Bình Dương chung tay, phối hợp trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Quang cảnh Hội nghị Sơ kết công tác nhân quyền 6 tháng đầu năm 2024 và tập huấn công tác nhân quyền năm 2024 tại Bình Dương. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)
Quang cảnh Hội nghị Sơ kết công tác nhân quyền 6 tháng đầu năm 2024 và tập huấn công tác nhân quyền năm 2024 tại Bình Dương. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Ngày 23/7, tại Bình Dương, Văn phòng Thường trực về Nhân quyền của Chính phủ phối hợp Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác nhân quyền 6 tháng đầu năm 2024 và tập huấn công tác nhân quyền năm 2024.

Tham dự hội nghị, có các đại biểu là thành viên Văn phòng Thường trực về Nhân quyền của Chính phủ; thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Dương cùng một số lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền của Chính phủ, khẳng định nhân quyền là công tác chung của cả hệ thống chính trị, gắn liền với cấp cơ sở do đó cần sự chung tay, phối hợp của các sở, ban, ngành trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

Đồng chí Nguyễn Văn Kỷ đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Dương thời gian tới cần chủ động trong công tác tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai các chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đối nội và đối ngoại, phủ xanh thông tin tích cực về thành tựu bảo đảm quyền con người.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả tốt trong phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhằm ổn định tình hình, quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện chính sách đối với người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các thương binh, liệt sĩ và nhóm người dễ bị tổn thương, yếu thế, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót, nhất là công tác tuyên truyền về thành tựu nhân quyền đã được quan tâm đẩy mạnh song chưa mang tính chiều sâu; công tác phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo và giữa Ban Chỉ đạo với các sở, ban ngành không là thành viên và các địa phương còn chưa thường xuyên, gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày hai chuyên đề gồm: “Quyền của người lao động trong các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, cam kết của Việt Nam” và “Công tác nhân quyền trong tình hình mới”.

Các chuyên đề được các đại biểu đánh giá cao vì đã cung cấp những thông tin, kiến thức thiết thực về công tác bảo đảm nhân quyền, qua đó giúp cán bộ làm công tác quản lý, tham mưu và thực thi bảo đảm quyền con người thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và công tác chuyên môn.

Hội nghị đã đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc thực trạng tình hình, kết quả công tác trong 06 tháng đầu năm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đặc biệt là công tác tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác nhân quyền của các báo cáo viên của Bộ là tiền đề, cơ sở quan trọng để đề ra các chủ trương, biện pháp khắc phục tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.