Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Vương quốc Anh

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew đánh giá quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo, đồng thời ghi nhận vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ ASEAN-Vương quốc Anh.

Việt Nam và Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)
Việt Nam và Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)

Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew chia sẻ, việc hai quốc gia nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện là dấu mốc quan trọng, trên nền tảng hợp tác ngày càng mở rộng về thương mại, đầu tư, giáo dục, khí hậu, an ninh và đổi mới sáng tạo.

Những kết quả trong quan hệ song phương cũng được thể hiện qua các lĩnh vực hợp tác mới, Việt Nam và Vương quốc Anh đang phối hợp trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi và xây dựng hệ thống năng lượng sạch, bền vững hơn; đồng thời tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo, an ninh, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tính đến cuối năm 2025, thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh đạt hơn 10 tỷ bảng Anh, gần gấp đôi so với 5 năm trước.

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) là một thí dụ rõ nét cho sự gắn kết giữa hợp tác song phương và khu vực. Từ khi Việt Nam khởi xướng diễn đàn năm 2024, Vương quốc Anh đã tích cực tham gia, phối hợp Việt Nam kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và thế hệ trẻ ASEAN. Hai nước cũng đã tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của thanh niên ASEAN và Anh tại AFF năm 2025 và 2026.

Trong các hoạt động trọng tâm, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband lựa chọn ASEAN là điểm đến đối ngoại đầu tiên sau khi nhậm chức và có cuộc gặp song phương đầu tiên với Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trước thềm hội nghị.

1786711913471-1219631045636280930-1219631045636280930-7740e9d01e9c61a63a1d07d13e704bf1.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Ngoại trưởng Anh Ed Miliband. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)

Tại Manila, Việt Nam và Vương quốc Anh đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh. Trên nền tảng quan hệ song phương, Việt Nam đang phát huy vai trò Điều phối quan hệ ASEAN-Vương quốc Anh một cách hiệu quả.

Những hoạt động này diễn ra trong năm đánh dấu 5 năm ASEAN và Vương quốc Anh thiết lập Quan hệ Đối tác đối thoại. Với vai trò điều phối, Việt Nam thúc đẩy tham vấn và triển khai các chương trình hợp tác, góp phần gắn kết quan hệ ASEAN-Vương quốc Anh với những ưu tiên của khu vực.

Sau 5 năm, quan hệ ASEAN-Vương quốc Anh đã đạt những kết quả đáng chú ý. Hai bên hoàn thành 99% kế hoạch Hành động đầu tiên, thống nhất khuôn khổ hợp tác mới cho 5 năm tiếp theo, thông qua Tuyên bố chung về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đưa Vương quốc Anh trở thành thành viên mới nhất của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

1786711913419-1219631045636280930-1219631045636280930-2eea1e71051ec3d98198359ef04d9378.jpg
Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)

Kim ngạch thương mại ASEAN-Vương quốc Anh đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua, vượt 62 tỷ bảng Anh. Hợp tác cũng mở rộng sang các lĩnh vực: chuyển đổi xanh, năng lượng, an ninh và giao lưu nhân dân, trong đó có Lưới điện ASEAN, Quỹ Chuyển đổi xanh ASEAN-Vương quốc Anh, hợp tác về an ninh hàng hải, phòng, chống lừa đảo trực tuyến và tội phạm có tổ chức.

Trong giai đoạn tới, Kế hoạch Hành động ASEAN-Vương quốc Anh thế hệ mới tập trung vào các ưu tiên như duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường sức chống chịu kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch và sử dụng có trách nhiệm các công nghệ mới.

Với nền tảng quan hệ song phương ngày càng vững chắc và vai trò Điều phối quan hệ ASEAN-Vương quốc Anh, Việt Nam có điều kiện tiếp tục đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ các bên, mở rộng không gian hợp tác của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.