Đại biểu, doanh nghiệp, người dân xem chỉ dẫn tại khuôn viên triển lãm. (Ảnh: HNV)
Đại biểu, doanh nghiệp, người dân xem chỉ dẫn tại khuôn viên triển lãm. (Ảnh: HNV)

Khai mạc SEMIEXPO Vietnam 2025

Hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ

Là triển lãm và hội nghị quốc tế hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn và điện tử, Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 chính thức khai mạc sáng 7/11 tại VinPalace Cổ Loa (Hà Nội).

Diễn ra trong 2 ngày 7-8/11, triển lãm quy tụ các tập đoàn công nghệ quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước, giới học thuật và các chuyên gia trong ngành. Đây được coi là sự kiện đóng vai trò là diễn đàn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Tại phiên khai mạc, bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á cho biết, với 200 gian hàng, triển lãm trưng bày những đổi mới tiên tiến nhất trong lĩnh vực sản xuất, tự động hóa và chế tạo; quy tụ các diễn đàn và sáng kiến nhằm thu hẹp khoảng cách nguồn nhân lực, đồng thời bồi dưỡng thế hệ chuyên gia bán dẫn kế cận. Đồng thời, quy tụ các hội nghị chuyên đề với các bài phát biểu từ lãnh đạo ngành, nhà hoạch định chính sách và các nhà sáng tạo hàng đầu đang định hình tương lai lĩnh vực bán dẫn.

ndo_br_kmsemi2.jpg
Làm thủ tục check-in tham gia triển lãm.

Sự kiện cũng ghi nhận nhiều chương trình kết nối nhà cung cấp (Suppliers Sourcing Program) với sáng kiến kết nối kinh doanh có trọng tâm, giúp thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên SEMI và các doanh nghiệp mua hàng chủ chốt trong ngành.. Đặc biệt, triển khai các hoạt động kết nối, tạo không gian gặp gỡ nhằm hình thành quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy cơ hội đầu tư trong hệ sinh thái bán dẫn.

Dịp này, Ban tổ chức đã chiếu video phát biểu của ông Ajit Manocha, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn toàn cầu. Theo đó, ông Ajit Manocha đã thông tin chiến lược về xu hướng toàn cầu của ngành bán dẫn, qua đó nhấn mạnh những cơ hội mới đang định hình tương lai lĩnh vực này.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái bán dẫn cạnh tranh và hoàn chỉnh, chúng tôi cam kết đồng hành trong chia sẻ cập nhật về chiến lược quốc gia, các chính sách hỗ trợ và tiến độ triển khai nhằm đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu”, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn toàn cầu nói.

ndo_br_kmsemi1.jpg
Ông Ajit Manocha, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn toàn cầu.

Nhận thức được năng lượng là yếu tố nền tảng bảo đảm tăng trưởng bền vững cho ngành bán dẫn, phiên thảo luận đã đề cập đến các hướng hợp tác nhằm xây dựng hệ thống năng lượng ổn định, linh hoạt và xanh cho các ngành công nghiệp công nghệ cao; tiếp cận góc nhìn về mô hình hợp tác công-tư, phát triển hạ tầng và liên kết đa ngành nhằm bảo đảm sự phát triển lâu dài và bền vững của tham vọng bán dẫn Việt Nam.

Theo đó, phải kế đến diễn đàn “Cơ hội cho chuỗi cung ứng của Việt Nam tham gia vào sản xuất thiết bị bán dẫn”. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về các chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu ngày càng tăng, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn.

ndo_br_kmsemi4.jpg
Nhiều đơn vị quốc tế tham dự triển lãm.

Phiên thảo luận này hứa hẹn quy tụ lãnh đạo cấp cao từ các tập đoàn quốc tế nhằm chia sẻ chiến lược mua hàng, phân tích các cơ hội hợp tác và làm rõ những yêu cầu mà chuỗi cung ứng nội địa cần đáp ứng để phù hợp với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và yêu cầu kỹ thuật cao của ngành.

