Công đoàn Viên chức Việt Nam bầu Ban Chấp hành mới

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 35 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới. Tại phiên làm việc chiều 1/10, Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam...
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa 2023-2028
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa 2023-2028

Tại Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo” diễn ra ngày 1/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định:

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thực hiện khối lượng công việc lớn, với kết quả khá toàn diện, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Đó là: Đã động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong bối cảnh xuất hiện Đại dịch Covid-19, đoàn viên công đoàn vừa nỗ lực phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho mình, người thân, đồng nghiệp, cộng đồng, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên.

Đồng thời, phát huy cao độ năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo để tham mưu, đề xuất, thẩm định nhiều chủ trương, chính sách về phòng, chống Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp công đoàn viên chức cả nước đã tích cực tham gia cùng Chính phủ và chính quyền các cấp trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, góp phần giảm thiểu, đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đổi mới tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương Công đoàn Viên chức Việt Nam là tổ chức công đoàn đầu tiên trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Tổng đài nhắn tin tự động, để hoạt động kết nối, thông tin, tuyên truyền, vận động đến được tất cả đoàn viên, người lao động các cấp.

Đồng thời, mong muốn lãnh đạo Tổng Liên đoàn nghiên cứu, triển khai rộng rãi mô hình này trong tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Cơ bản nhất trí phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao việc Đại hội xác định rõ các khâu đột phá cùng 5 nghị quyết, chương trình, đề án, chỉ thị cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều này thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam ngay sau đại hội- đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị thời gian tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đoàn viên hiểu đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị để có các giải pháp phát huy hơn nữa sức mạnh của đội ngũ và tổ chức công đoàn vì sự lớn mạnh của từng cơ quan, đơn vị;

Chủ động vượt mọi khó trong bất kỳ tình huống nào; phát huy hơn nữa tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, phục vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị;

Thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ, đoàn viên và người lao động; Tích cực tham gia cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, có tư duy, tầm nhìn, có năng lực tham mưu, hoạch định chính sách, tâm huyết với sự nghiệp đổi mới; gắn bó với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang giao nhiệm vụ tại Đại hội.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang giao nhiệm vụ tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Công đoàn Viên chức Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, tạo môi trường, động lực, khích lệ đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thông qua việc phát động và triển khai các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí nhấn mạnh kết quả từ các phong trào như phong trào “Tham mưu giỏi-Phục vụ tốt”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đi vào chiều sâu, thực sự trở thành động lực thôi thúc cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhất là, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống cơ bản vẫn được đảm bảo, duy trì.

"Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, ngày càng minh bạch, công bằng, thực chất" - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá cao Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đề xuất các Giải thưởng mới phù hợp với đặc thù đoàn viên công đoàn của ngành, tiêu biểu như Giải thưởng “Gương mặt của năm”; “Giải thưởng cống hiến” chính thức được trao tặng tại Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao giải Cống hiến.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao giải Cống hiến.

Đại hội đã bầu 35 ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI (2023-2028).

Tại phiên làm việc chiều 1/10, Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.