Việt Nam hướng tới thu hút hiệu quả vốn đầu tư công nghệ, đổi mới sáng tạo

Với chủ đề "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn vốn tư nhân, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên vươn mình", diễn đàn "Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025" đã chính thức diễn ra ngày 22/4 tại Hà Nội.
Các diễn giả trao đổi tại một trong nhiều phiên thảo luận của diễn đàn. (Ảnh: HNV)
Các diễn giả trao đổi tại một trong nhiều phiên thảo luận của diễn đàn. (Ảnh: HNV)

Diễn đàn quy tụ hơn 1.000 đại biểu, trong đó có hơn 200 đại biểu là các nhà đầu tư đến từ châu Á, châu Âu. Diễn đàn do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA) và các đơn vị liên quan tổ chức.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Tài chính khẳng định diễn đàn không chỉ là sự kiện mang tính kết nối mà còn góp phần định vị Việt Nam là điểm đến đầy tiềm năng của dòng vốn đổi mới sáng tạo trong khu vực. Sự kiện khẳng định cam kết đồng hành, đối thoại với các nhà đầu tư của Chính phủ, hướng tới thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Cơ hội để Việt Nam khẳng định chiến lược quốc gia về khoa học-công nghệ

Theo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, diễn đàn là cơ hội để Việt Nam khẳng định chiến lược quốc gia phát triển theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ đạo của tăng trưởng kinh tế. Với vai trò đồng tổ chức, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã kêu gọi cộng đồng đầu tư đồng hành phát triển các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng xanh.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, bên cạnh các xu hướng toàn cầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần nhìn nhận sâu sắc vai trò của các hệ sinh thái sáng tạo và dòng vốn tư nhân trong việc thúc đẩy sự phát triển này trên phạm vi toàn cầu.

“Nhiều quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Trung Âu, Hoa Kỳ... đã chủ động thành lập các quỹ đầu tư chuyên biệt cho đổi mới sáng tạo. Những quỹ này không chỉ cung cấp nguồn vốn quan trọng cho các dự án công nghệ cao mà còn đóng vai trò kích hoạt sự tham gia của khu vực tư nhân, từ đó gia tăng quy mô và hiệu quả đầu tư”, Phó Thủ tướng nói.

Nhiều quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Trung Âu, Hoa Kỳ... đã chủ động thành lập các quỹ đầu tư chuyên biệt cho đổi mới sáng tạo. Những quỹ này không chỉ cung cấp nguồn vốn quan trọng cho các dự án công nghệ cao mà còn đóng vai trò kích hoạt sự tham gia của khu vực tư nhân, từ đó gia tăng quy mô và hiệu quả đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng

Cũng theo Phó Thủ tướng, dòng vốn tư nhân đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các ý tưởng đột phá, mô hình kinh doanh mới và phát triển các sản phẩm công nghệ tiên phong. Các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, tập đoàn công nghệ toàn cầu chính là những “nhà bảo trợ” cho sự phát triển của tương lai.

Thực tế cho thấy sự chủ động và linh hoạt của khu vực tư nhân, khi kết hợp cùng vai trò kiến tạo từ phía Nhà nước, đã tạo nên những hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ tại nhiều quốc gia.

Theo đó, Việt Nam cũng đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến chiến lược của các dòng vốn đầu tư cho công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực quan trọng cho nền kinh tế trong thập kỷ tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: PV)

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: PV)

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Tài chính cho biết, không chỉ là một sự kiện mang tính kết nối, diễn đàn đã góp phần định vị Việt Nam là điểm đến đầy tiềm năng của dòng vốn đổi mới sáng tạo trong khu vực Đông Nam Á.

"Sự kiện cũng khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính luôn đồng hành, đối thoại với các nhà đầu tư, hướng tới thu hút hiệu quả các dòng vốn đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo" - đại diện Bộ Tài chính cho biết thêm.

Ông Vinnie Lauria, Hội đồng quản trị của Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA) nhìn nhận, sự kiện được tổ chức nhằm thu hút dòng vốn toàn cầu vào thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển then chốt. Đồng thời kỳ vọng, sự kiện trở thành "điểm hẹn" chiến lược, nơi niềm tin gặp gỡ của các nguồn vốn đầu tư.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA) đã ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc, Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm và tư nhân Singapore, Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm và tư nhân Hong Kong (Trung Quốc) để thúc đẩy cơ hội đầu tư giữa các thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và luân chuyển nhân tài, tăng cường đào tạo và đối thoại chính sách.

Ba tổ chức này hiện đang quản lý tổng tài sản lên tới 5.000 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên các tổ chức gọi vốn tư nhân chính của châu Á chính thức liên kết, tạo nên một khối đầu tư khu vực với mục tiêu chung và hành động phối hợp.

Đồng quan điểm trên, bà Lê Hoàng Uyên Vy, Chủ tịch Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA), giám đốc quỹ Do Ventures cho biết thêm, việc hợp tác với các hiệp hội đầu tư mạo hiểm trong khu vực sẽ mở cánh cửa mới cho start-up Việt Nam, đồng thời thu hút nguồn vốn tư nhân châu Á vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong nước.

Diễn đàn diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Diễn đàn diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Việt Nam thu hút khoảng 2,3 tỷ USD vào đổi mới sáng tạo trong 2024

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu suy giảm, các quỹ ngoại vẫn đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2024. Theo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư vốn tư nhân Việt Nam 2025 nêu rõ, Việt Nam không chỉ đón nhận vốn đầu tư mà còn sẵn sàng dẫn dắt hoạt động đầu tư đổi mới sáng tạo của khu vực.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho biết: Trong năm 2024, các quỹ đầu tư, đối tác ngoại đã thực hiện 141 thương vụ đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, tổng giá trị giải ngân vốn khoảng 2,3 tỷ USD. Nguồn vốn này đến từ các quỹ đầu tư của Singapore, Nhật Bản và quỹ đầu tư trong nước. Trong đó, các thương vụ đầu tư từ 100-300 triệu USD tăng gấp 2,7 lần, cho thấy nhu cầu đầu tư vào các công ty quy mô lớn, mức độ rủi ro vừa phải tăng nhanh.

Số thương vụ đầu tư dưới 500.000 USD tăng tới 73% so với cùng kỳ 2023 cho thấy sức bật của hệ sinh thái khởi nghiệp trong năm 2024. Giá trị các thương vụ mua lại các công ty hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong năm vừa qua đạt khoảng 1,7 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Việt Nam nổi lên là "điểm hấp dẫn" về đầu tư công nghệ thế hệ mới trong năm 2024 khi đầu tư vào start-up AI tăng gấp 8 lần, Agritech tăng gấp 9 lần do nhu cầu về an ninh lương thực và chuỗi cung ứng số.

Diễn đàn có các phiên thảo luận về các ngành trọng tâm, đồng thời công bố chính sách và tầm nhìn của Việt Nam tới bạn bè, nhà đầu tư quốc tế, chia sẻ về cơ hội thoái vốn, cơ hội phát triển xuyên biên giới trong các lĩnh vực fintech, AI và deeptech... Qua đó, phản ánh tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong vai trò trung tâm đổi mới khu vực, đặc biệt trong sản xuất công nghệ cao, phát triển thị trường vốn và mở rộng kinh doanh xuyên biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.