Các trao đổi tại phiên làm sáng tỏ những yếu tố mà doanh nghiệp mua hàng toàn cầu tìm kiếm ở nhà cung cấp Việt Nam, xác định các khoảng trống năng lực cần thu hẹp và đề xuất các giải pháp hợp tác thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Với cơ hội kết nối trực tiếp với lãnh đạo cấp cao và các nhà hoạch định chiến lược, phiên thảo luận tạo ra nền tảng có sức lan tỏa lớn để doanh nghiệp Việt Nam học hỏi, kết nối và khẳng định vị thế trong một ngành đang chuyển mình mạnh mẽ. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng đối với các bên mong muốn đồng hành cùng bước phát triển tiếp theo của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao.

ndo_br_kmsemi5.jpg
Đông đảo sinh viên tham dự các phần giới thiệu tại triển lãm.

Song song là hội thảo chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) - Thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao và bán dẫn của Việt Nam”. Việt Nam đang nổi lên nhanh chóng như một nhân tố quan trọng trong bức tranh sản xuất công nghệ cao toàn cầu, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư chiến lược, lực lượng nhân sự năng động và quá trình hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Khi ngành bán dẫn và điện tử tiếp tục tăng tốc, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố tạo chuyển biến mạnh mẽ, tái định hình quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất vận hành và mở ra khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất.

Theo đó, các chuyên gia đầu ngành sẽ chia sẻ những phân tích và minh chứng thực tiễn về việc ứng dụng AI nhằm đẩy nhanh hành trình chuyển đổi của Việt Nam từ một trung tâm sản xuất truyền thống sang một hệ sinh thái dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo.

ndo_br_kmsemi6.jpg
Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia kết nối tại triển lãm.

Thông qua các bài phát biểu chính, phiên thảo luận chuyên sâu và trình diễn công nghệ, chương trình sẽ khám phá cách AI được ứng dụng trong nhà máy thông minh, bảo trì dự đoán và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, từ đó làm rõ các cơ hội, thách thức và hướng hợp tác để thúc đẩy sự phát triển bền vững và có chiều sâu của hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam.

Một số hoạt động bên lề khác như TalentConnect@ Semiexpo Vietnam 2025 hướng đến truyền cảm hứng cho sinh viên đại học và sau đại học khám phá các cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng trong ngành bán dẫn, thông qua những câu chuyện thực tế và lời khuyên thiết thực từ các kỹ sư trẻ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành.

Chương trình bao gồm các bài chia sẻ truyền cảm hứng từ những gương mặt đạt giải Emerging Young Leader 2025, cùng phiên thảo luận với các chuyên gia và đại diện học thuật, tập trung vào các xu hướng mới, những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng bước vào lực lượng lao động, và cách thích ứng, phát triển trong môi trường toàn cầu năng động.

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ có cơ hội tham quan khu triển lãm tại Semiexpo Vietnam 2025 và tìm hiểu các cơ hội việc làm và thực tập ngay tại sự kiện, tạo nên không gian kết nối trọn vẹn giữa giáo dục, đổi mới và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Trình diễn giải pháp công nghệ cho an ninh, an toàn, cứu hộ tại Secutech+ Vietnam 2026

Trình diễn giải pháp công nghệ cho an ninh, an toàn, cứu hộ tại Secutech+ Vietnam 2026

Tại triển lãm Secutech+ Vietnam 2026, HTI Group giới thiệu hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ được nghiên cứu, phát triển và làm chủ bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, từ các giải pháp phục vụ an ninh, giám sát, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đến những ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số...

Từ những em bé thu mình vì mặc cảm, các em ở trường Hy Vọng dần hòa nhập với bạn bè, được ghi nhận bởi những thế mạnh riêng và tìm thấy vị trí của mình trong tập thể.

Có một ngôi trường nhân văn mang tên Hy Vọng

Giáo dục nhân văn ngoài truyền đạt kiến thức, còn cần môi trường để những đứa trẻ có xuất phát điểm khác nhau vẫn được học tập, trưởng thành và xây dựng tương lai. Ở Đà Nẵng có một ngôi trường như vậy - Trường Hy Vọng.

