Vinh danh các đơn vị bán dẫn xuất sắc tại lễ khai mạc.
Vinh danh các đơn vị bán dẫn xuất sắc tại lễ khai mạc.

Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SEMIEXPO Việt Nam 2025)

Việt Nam đang trở nên hấp dẫn và là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch cơ cấu chiến lược, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển nhanh, bền vững; hội tụ đủ các điều kiện nội lực cần thiết, từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn.

Đây là năm thứ hai Việt Nam tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế này - là minh chứng cho những thành quả, sự nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh và dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam không chỉ tạo điều kiện mà còn chủ động mở đường để nhà đầu tư cùng phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc sáng 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam có hệ thống chính trị ổn định, môi trường kinh tế vĩ mô vững chắc, vị trí địa chính trị thuận lợi. Hơn nữa, Việt Nam còn sở hữu lực lượng lao động dồi dào với chi phí cạnh tranh, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Vì thế, Việt Nam đang có sức hút ngày càng lớn đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, NVIDIA, Foxconn...

ndo_br_kmtl6.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng.

Quan trọng hơn, Việt Nam đang đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, nguồn nhân lực để đưa đất nước bước vào thời kỳ mới với khát vọng lớn: Không chỉ tham gia, mà phải đóng góp giá trị và sáng tạo mới cho thế giới.

“Tư duy phát triển của chúng tôi là dù đi sau nhưng nỗ lực để “đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên” trong những lĩnh vực có lợi thế, bằng trí tuệ và đổi mới sáng tạo của chính người Việt Nam. Theo đó, trí tuệ Việt Nam-ý chí Việt Nam-khát vọng Việt Nam sẽ là chìa khóa để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên công nghệ bán dẫn", Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

ndo_br_kmtl1.jpg
Các đại biểu tham dự triển lãm.

Theo Phó Thủ tướng, đây cũng chính là những lợi thế nổi bật của Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bán dẫn nội địa vững mạnh, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước-doanh nghiệp-viện nghiên cứu, trường đại học, từng bước trở thành một điểm đến hấp dẫn và là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu”.

Với chủ đề “Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam”, Triển lãm năm nay mang đến quy mô và tầm vóc đặc biệt, quy tụ khoảng 5.000 đại biểu và 200 gian hàng đến từ các đối tác công nghệ lớn trong lĩnh vực bán dẫn như Lam Research, Coherent, Qorvo, Amkor, GlobalFoundries, Sandisk, Applied Materials, Micron, Tokyo Electron, KLA, STMicroelectronics, Soitec, Sandisk, Kulicke & Soffa, Dassault Systemes, Siemens… Bên cạnh đó là sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn cùng tạo nên một bức tranh toàn diện của hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ.

Để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong giai đoạn tới, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế và các chính sách ưu đãi theo hướng tiệm cận các thông lệ quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh trong thu hút đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, thuế, đất đai, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và cơ chế sandbox cho các doanh nghiệp công nghệ cao...

Xác định nhân lực là vấn đề “then chốt của then chốt”, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn quốc gia, gắn đào tạo với thực hành, với doanh nghiệp và các viện nghiên cứu. Đồng thời, đang ưu tiên phát triển giáo dục STEM và đã ban hành các chính sách ưu đãi cao nhất cho người học ngành công nghệ số cùng các chính sách ưu đãi về thuế, thị thực, giấy phép lao động, đãi ngộ xứng đáng cho các chuyên gia, nhà khoa học, các Tổng công trình sư...

Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) là một tổ chức có uy tín, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các quốc gia Đông Nam Á với chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Tại Việt Nam, SEMI SEA đã ghi dấu ấn rõ nét thông qua sự kiện SEMIExpo Vietnam. Thông qua các hoạt động này, SEMI SEA không chỉ đóng vai trò cầu nối mà còn trở thành lực đẩy quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam và khu vực.

Liên quan tới thu hút đầu tư chiến lược, Việt Nam đặc biệt ưu đãi đầu tư và cho hưởng ưu đãi cao nhất về đầu tư, thuế, đất đai đồng thời ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường.

Song song, phát triển đồng bộ các trung tâm thiết kế vi mạch, các trung tâm R&D, các trung tâm thử nghiệm công nghệ bán dẫn đạt chuẩn quốc tế và các phòng Lab dùng chung tại các địa phương có tiềm năng cũng như hoàn thiện quy hoạch để phát triển mạng lưới hạ tầng công nghiệp công nghệ số thiết yếu, dùng chung như các Khu công nghệ số tập trung và Trung tâm dữ liệu.

ndo_br_kmtl5.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Cùng với đó, tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng điện-nước-logistics-năng lượng sạch. Kết hợp với tăng cường tham gia các sáng kiến, hiệp hội, diễn đàn và chuỗi cung ứng bán dẫn khu vực và toàn cầu.

