Vinh danh 28 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025

Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025 là sự kiện đặc biệt quan trọng, mang tính xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp trong việc chăm lo đời sống người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Toàn cảnh họp báo.
Toàn cảnh họp báo.

Chiều 11/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Báo Lao Động tổ chức họp báo Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025.

Dự họp báo có: Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng; đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh: Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025 là sự kiện đặc biệt quan trọng, mang tính xã hội sâu sắc, được Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam phối hợp Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, nhằm ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp trong việc chăm lo đời sống người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận, vinh danh, lời cảm ơn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với các doanh nghiệp có những chính sách phúc lợi tốt cho người lao động, mà còn là sự khẳng định cam kết của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

Đặc biệt, thời gian này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chương trình sẽ góp phần làm nổi bật những giá trị nhân văn của tổ chức công đoàn trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với người lao động, với xã hội và với Nhà nước, góp phần vào thực hiện đạt kết quả tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025.

dn-vi-nguoi-lao-dong-6616-7344.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại họp báo.

Theo đồng chí Thái Thu Xương, trong bối cảnh cả nước đang tiến hành tinh gọn bộ máy nhà nước và thực hiện chính quyền hai cấp tại địa phương, đây là điều kiện để chính quyền địa phương gần dân hơn và sát với doanh nghiệp hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Thái Thu Xương cho rằng: Việc xây dựng môi trường làm việc công bằng, ổn định và phát triển bền vững là nhiệm vụ không chỉ của các doanh nghiệp, người lao động mà còn là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc thực hiện các chính sách, chăm lo tốt hơn cho người lao động, nâng cao phúc lợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, không chỉ trong phạm vi các quy định pháp luật mà còn trong tinh thần phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội nhằm xây dựng mối quan hệ lao động luôn được hài hòa và ổn định.

Tổ chức công đoàn cũng sẽ tích cực tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động; tiếp tục chú trọng việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, xây dựng một môi trường làm việc công bằng, an toàn và phát triển, cùng các doanh nghiệp không chỉ phát triển kinh tế mà còn nâng cao được giá trị xã hội.

Theo Ban tổ chức, việc xét duyệt, lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025 là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm túc, từ việc xét duyệt hồ sơ đến khảo sát thực tế, bảo đảm các doanh nghiệp được vinh danh thực sự xứng đáng với các tiêu chí về trách nhiệm với người lao động, với Nhà nước và với xã hội.

Từ năm 2014 đến nay, chương trình đã vinh danh 578 lượt doanh nghiệp. Trong đó, có 20 doanh nghiệp đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2025, chương trình ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước dưới 50% - phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Lễ vinh danh sẽ được tổ chức vào 19 giờ 30 phút ngày 15/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội.

Năm 2025, Hội đồng Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” đã thống nhất lựa chọn 28 doanh nghiệp vinh danh.

Danh sách 28 doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2025:

1. Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

2. Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt.

3. Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

4. Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Ý tưởng.

5. Công ty Cổ phần Hữu Nghị Quốc tế.

6. Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco.

7. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

8. Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong.

9. Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú.

10. Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao (Tân Đệ).

11. Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex.

12. Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái Holdings.

13. Công ty Cổ phần Tiên Hưng.

14. Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.

15. Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

16. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

17. Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung).

18. Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Nhà máy Z131), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

19. Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí chính xác 11 (Nhà máy Z111), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

20. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

21. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

22. Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam.

23. Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

24. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

25. Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần.

26. Tổng Công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần.

27. Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải - CTCP.

28. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.