Việt Nam và Australia cam kết thúc đẩy xã hội bao trùm, bảo đảm quyền con người

Việt Nam và Australia cam kết tiếp tục hợp tác để thúc đẩy các xã hội bao trùm, có sự tôn trọng và bảo đảm cơ hội bình đẳng và tôn trọng quyền con người cho tất cả mọi người mà không có bất cứ hình thức phân biệt đối xử nào.
Quang cảnh phiên đối thoại.
Quang cảnh phiên đối thoại.

Ngày 30/7, Việt Nam và Australia đã tổ chức Vòng 19 Đối thoại nhân quyền Việt Nam-Australia tại Canberra, Australia.

Đối thoại do Đại sứ nhân quyền Australia, bà Bronte Moules và Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Hải Anh đồng chủ trì. Đoàn hai bên tham gia đối thoại gồm nhiều thành phần, trong đó có Ủy ban Nhân quyền Australia.

Đối thoại đã diễn ra một cách chân thành, thẳng thắn và xây dựng, thảo luận về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Nội dung trao đổi đề cập tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp, cách tiếp cận của mỗi nước đối với quyền con người, thông tin cập nhật về pháp quyền và cải cách pháp luật, chính sách bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, người Australia bản địa và các dân tộc thiểu số Việt Nam, cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính (LGBTI) và người khuyết tật. Việt Nam và Australia cũng thảo luận về cách tiếp cận của mỗi nước đối với án tử hình.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác hiện nay giữa hai nước trong hệ thống đa phương, kể cả các diễn đàn nhân quyền của Liên hợp quốc.

Hai bên cũng thảo luận về các cơ hội hợp tác và hỗ trợ của Australia trong việc tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người tại Việt Nam, kể cả thông qua các chương trình hỗ trợ của Ủy ban Nhân quyền Australia.

>>> Xem thêm Tri thức chuyên sâu: Quyền con người ở Việt Nam

Phái đoàn Việt Nam và Australia tham dự Vòng 19 Đối thoại nhân quyền Việt Nam-Australia chụp ảnh lưu niệm chung.

Phái đoàn Việt Nam và Australia tham dự Vòng 19 Đối thoại nhân quyền Việt Nam-Australia chụp ảnh lưu niệm chung.

Đối thoại là một phần quan trọng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Australia. Đối thoại năm nay đặc biệt có ý nghĩa, do là lần đầu tiên được tổ chức sau khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đối tác chiến lược toàn diện đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người phù hợp với luật pháp quốc tế, tăng cường và đóng góp vào công việc của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và các cơ chế của Hội đồng Nhân quyền.

Đối thoại ghi nhận vai trò quan trọng của phương tiện truyền thông đại chúng, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác trong việc đóng góp tích cực cho mỗi xã hội.

Việt Nam và Australia cũng cam kết tiếp tục hợp tác để thúc đẩy các xã hội bao trùm, có sự tôn trọng và bảo đảm cơ hội bình đẳng và tôn trọng quyền con người cho tất cả mọi người mà không có bất cứ hình thức phân biệt đối xử nào.

Trong thảo luận về cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào tháng 5/2024, Australia khuyến khích Việt Nam chấp thuận và thực hiện các khuyến nghị do Australia đưa ra, kể cả ban hành luật để bảo đảm quyền tự do hội họp ôn hòa phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

Việt Nam nhấn mạnh đang trong quá trình rà soát tất cả các khuyến nghị nhận được để xem xét chấp thuận các khuyến nghị phù hợp, trên cơ sở phù hợp với Hiến pháp và luật pháp Việt Nam, trong đó có Điều 25 của Hiến pháp về quyền hội họp.

Trong thời gian ở Australia, Đoàn Việt Nam đã gặp các Ủy viên và quan chức cấp cao của Ủy ban Nhân quyền Australia và thăm Trại cải tạo Silverwater ở Sydney.

Vòng 20 Đối thoại Nhân quyền Việt Nam-Australia dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm sau.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.