Chung tay phối hợp bảo đảm quyền con người

Sáng 13/6, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Nguyễn Văn Toàn cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, kinh tế-xã hội tiếp tục các bước phát triển, Công tác bảo đảm an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, nhất là vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như quyền của đồng bào dân tộc được bảo đảm và quan tâm.

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm từ 12,29% xuống còn 9,79% (giảm 2,5% giai đoạn 2022-2023); công tác trợ giúp pháp lý được triển khai với 1.505 vụ việc; năm 2023 toàn tỉnh có 17.162 lao động được giải quyết việc làm, đạt 107,3% kế hoạch năm; các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì và thực hiện tốt. Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đến hết năm 2023 có khoảng 99.098 người, đạt 22,08% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; công tác giải quyết các chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia kịp thời, đầy đủ. Công tác phổ cập giáo dục THCS đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 99%; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên địa bàn tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn trong thực tế. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, chống đối triệt để lợi dụng các vấn đề nhạy cảm phức tạp trong dân tộc, tôn giáo cũng như các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để xuyên tạc, vu cáo ta vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, nhất là trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ khẳng định, nhân quyền là công tác chung của cả hệ thống chính trị, gắn liền với cấp cơ sở. Đồng thời, cần sự chung tay, phối hợp của các sở, ban, ngành trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người. Do vậy, đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh thời gian tới cần chủ động trong công tác tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai các chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đối nội và đối ngoại, phủ xanh thông tin tích cực về thành tựu bảo đảm quyền con người đặc biệt tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nâng cao cảnh giác, phát hiện âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền đã quán triệt những vấn đề mới, liên quan công tác bảo đảm quyền con người để cán bộ, đảng viên nắm bắt và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Tại Hội nghị, TS Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trình bày chuyên đề về “Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, qua đó góp phần định hướng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong thực thi luật tín ngưỡng, tôn giáo góp phần bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng đối với người dân.

Thượng tá, TS Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Thượng tá, TS Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thượng tá, TS Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hòa Bình khẳng định hiện nay, vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, vấn đề bảo đảm quyền của người lao động, vấn đề thành lập “công đoàn độc lập”... là hướng tác động chính của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhằm xuyên tạc, chống phá Việt Nam. Do đó, tập huấn công tác nhân quyền là rất cần thiết, nhằm quán triệt cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền con người; huy động được sức mạnh tổng hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy và bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

"Hiện nay, vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, vấn đề bảo đảm quyền của người lao động, vấn đề thành lập “công đoàn độc lập”... là hướng tác động chính của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhằm xuyên tạc, chống phá Việt Nam".

Thượng tá, TS Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hòa Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.