Việt Nam đẩy mạnh phát triển nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ

Chiều 9/4, tại Hà Nội, tọa đàm chuyên đề “Định hướng ngành nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam” đã quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành và đại diện doanh nghiệp tiêu biểu để thảo luận về lộ trình phát triển, thách thức cũng như cơ hội bứt phá của ngành công nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: HNV)
Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: HNV)

Tọa đàm chuyên đề này là một trong nhiều hoạt động chuẩn bị cho chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (Vietnam Smart Factory Expo 2026-VSE 2026); Triển lãm Quốc tế Ngũ Kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam (Vietnam Hardware Fair - VHF 2026), dự tính diễn ra từ ngày 24/6 đến 26/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại tọa đàm, bà Lê Thị Minh Anh, Trưởng Ban phát triển không gian sáng tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) khẳng định, tọa đàm là bước chuẩn bị quan trọng, tạo diễn đàn để doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia cùng trao đổi thẳng thắn, từ đó định hình các giải pháp cụ thể cho triển lãm VSE và VHF 2026. NIC mong muốn thông qua sự kiện này hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt định hướng quốc gia, tiếp cận công nghệ tiên tiến và sẵn sàng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

ndo_br_toadam3.jpg
Bà Lê Thị Minh Anh, Trưởng Ban phát triển không gian sáng tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính. (Ảnh: HNV)

Theo bà Minh Anh, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi sang sản xuất thông minh là yêu cầu sống còn. Thị trường sản xuất thông minh toàn cầu dự tính đạt xấp xỉ 790 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 14%. Bám sát các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ như trọng điểm quốc gia.

“Với vai trò hạt nhân, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã và đang hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới để chuyển giao tri thức, xây dựng mô hình nhà máy thông minh và hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất”, bà Minh Anh khẳng định.

ndo_br_toadam2.jpg
Ông Nguyễn Như Chinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam (VCEA).

Dịp này, ông Nguyễn Như Chinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) nhấn mạnh sự kiện không chỉ là diễn đàn thảo luận chuyên sâu mà còn là mắt xích chiến lược, kết nối các giải pháp công nghệ sản xuất với xu thế năng lượng bền vững, một yếu tố then chốt giúp cộng đồng doanh nghiệp bứt phá và hiện đại hóa nền công nghiệp nước nhà.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp sản xuất coi trọng năng lượng sạch, xem đây là một thành tố không thể tách rời trong lộ trình nâng cấp nhà máy. Sự bắt tay giữa "công nghệ sản xuất" và "Năng lượng sạch" sẽ tạo ra một lực đẩy cộng hưởng, đưa thương hiệu "Made in Vietnam" vươn xa bền vững.

Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (Vietnam Smart Factory Expo 2026-VSE 2026); Triển lãm Quốc tế Ngũ Kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam (Vietnam Hardware Fair - VHF 2026), dự tính diễn ra từ ngày 24/6 đến 26/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Uninet Exhibition (Singapore) tổ chức, với sự đồng hành của MICE EIMS Hàn Việt và Trung tâm Triển lãm và hội nghị Busan, Hàn Quốc (BEXCO). Với quy mô lên tới 500 gian hàng trên diện tích 8.800m², hai triển lãm dự tính thu hút hơn 14.000 lượt khách tham quan chuyên ngành cùng đại diện từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cũng dịp này, ông Lê Kỳ Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) nhấn mạnh, để nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt không chỉ cần mở rộng quy mô sản xuất mà còn phải từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực nghiên cứu-phát triển (R&D). “Để tạo giá trị gia tăng trong công nghiệp cần làm chủ nghiên cứu-phát triển (R&D) và phát triển công nghiệp phụ trợ”, ông Nam nhấn mạnh.

