Vĩnh Long tổ chức khai bút đầu Xuân tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Sáng 18/2 (mùng 9 tháng Giêng âm lịch), tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai bút xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khai bút đầu Xuân mới.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khai bút đầu Xuân mới.

Tham dự lễ có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự khai mạc và thực hiện nghi thức khai bút đầu xuân với kỳ vọng khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới thành công.

Đây là hoạt động hướng về nguồn cội, gìn giữ nét đẹp thuần phong mỹ tục và tinh thần tôn Sư trọng Đạo của dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Những con chữ mới thể hiện tâm nguyện, lời chúc của lãnh đạo tỉnh dành tặng các đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng hướng đến những điều tốt đẹp để phấn đấu trong học tập, lập thân, lập nghiệp, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của bản thân, quê hương, đất nước...

Trong khuôn khổ sự kiện cùng diễn ra các hoạt động ý nghĩa như hội thi Viết thư pháp tỉnh Vĩnh Long xuân Giáp Thìn 2024; hội thi văn hay-chữ tốt; hội thi mâm quả ngày Tết cùng các gian hàng trưng bày thư pháp, các trò chơi dân gian truyền thống...

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng sở, ngành tỉnh khai bút đầu xuân.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng sở, ngành tỉnh khai bút đầu xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, lễ khai bút đầu xuân là nét đẹp trong văn hóa của người Việt, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trước tiên, lễ khai bút đầu xuân là cách để lưu giữ truyền thống, răn dạy cho con cháu đời sau tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học của các thế hệ đi trước. Nét chữ là nết người, là kết tinh của trí tuệ nên khai bút cũng là khai tâm, mở ra cánh cửa tâm hồn đến với tri thức. Chữ nghĩa còn là kết quả của sự rèn luyện kiên trì, tỉ mỉ mới có được thành công, nên chứa đựng hàm ý sâu sắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi lễ khai bút đầu xuân.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi lễ khai bút đầu xuân.

"Trong không khí trang trọng và ý nghĩa, chúng ta càng tự hào vì quê hương mình là vùng đất học. Ngay từ buổi đầu, người dân Vĩnh Long đã sớm thể hiện tinh thần cần cù, ham học hỏi, luôn có ý thức chăm lo và phát triển giáo dục, đưa vùng đất này trở thành nơi đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ nhân tài cho đất nước. Trong suốt chiều dài phát triển, nhiều nhân vật ưu tú đã làm rạng danh quê hương xứ sở, làm sâu sắc thêm truyền thống hiếu học đã có từ bao đời" - đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.

Khen thưởng các em học sinh đạt giải hội thi văn hay chữ đẹp.
Khen thưởng các em học sinh đạt giải hội thi văn hay chữ đẹp.
Hoạ sĩ Lương Trí Minh Nhựt trao tặng bức tranh sơn dầu chân dung Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Hoạ sĩ Lương Trí Minh Nhựt trao tặng bức tranh sơn dầu chân dung Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Dịp này, Hoạ sĩ Lương Trí Minh Nhựt tặng bức tranh sơn dầu chân dung Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt để Khu lưu niệm trưng bày.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.