Lào Cai tổ chức tập huấn công tác nhân quyền năm 2024

Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin về vấn đề quyền con người và các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tình hình mới.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Ngày 20/6, tại Lào Cai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh cho biết, thời gian qua, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả; các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là trên lĩnh vực: an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân... ngày càng được hoàn thiện, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, ưu tiên giảm nghèo thu nhập và vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 20/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 40%, tập trung đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh. Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2020-2023 là 4,31%.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ khẳng định việc bảo đảm quyền con người là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, gắn liền với cấp cơ sở do đó cần sự chung tay, phối hợp của các sở, ban, ngành và hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Thời gian tới Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh cần chủ động trong công tác tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai các chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đối nội và đối ngoại, phủ xanh thông tin tích cực về thành tựu bảo đảm quyền con người đặc biệt tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nâng cao cảnh giác, phát hiện hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin về vấn đề quyền con người và các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Theo đồng chí Đại tá Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh khẳng định, thời gian tới các thế lực thù địch, phản động sẽ gia tăng lợi dụng không gian mạng, vấn đề “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Tự do ngôn luận”, “Tự do báo chí”, nhằm đẩy mạnh âm mưu “Diễn biến hòa bình”, kích động biểu tình, bạo loạn; hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước H'Mông”.

Hoạt động tôn giáo trái pháp luật có thể diễn biến phức tạp nếu không có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả; tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện dự báo sẽ ngày càng gay gắt trong bối cảnh đầu tư, xây dựng đang phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh đặt ra vấn đề trong công tác bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Vì vậy định kỳ hàng năm Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về vấn đề dân chủ, nhân quyền; thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật các cấp; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn; giải đáp những khó khăn, vướng mắc, góp phần thiết thực, đưa công tác bảo đảm, bảo vệ và đấu tranh nhân quyền ngày càng hiệu quả và thực chất hơn.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.