Trong phiên thảo luận chuyên sâu tại tọa đàm, các diễn giả đến từ Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam (VCEA), đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Dụng cụ An Mi (Anmi Tools), đại diện Công ty Vietbay, đại diện Lita Network đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ về các chiến lược, xu hướng dịch chuyển sản xuất và cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Việt Nam, cập nhật xu hướng năng lượng tái tạo, tư vấn lộ trình chuyển đổi xanh và tối ưu hóa chi phí vận hành cho doanh nghiệp công nghiệp; kinh nghiệm thực tiễn về quản trị và giải đáp bài toán đầu tư, vận hành, làm chủ công nghệ sản xuất ngũ kim chính xác quy mô lớn; tư vấn lộ trình chuyển đổi số và triển khai giải pháp Nhà máy thông minh (Smart Factory) tích hợp quản trị dữ liệu đồng bộ; tháo gỡ rào cản kết nối giao thương B2B và định hướng khai thác mạng lưới liên kết để mở rộng hợp tác kinh doanh giữa các nhà máy.

Các diễn giả đã tập trung chia sẻ về xu hướng tự động hóa, ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi xanh, kết nối chuỗi cung ứng và các giải pháp thực tiễn giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, các diễn giả cũng bày tỏ tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để gia tăng nền tảng chiến lược kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư FDI chất lượng cao và khẳng định vị thế của công nghiệp Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bầu đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu ứng cử các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Hội thảo do Học viện Chính sách và Phát triển cùng Viện Nghiên cứu công nghệ vì cộng đồng (Tech for Good Institute-TFGI, Singapore) đồng tổ chức. (Ảnh: ANH NGUYỄN)

Chuyển dịch từ tư duy xây dựng khung pháp lý sang thực thi hiệu quả trong quản trị công nghệ

Trong bối cảnh các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data) đang định hình lại nền kinh tế, yêu cầu cấp thiết là phải tăng cường sự phối hợp liên ngành và gắn kết chặt chẽ "ba nhà", bảo đảm chính sách công nghệ vừa mang tính kiến tạo, vừa có tính khả thi cao, phù hợp với đặc thù phát triển Việt Nam.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Ninh Bình quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Ngày 9/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy tới 165 điểm cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh với hơn 26.400 đại biểu tham dự.

Ảnh minh họa: Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng công bố 3 “bài toán lớn” đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thành phố Hải Phòng vừa chính thức công bố danh mục 3 “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026, nhằm khơi thông mọi nguồn lực, khai thác lợi thế cạnh tranh cốt lõi để đưa thành phố Cảng bước vào một kỷ nguyên phát triển mới dựa trên tri thức và công nghệ thông minh.

Người dân làm thủ tục nhận tiền thưởng đợt 3 ngày 9/4, đồng ý bàn giao sớm mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bắc Ninh: Nhiều chính sách hỗ trợ các hộ gia đình bàn giao sớm đất ở công trình phục vụ Hội nghị APEC năm 2027

Sáng 9/4, Ủy ban nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh phối hợp nhà đầu tư tổ chức chi tiền thưởng đợt 3 cho 50 hộ gia đình bàn giao đất ở trong khu vực xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ Hội nghị APEC năm 2027 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tiết kiệm điện, thành thói quen.

EVNHANOI triển khai giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng, kêu gọi tiết kiệm điện

Trước dự báo nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho Thủ đô, đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong sử dụng năng lượng hiệu quả.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 33 đội thi từ 8 trường đại học, cao đẳng.

Sinh viên đề xuất giải pháp logistics xanh

Nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tư duy của sinh viên về logistics xanh, chuỗi cung ứng bền vững, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic vừa tổ chức cuộc thi YOUNG LOGGER với chủ đề “Logistics xanh – Vì tương lai bền vững”.

Toàn cảnh chương trình ABAII Unitour “Tổng quan về blockchain, tài sản mã hóa và cơ hội phát triển nghề nghiệp”. (Ảnh: PV)

Nhận diện rủi ro và bẫy nghề nghiệp trong ngành blockchain

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đang mở ra những cơ hội việc làm hấp dẫn chưa từng có. Tuy nhiên, song hành với đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro với các lao động trẻ, khiến ranh giới giữa cơ hội tiềm ẩn và bẫy nghề nghiệp chỉ cách nhau một quyết định nếu chọn sai doanh nghiệp, sai mô hình hoặc sai thời điểm.

Phiên tọa đàm “Đào tạo tài năng” và “Chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng trong bối cảnh mới” được thảo luận sôi nổi.

Đề xuất giải pháp đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Báo Tiền Phong và một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức Hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới”, nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.