Việt Nam cam kết vì một thế giới không còn thử vũ khí hạt nhân

Từ ngày 10-12/11 tại thủ đô Vienna, Áo, đã diễn ra Phiên họp lần thứ 65 của Ủy ban trù bị Tổ chức Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBTO).

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng tại Phiên họp lần thứ 65 của Ủy ban trù bị Tổ chức Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBTO).
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng tại Phiên họp lần thứ 65 của Ủy ban trù bị Tổ chức Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBTO).

Phiên họp tập trung rà soát các Báo cáo của Tổng Thư ký điều hành về tình hình triển khai Hiệp ước, hoạt động của Mạng lưới Giám sát quốc tế (IMS), Hệ thống Truyền tin toàn cầu (GCI) và Trung tâm Dữ liệu quốc tế (IDC)…; thảo luận về các vấn đề ngân sách, quản trị, nguồn lực để bảo đảm hoạt động của CTBTO được triển khai đúng lộ trình đề ra.

Tham dự sự kiện có Tổng Thư ký điều hành CTBTO Robert Floyd cùng 80 quốc gia thành viên CTBTO. Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp.

Trong phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Điều hành nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị phức tạp, cạnh tranh nước lớn gay gắt hiện nay đòi hỏi cộng đồng quốc tế tiếp tục khẳng định cam kết ngăn chặn mọi vụ thử hạt nhân và duy trì hệ thống giám sát toàn cầu của CTBT.

Bên cạnh những thách thức về an ninh, Phiên họp sẽ thảo luận về Chương trình và ngân sách 2026-2027 của CTBTO, hiện đã được điều chỉnh theo hướng tăng hiệu quả, cắt giảm chi phí tối đa, đồng thời ưu tiên bổ sung nguồn lực duy trì Hệ thống Giám sát quốc tế (IMS) và tăng cường năng lực phân tích dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc tế (IDC).

Ông Floyd cảnh báo việc cắt giảm và trì hoãn đầu tư có thể làm gia tăng rủi ro vận hành IMS, ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu và khả năng ứng phó trong tương lai. Do đó, ông kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp đầy đủ và đúng hạn cho ngân sách của CTBTO, đồng thời xem xét sử dụng một phần ngân sách 2022-2023 để hỗ trợ duy trì hệ thống IMS.

img-3377.jpg
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), nhấn mạnh CTBT là trụ cột quan trọng của hệ thống giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân toàn cầu; đồng thời, nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ các quốc gia sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đi đôi với bảo đảm an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Đại sứ nhấn mạnh việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 2026) tại New York và cam kết sẽ thúc đẩy cân bằng, xây dựng đồng thuận, gắn kết tiến trình NPT với các cơ chế bổ trợ như CTBT. Chủ tịch được chỉ định của Việt Nam sẽ tiến hành tham vấn với các nhóm khu vực tại Vienna từ ngày 24-25/11.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư ký điều hành CTBTO Robert Floyd và tham dự Hội thảo khu vực Đông Á về Trung tâm dữ liệu quốc gia (NDC) do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức vào tháng 8/2025. Chuyến thăm đã đóng góp thiết thực vào việc tăng cường năng lực kỹ thuật cho Việt Nam và thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát theo quy định của CTBT.

Đại sứ cũng nhấn mạnh các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn chuyên môn và tăng cường năng lực trên sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu CTBTO phải cắt giảm ngân sách; đồng thời, kêu gọi bảo đảm các biện pháp tiết kiệm chi phí sẽ không làm ảnh hưởng đến các hoạt động hỗ trợ nói chung của CTBTO, nhất là đối với các nước đang phát triển; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CTBTO và các quốc gia thành viên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, bảo đảm sự cân bằng về địa lý và tăng cường sự tham của phụ nữ và thanh niên trong các hoạt động của CTBTO, cùng đóng góp vào mục tiêu chung về một thế giới không còn thử vũ khí hạt nhân.

Có thể bạn quan tâm

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.