấp bách bàn giao mặt bằng

Mặc dù chủ đầu tư đã làm việc, phối hợp và đôn đốc địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ, nhân dân trong phạm vi dự án rất ủng hộ, mong sớm có phương án hỗ trợ, đền bù và tái định cư để sớm ổn định đời sống nhưng công tác này vẫn rất chậm, tiến độ liên tục bị “trượt”. Các nhà thầu hết sức sốt ruột, từng ngày từng giờ trông ngóng, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm xử lý, bàn giao mặt bằng để tận dụng thời tiết những tháng mùa khô, tăng tốc thi công, tránh dồn về thời điểm cuối năm, dễ bị ảnh hưởng, chậm trễ bởi các yếu tố khác.

Chủ đầu tư cũng liên tục gửi văn bản kiến nghị thành phố Hà Nội và chính quyền cơ sở, nhưng giải phóng mặt bằng “đụng đâu vướng đó”, không đáp ứng kế hoạch chung đặt ra. Phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án liên quan đến 141 hộ, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 4,96ha, trong đó quận Long Biên gồm 55 hộ (khoảng 3,33ha), huyện Gia Lâm 86 hộ (khoảng 1,63ha), kinh phí 650 tỷ đồng.

4.jpg
Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ giải phóng xong mặt bằng trong quý IV/2024, tuy nhiên đến nay, mốc tiến độ đã “trượt” khoảng 7 tháng so với cam kết.

“Ban đầu, theo kế hoạch, sẽ giải phóng xong mặt bằng trong quý IV/2024, đáp ứng mốc tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2025, tuy nhiên đến nay, mốc tiến độ bàn giao mặt bằng đã “trượt” khoảng 7 tháng so với cam kết. Hiện tại, dự án mới bàn giao được khoảng 8%; chủ yếu là phần đất công cộng, phần đất do các cơ quan đơn vị quản lý và 16/141 hộ dân đường chân đê (bên phía quận Long Biên). Các hộ thuộc hành lang an toàn đê đã được địa phương giải phóng mặt bằng từ năm 2021, tuy nhiên vẫn còn công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời (đặc biệt là trạm đo đếm điện do Công ty Điện lực Long Biên quản lý tại điểm thi công trụ T2 cầu đường bộ Đuống)”, ông Dương Tất Đại cho biết.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu quận Long Biên và huyện Gia Lâm bố trí quỹ đất tái định cư để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng, phấn đấu hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/5/2025, tuy nhiên, mốc tiến độ này đã không thể hoàn thành.

Hiện nay, quận Long Biên đang tiến hành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất của các hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng; lập và công khai phương án của 13 trong tổng số 55 hộ gia đình thuộc phạm vi hành lang chân đê (dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2025),…

Còn tại huyện Gia Lâm, đã thực hiện xong công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (chưa hoàn thành bốc thăm vị trí tái định cư) cho khoảng 81 trong số 86 hộ gia đình phải giải phóng mặt bằng. Các phòng ban chuyên môn của huyện đã tiến hành thẩm định (lần 3) và hiện nay vẫn chưa họp hội đồng giải phóng mặt bằng để công khai dự thảo đến nhân dân, tiến độ triển khai rất chậm, không đáp ứng yêu cầu của dự án.

ndo_br_3.jpg
Ban Quản lý dự án Đường sắt đề nghị huyện Gia Lâm và quận Long Biên (đặc biệt là huyện Gia Lâm cần sớm công khai dự thảo phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư trong tháng 6/2025 để đáp ứng tiến độ dự án.

Do vậy, Ban Quản lý dự án đường sắt đề nghị huyện Gia Lâm và quận Long Biên (đặc biệt là huyện Gia Lâm cần sớm công khai dự thảo phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư trong tháng 6/2025 để đáp ứng tiến độ dự án, đồng thời đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân), các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng trong tháng 6/2025 này (trước thời điểm cấp quận, huyện dừng hoạt động do sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính). Có thể ưu tiên bố trí tạm cư trước cho 27 hộ dân (phạm vi trụ T6 cầu đường bộ, thuộc địa bàn huyện Gia Lâm) và di chuyển trạm đo đếm điện trụ T2, bàn giao trước một phần mặt bằng trụ T6 để thi công nhịp dầm đúc hẫng cân bằng cầu đường bộ.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Mỹ (Tây Ninh) ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, tỉnh Tây Ninh đang tăng tốc chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến nông nghiệp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đổi thay trên quê hương Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường với rừng ven biển và bến tàu không số gắn liền tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.