“Chúng tôi chủ động hợp tác, kết nối với hệ sinh thái bán dẫn của các đối tác chiến lược, thúc đẩy hoạt động liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư, sản xuất sản phẩm bán dẫn tại Việt Nam trên tinh thần hai bên cùng có lợi. Việt Nam sẽ sớm khẳng định vị thế xứng đáng trên bản đồ công nghiệp bán dẫn toàn cầu, trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghệ thế giới, vì một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng và hùng cường”, Phó Thủ tướng cho biết.

Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam

Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo. Chính phủ cũng đã ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực bán dẫn toàn cầu vào năm 2030, và tiến tới trung tâm về công nghiệp bán dẫn và điện tử toàn cầu vào năm 2040.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Tâm nhận định, mục tiêu của Việt Nam không chỉ là tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tiên tiến, năng động và hấp dẫn của khu vực và thế giới, góp phần giúp Việt Nam tự chủ và phát triển bền vững trong lĩnh vực này. Từ một điểm đến sản xuất, lắp ráp truyền thống, Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên tham gia sâu vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao như thiết kế, đóng gói tiên tiến, sản xuất.

Dịp này, thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, viện trường và tổ chức quốc tế, tập trung thúc đẩy hợp tác công-tư, tăng cường liên kết “3 Nhà” (nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp) đồng thời thu hút có chọn lọc các dòng vốn FDI vào những công đoạn giá trị cao như thiết kế và đóng gói tiên tiến, nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam và đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trên hành trình “từ khát vọng đến hành động.”

ndo_br_kmtl2.jpg
Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Tâm.

Cũng dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cho biết, giữa làn sóng cạnh tranh và chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam chủ động đổi mới sáng tạo, liên kết và hợp tác quốc tế để tạo đột phá. SEMIExpo Việt Nam 2025 chính là biểu tượng sinh động của tinh thần đó.

Công nghiệp bán dẫn là nền tảng của kỷ nguyên số hiện nay

Đồng phát biểu khai mạc tại triển lãm, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương một lần nữa nhấn mạnh, “công nghiệp bán dẫn là nền tảng của kỷ nguyên số hiện nay. Việt Nam xác định bán dẫn là công nghệ chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khẳng định vị thế quốc gia.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP, đến năm 2030 đạt 30% GDP; chi tiêu cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt tối thiểu 3% GDP và lọt vào Top 40 Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII)”.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, Việt Nam hiện có khoảng trên 170 dự án đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp bán dẫn với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỷ USD. Chuỗi cung ứng bán dẫn Việt Nam chủ yếu tập trung vào 2 công đoạn chính là thiết kế chip bán dẫn; đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn.

ndo_br_kmtl3.jpg
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Với dân số khoảng 100 triệu người, trong đó hơn 60% là dân số trẻ, đã phát triển thành một trung tâm năng động cho ngành công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin. Với hơn 1,9 triệu nhân lực làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số, bao gồm hơn 500 nghìn kỹ sư, Việt Nam đã hình thành một cộng đồng thiết kế chip bán dẫn mạnh mẽ với khoảng 60 doanh nghiệp và 7.000 kỹ sư thiết kế.

“Thực tế cũng đang cho thấy Việt Nam có có nhiều yếu tố thuận lợi để tham gia sâu và ngày càng nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu”, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nói.

Có thể bạn quan tâm

Trình diễn giải pháp công nghệ cho an ninh, an toàn, cứu hộ tại Secutech+ Vietnam 2026

Trình diễn giải pháp công nghệ cho an ninh, an toàn, cứu hộ tại Secutech+ Vietnam 2026

Tại triển lãm Secutech+ Vietnam 2026, HTI Group giới thiệu hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ được nghiên cứu, phát triển và làm chủ bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, từ các giải pháp phục vụ an ninh, giám sát, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đến những ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số...

Từ những em bé thu mình vì mặc cảm, các em ở trường Hy Vọng dần hòa nhập với bạn bè, được ghi nhận bởi những thế mạnh riêng và tìm thấy vị trí của mình trong tập thể.

Có một ngôi trường nhân văn mang tên Hy Vọng

Giáo dục nhân văn ngoài truyền đạt kiến thức, còn cần môi trường để những đứa trẻ có xuất phát điểm khác nhau vẫn được học tập, trưởng thành và xây dựng tương lai. Ở Đà Nẵng có một ngôi trường như vậy - Trường Hy Vọng.

