Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm phát triển đoàn viên công đoàn

Nhận lời mời của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, đoàn đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam do bà Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào từ ngày 6 đến 10/5.
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh (trái) và Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào Alynhavanh Akkhavong. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh (trái) và Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào Alynhavanh Akkhavong. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Chiều 6/5, tại Thủ đô Vientiane, bà Alynhavanh Akkhavong, Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã tiếp thân mật đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, nhấn mạnh chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam nói chung và giữa hai tổ chức công đoàn hai nước nói riêng.

Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi những vấn đề lý luận công đoàn và thực tiễn hợp tác đào tạo cán bộ công đoàn, nhất là đào tạo cán bộ kế cận; chia sẻ thông tin, tài liệu, kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào hoạt động công đoàn cũng như công tác tổ chức.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công đoàn Viên chức Việt Nam; công tác quản lý và tổng hợp dữ liệu đoàn viên công đoàn; vai trò của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong việc tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Bà Trần Thị Kim Anh cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên và người lao động.

Nhấn mạnh trên cơ sở chương trình hợp tác mới được ký kết giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, bà Trần Thị Kim Anh khẳng định, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Ban Tổ chức Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào; sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn đối với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cảm ơn chân thành trước sự phối hợp, trao đổi kinh nghiệm cũng như sự giúp đỡ, hỗ trợ về trang thiết bị phục vụ công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam dành cho Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn hai bên tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển tổ chức, gia tăng số lượng đoàn viên công đoàn, qua đó cũng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung về: Quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện, tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động của tổ chức công đoàn; hỗ trợ cơ sở vật chất cho cán bộ công đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng đến thăm và trao đổi làm việc với Công đoàn Bộ Nội vụ, Công đoàn bộ Nông lâm nghiệp tại thủ đô Vientiane và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Luang Prabang.

Nhân dịp này, đoàn công tác Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng tặng quà cho Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và các công đoàn cơ sở của nước bạn, với hiện vật gồm ba máy tính xách tay, một máy tính để bàn và nhiều phần quà giá trị khác.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.