Việt Nam-Lào hợp tác về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số

Chiều 25/6, tại thủ đô Vientiane (Lào), Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Việt Nam (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC), Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tổ chức Hội thảo Việt Nam-Lào về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực.

Hội thảo Việt Nam-Lào về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực.
Hội thảo Việt Nam-Lào về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gắn bó bởi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với những tài sản vô giá được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Trên nền tảng đó, hợp tác về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang ngày càng trở nên thiết thực, đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và tăng cường kết nối trong không gian số.

Thứ trưởng cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, kỹ thuật số không còn là lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành điều kiện phát triển của các nền kinh tế hiện đại.

Tại Việt Nam, kinh tế số phát triển nhanh trên nhiều lĩnh vực và được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong tiến trình đó, chữ ký số và hạ tầng tin cậy số đã trở thành nền tảng bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử, góp phần kiến tạo niềm tin số trong toàn xã hội.

Đến hết tháng 5/2026, Việt Nam đã cấp khoảng 31,56 triệu chứng thư chữ ký số, đưa tỷ lệ phổ cập chữ ký số trong dân số trưởng thành lên 45,62%, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và phát triển kinh tế số.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng đánh giá cao sự phối hợp bền bỉ giữa NEAC và LANIC trong việc duy trì chuỗi hội thảo, tập huấn thường niên giữa hai bên. Đặc biệt, Thứ trưởng biểu dương nỗ lực của NEAC và LANIC trong việc nghiên cứu xây dựng Danh sách tin cậy chung (Trust List), trước mắt dự kiến triển khai thí điểm trong lĩnh vực hải quan. Đây sẽ là cơ chế công nhận lẫn nhau giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực của hai nước, giúp chữ ký số của mỗi bên được phía còn lại tin cậy và chấp nhận trực tiếp mà không cần xác minh lại.

"Việc hình thành Trust List trong lĩnh vực hải quan sẽ là bước tiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng mô hình 'cửa khẩu thông minh', rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước và từng bước hình thành hệ sinh thái tin cậy số chung giữa Việt Nam và Lào", Thứ trưởng nhấn mạnh.

1tt-bui-hoang-phuong-tt-lao-dong-chu-tri-hoi-thao.jpg
Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng ông Keovisouk Solaphom, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào chủ trì hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Keovisouk Solaphom đánh giá cao những thành tựu chuyển đổi số của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua trên các lĩnh vực như hóa đơn điện tử, thuế, tài chính, y tế và giáo dục, coi đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu đối với Lào.

Trong bối cảnh Lào đang triển khai tầm nhìn kinh tế số 2040 và Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Keovisouk Solaphom khẳng định chữ ký số là công cụ cốt lõi để xác minh danh tính, bảo vệ dữ liệu và kiến tạo niềm tin trong môi trường số. Ông tin tưởng sự hợp tác giữa LANIC và NEAC sẽ mở ra nhiều giải pháp đột phá, thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn và góp phần phát triển bền vững nền kinh tế số của Lào.

3giam-doc-neac-to-thi-thu-huong-giam-doc-lannic-minaxay-philavong.jpg
Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Việt Nam (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều tham luận về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số. Đại diện các cơ quan của Lào chia sẻ tình hình triển khai chữ ký số và ứng dụng trong quản lý tài chính công; phía Việt Nam giới thiệu kinh nghiệm xây dựng hạ tầng dịch vụ tin cậy quốc gia và triển khai chữ ký số trong nhiều lĩnh vực. Đại diện Viettel-CA trình bày các giải pháp ký số và kinh nghiệm triển khai trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và hải quan.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là thúc đẩy công nhận lẫn nhau đối với chữ ký số nhằm phục vụ các giao dịch điện tử xuyên biên giới.

Phát biểu bế mạc hội thảo, bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC đề xuất hai bên sớm thành lập Nhóm công tác chung để nghiên cứu xây dựng và vận hành Danh sách tin cậy chung (Trust List) giữa Việt Nam và Lào. Đây sẽ là nền tảng kỹ thuật và pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy khả năng liên thông và công nhận lẫn nhau giữa các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và các dịch vụ tin cậy của hai quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.

Hồ Dầu Tiếng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, cấp nước cho khu vực Đông Nam Bộ.

Quản lý, vận hành công trình thủy lợi: Chuyển từ kinh nghiệm sang dựa trên cơ sở dữ liệu

Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, công tác quản lý nguồn nước đang chuyển mạnh từ điều hành theo kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu số, quan trắc và dự báo. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi và phát triển nông nghiệp bền vững.