Tham quan Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. (Ảnh: Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt)

Điện hạt nhân: Xây nhà máy chỉ là điểm khởi đầu

Việt Nam có thể nhập khẩu thiết bị và lựa chọn công nghệ, nhưng không thể nhập khẩu năng lực quốc gia để vận hành điện hạt nhân an toàn trong hàng chục năm. Bài toán thực sự không chỉ là xây dựng nhà máy, mà là chuẩn bị con người, hệ thống pháp quy và một hệ sinh thái đủ sức tiếp nhận, kiểm soát, từng bước làm chủ công nghệ.

Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nội tổ chức diễn tập ứng phó y tế trong sự cố bức xạ và hạt nhân. (Ảnh: Thu Hằng)

Quản lý an toàn bức xạ trước yêu cầu mới

Ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ ngày càng mở rộng, trong khi Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới của năng lượng nguyên tử. Thực tế này đòi hỏi phương thức quản lý phải chuyển mạnh từ xử lý hồ sơ hành chính sang kiểm soát theo mức độ rủi ro, tăng cường phân cấp và ứng dụng dữ liệu số.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. (Ảnh: Tô Hội)

Quy chuẩn kỹ thuật: “Hàng rào” bắt buộc bảo vệ người tiêu dùng

Quy chuẩn kỹ thuật không đơn thuần là những giới hạn, yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa. Đây là công cụ pháp lý bắt buộc giúp Nhà nước kiểm soát các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, an ninh quốc gia và quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra minh bạch, công bằng.

Đà Nẵng mở không gian tầm thấp: Từ thí điểm dịch vụ đến hạ tầng kinh tế mới.

Đà Nẵng mở không gian tầm thấp: Từ thí điểm dịch vụ đến hạ tầng kinh tế mới

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) cho giao hàng hay cứu hộ, việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khởi động Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp” cho thấy một bước đi mang tính chiến lược: Biến tầng không lưu thấp thành một lớp hạ tầng kinh tế kỹ thuật mới.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí tiền điện. (Ảnh: LÊ CHI)

Bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nhu cầu năng lượng ngày càng lớn đang đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ nguồn cung mà còn phải sử dụng hiệu quả từng đơn vị năng lượng. Trong bối cảnh đó, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra cách tiếp cận mới: Đo lường chính xác mức tiêu thụ, nhận diện điểm lãng phí, tối ưu vận hành.

Hình ảnh hạt tiêu xanh, hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng Tiên Phước. (Ảnh minh họa: Cục Sở hữu trí tuệ)

Những gốc tiêu 40 năm tuổi và “tấm căn cước” của vị cay xứ Tiên

Trên vùng đất gò đồi nhiều sỏi đá, những dây tiêu bản địa vẫn bám vào thân cây sống, len rễ sâu vào lòng đất và cho ra loại hạt nhỏ nhưng thơm, cay nồng. Chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” được bảo hộ mở ra cơ hội để sản vật lâu đời này vượt khỏi những phiên chợ địa phương, tiến đến thị trường rộng lớn hơn.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Người Viettel ở Natcom không rời đi khi thị trường khó khăn nhất. Ảnh: Viettel Global.

15 năm Viettel tại Haiti: Hành trình vượt qua nghịch cảnh để phát triển

Giữa một thị trường liên tục đối mặt với thiên tai, bất ổn và thiếu thốn, Natcom không chỉ vươn lên dẫn đầu viễn thông mà còn đang đưa kết nối trở thành nền tảng cho tài chính số và đời sống. Đó là câu chuyện về những “đóa hoa nở trong đá” - không sinh ra từ phép màu, mà từ sự bền bỉ ở lại và lớn lên trong nghịch cảnh.

Các sản phẩm chè Tủa Chùa ngày càng được chuẩn hóa bao bì, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng tầm giá trị. (Ảnh: Mỹ Linh)

Để sáng chế y dược không dừng lại trong phòng thí nghiệm

Nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y dược có tiềm năng ứng dụng nhưng để đi từ phòng thí nghiệm đến thị trường, các nhà khoa học còn phải vượt qua khoảng cách lớn về bảo hộ, định giá, đàm phán và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Pháp và Việt Nam có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Tăng cường kết nối khoa học-công nghệ Việt Nam-Pháp

Mối quan hệ Việt Nam-Pháp có bề dày lịch sử hơn 50 năm, đã vượt qua những thách thức của khoảng cách địa lý và biến động tình hình khu vực, thế giới, ngày càng phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.