Quảng Trị gặp mặt 300 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Chiều tối 11/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 300 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho gần 3.500 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham dự.
Các đại biểu tại buổi gặp mặt.
Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Quảng Trị ngày càng giàu mạnh.

Thực hiện chính sách đổi mới, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh đã có bước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Một số doanh nghiệp, doanh nhân phát triển đạt tầm khu vực, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quảng Trị trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh cần tiếp tục đổi mới tư duy, lớn mạnh và trưởng thành hơn nữa nhằm hiện thực hóa khát vọng vì Quảng Trị ngày càng mạnh mẽ, giàu có.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Võ Văn Hưng đề nghị thời gian tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần tiên phong trong tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực và thu hút lao động; thể hiện tình đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua thử thách, cam go nhằm đạt được những kết quả quan trọng hơn trên nhiều lĩnh vực.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xác định vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và hội nhập; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cam kết luôn tiếp thu, cầu thị, nỗ lực tập trung để gỡ khó, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và sát cánh, đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư nhiều hơn. Phải lấy kết quả sản xuất, kinh doanh và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương.

Năm 2024, cùng với sự phát triển của cả nước, tình hình kinh tế,xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng tăng 5,82% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/9 đạt trên 3.260 tỉ đồng; có 75/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 3/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới...Đạt được kết quả trên luôn có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho các doanh nghiệp .

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho các doanh nghiệp .

Không chỉ là những đơn vị sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp còn đồng hành với chính quyền trong các hoạt động xã hội, chủ động tham gia các chương trình thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa cũng như giúp đỡ, hỗ trợ người dân ở những vùng đặc biệt khó khăn hoặc khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh; nhất là hỗ trợ kịp thời cho các tỉnh miền núi phía bắc vừa bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho 8 tập thể và 17 cá nhân có nhiều đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen cho 20 cá nhân thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát các khu vực sạt lở để chủ động ứng phó.

Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, các địa phương, đơn vị trên địa bàn hai tỉnh đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Lãnh đạo xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ gây sạt lở trên địa bàn. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Hơn 1.200ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị ngập do mưa lớn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới từ đêm 18/8 đến 13 giờ ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn kèm sấm sét khiến hai người thương vong và hơn 1.200ha lúa hè thu trên địa bàn bị ngập úng. 

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm Ban, Sở. (Ảnh: Quang Tiến)

Huế giảm một Ban Hội đồng nhân dân, hợp nhất hai sở

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, quyết định sắp xếp 4 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Gió lớn làm chìm tàu cá ở Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS do ông Phan Thêm, sinh năm 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An thì gặp gió to, sóng lớn làm trôi neo. Con tàu bị va đập mạnh vào bờ kè chắn sóng cửa Tư Hiền và chìm ngay sau đó.

Dự án Cầu Mô Vĩnh nối hai xã Kim Bảng và Hoa Quân (Nghệ An) "đắp chiếu" gần một năm nay. (Ảnh TTH)

Tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra hiện trường một số dự án do Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công và giải ngân vốn của từng dự án còn những tồn tại, hạn chế.