Tham quan Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. (Ảnh: Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt)

Điện hạt nhân: Xây nhà máy chỉ là điểm khởi đầu

Việt Nam có thể nhập khẩu thiết bị và lựa chọn công nghệ, nhưng không thể nhập khẩu năng lực quốc gia để vận hành điện hạt nhân an toàn trong hàng chục năm. Bài toán thực sự không chỉ là xây dựng nhà máy, mà là chuẩn bị con người, hệ thống pháp quy và một hệ sinh thái đủ sức tiếp nhận, kiểm soát, từng bước làm chủ công nghệ.

Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nội tổ chức diễn tập ứng phó y tế trong sự cố bức xạ và hạt nhân. (Ảnh: Thu Hằng)

Quản lý an toàn bức xạ trước yêu cầu mới

Ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ ngày càng mở rộng, trong khi Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới của năng lượng nguyên tử. Thực tế này đòi hỏi phương thức quản lý phải chuyển mạnh từ xử lý hồ sơ hành chính sang kiểm soát theo mức độ rủi ro, tăng cường phân cấp và ứng dụng dữ liệu số.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. (Ảnh: Tô Hội)

Quy chuẩn kỹ thuật: “Hàng rào” bắt buộc bảo vệ người tiêu dùng

Quy chuẩn kỹ thuật không đơn thuần là những giới hạn, yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa. Đây là công cụ pháp lý bắt buộc giúp Nhà nước kiểm soát các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, an ninh quốc gia và quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra minh bạch, công bằng.

Đà Nẵng mở không gian tầm thấp: Từ thí điểm dịch vụ đến hạ tầng kinh tế mới.

Đà Nẵng mở không gian tầm thấp: Từ thí điểm dịch vụ đến hạ tầng kinh tế mới

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) cho giao hàng hay cứu hộ, việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khởi động Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp” cho thấy một bước đi mang tính chiến lược: Biến tầng không lưu thấp thành một lớp hạ tầng kinh tế kỹ thuật mới.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí tiền điện. (Ảnh: LÊ CHI)

Bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nhu cầu năng lượng ngày càng lớn đang đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ nguồn cung mà còn phải sử dụng hiệu quả từng đơn vị năng lượng. Trong bối cảnh đó, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra cách tiếp cận mới: Đo lường chính xác mức tiêu thụ, nhận diện điểm lãng phí, tối ưu vận hành.

Hình ảnh hạt tiêu xanh, hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng Tiên Phước. (Ảnh minh họa: Cục Sở hữu trí tuệ)

Những gốc tiêu 40 năm tuổi và “tấm căn cước” của vị cay xứ Tiên

Trên vùng đất gò đồi nhiều sỏi đá, những dây tiêu bản địa vẫn bám vào thân cây sống, len rễ sâu vào lòng đất và cho ra loại hạt nhỏ nhưng thơm, cay nồng. Chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” được bảo hộ mở ra cơ hội để sản vật lâu đời này vượt khỏi những phiên chợ địa phương, tiến đến thị trường rộng lớn hơn.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Người Viettel ở Natcom không rời đi khi thị trường khó khăn nhất. Ảnh: Viettel Global.

15 năm Viettel tại Haiti: Hành trình vượt qua nghịch cảnh để phát triển

Giữa một thị trường liên tục đối mặt với thiên tai, bất ổn và thiếu thốn, Natcom không chỉ vươn lên dẫn đầu viễn thông mà còn đang đưa kết nối trở thành nền tảng cho tài chính số và đời sống. Đó là câu chuyện về những “đóa hoa nở trong đá” - không sinh ra từ phép màu, mà từ sự bền bỉ ở lại và lớn lên trong nghịch cảnh.

Các sản phẩm chè Tủa Chùa ngày càng được chuẩn hóa bao bì, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng tầm giá trị. (Ảnh: Mỹ Linh)

Để sáng chế y dược không dừng lại trong phòng thí nghiệm

Nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y dược có tiềm năng ứng dụng nhưng để đi từ phòng thí nghiệm đến thị trường, các nhà khoa học còn phải vượt qua khoảng cách lớn về bảo hộ, định giá, đàm phán và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Pháp và Việt Nam có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Tăng cường kết nối khoa học-công nghệ Việt Nam-Pháp

Mối quan hệ Việt Nam-Pháp có bề dày lịch sử hơn 50 năm, đã vượt qua những thách thức của khoảng cách địa lý và biến động tình hình khu vực, thế giới, ngày càng phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.