Tổ chức Công đoàn đồng hành, là điểm tựa tin cậy của người lao động

Sáng 26/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2025).

Quang cảnh Tọa đàm.
Quang cảnh Tọa đàm.

Đông đảo công nhân lao động và các thế hệ cán bộ công đoàn tỉnh Cao Bằng tham dự Tọa đàm.

Hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng có 788 Công đoàn cơ sở trực thuộc, với hơn 28 nghìn đoàn viên.

Năm 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã đại diện người lao động ký kết với chủ sử dụng lao động gần 100 Thỏa ước lao động tập thể, quy định quyền, nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động, lao động; chế độ bồi dưỡng độc hại, ăn ca... của người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng thành lập 15 tổ tư vấn pháp luật, trả lời gần 1.000 ý kiến, kiến nghị của người lao động.

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 526 nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Qua đó, thiết thực hỗ trợ lao động khó khăn về chỗ ở “an cư, lạc nghiệp”.

Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng cũng đã thăm hỏi, tặng quà hơn 80 nghìn lượt người lao động hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

ndo_br_z6842399406214-f98ec5401dc2038aed6659be65ec59a0-7913.jpg
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Phát biểu ý kiến tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thị Hương Nhung chia sẻ, 96 năm qua, tổ chức Công đoàn luôn luôn là điểm tựa vững chắc, người bạn đồng hành tin cậy, đồng hành, sát cánh cùng người lao động trong các giai đoạn phát triển của đất nước.

Nhiều thế hệ cán bộ công đoàn đã tận tâm, tận tụy, trách nhiệm, gắn bó với cơ sở, thúc đẩy phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn phát triển mạnh mẽ, vì mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trong giai đoạn mới, khi Luật Công đoàn năm 2024, có hiệu lực từ 1/7/2025, đồng chí Nguyễn Thị Hương Nhung nhấn mạnh, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của người lao động, tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về người lao động, về cơ sở, nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đề nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động thiết thực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động có tay nghề, kỷ luật, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ công đoàn cần tiếp tục lấy người lao động làm trung tâm, lấy sự tin yêu, hạnh phúc của công nhân lao động là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công đoàn.

Tại Tọa đàm, các đại biểu, người lao động đã nghe phổ biến một số điểm mới của Luật Công đoàn năm 2024, giải pháp nâng cao chất lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể...; nhận diện và phòng tránh nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã tặng quà, tri ân cán bộ công đoàn qua các thời kỳ; tặng quà 50 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tri ân các thế hệ cán bộ công đoàn, và thiết thực động viên người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.