Thiếu hụt 1 triệu kỹ sư bán dẫn: Lộ trình giải bài toán nhân lực Việt

Việt Nam đối mặt với thiếu hụt kỹ sư bán dẫn lớn khi ngành công nghiệp này phát triển mạnh, cần liên kết đào tạo, doanh nghiệp và quốc tế để phát triển nguồn nhân lực.

Các bạn trẻ Việt Nam ngày càng quan tâm và tìm hiểu sâu về ngành công nghệ bán dẫn.
Các bạn trẻ Việt Nam ngày càng quan tâm và tìm hiểu sâu về ngành công nghệ bán dẫn.

Trong làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), ngành công nghiệp bán dẫn – nền tảng của mọi hệ thống công nghệ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chưa từng có. Theo McKinsey & Company, thị trường bán dẫn toàn cầu có thể đạt quy mô 1.000 tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ này cũng kéo theo một thách thức lớn: thế giới có thể thiếu tới 1 triệu kỹ sư bán dẫn vào cuối thập kỷ này. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích mới trong đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao.

Việt Nam trước cơ hội lớn trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Bán dẫn đang trở thành lĩnh vực chiến lược khi hiện diện trong hầu hết các công nghệ trọng yếu như AI, xe điện và trung tâm dữ liệu. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến mới của ngành công nghiệp này.

Những năm gần đây, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn đã kéo theo sự hiện diện ngày càng rõ nét của các tập đoàn công nghệ toàn cầu tại Việt Nam. Intel đã liên tục mở rộng nhà máy lắp ráp và kiểm định chip tại Thành phố Hồ Chí Minh – một trong những cơ sở lớn nhất của tập đoàn trên toàn cầu.

Trong khi đó, Amkor Technology đưa vào vận hành nhà máy đóng gói – kiểm định trị giá hàng tỷ USD tại Bắc Ninh, còn Hana Micron cũng gia tăng đầu tư vào lĩnh vực OSAT tại Việt Nam.

Theo ông Trần Đức Long, Phó Giám đốc cơ sở tại Việt Nam của NXP Semiconductors, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu, Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn bán dẫn mở rộng hoạt động R&D và kỹ thuật, mở ra cơ hội việc làm ngay tại thị trường nội địa cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sự hiện diện của các “ông lớn” này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn, mà còn kéo theo nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguồn cung kỹ sư trong nước hiện vẫn chưa theo kịp tốc độ mở rộng của ngành, cả về số lượng lẫn tiêu chuẩn quốc tế.

Theo TS Hoàng Việt Hà, Viện trưởng Viện Đại học quốc tế FPT, Giám đốc Gachon Vietnam, Tập đoàn FPT, Việt Nam không nhất thiết phải tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn ngay từ đầu, mà có thể tập trung vào những khâu có lợi thế như thiết kế vi mạch (IC design), đóng gói và kiểm định.

“Bài toán nhân lực bán dẫn không chỉ nằm ở số lượng kỹ sư, mà còn ở việc xác định Việt Nam sẽ tham gia vào khâu nào trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu đi đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm nhân lực cho các công đoạn quan trọng trong ngành bán dẫn khu vực,” ông Hà nhận định.

Xây dựng hệ sinh thái nhân lực bán dẫn

Để giải bài toán nhân lực bán dẫn, điều cần thiết là xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, trong đó cơ sở đào tạo đóng vai trò cung cấp nền tảng chuyên môn, doanh nghiệp dẫn dắt nhu cầu thực tiễn, còn hợp tác quốc tế giúp bảo đảm tiêu chuẩn đào tạo và tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Những nội dung liên quan đến phát triển hệ sinh thái nhân lực sẽ được thảo luận tại Hội thảo tương lai ngành bán dẫn (Semiconductor Future Summit - “Inside the Chip, Inside the Future”) do Gachon Vietnam tổ chức ngày 11/4 tại Hà Nội, với mục tiêu thúc đẩy liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia trong hệ sinh thái bán dẫn, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến cơ sở đào tạo. Đặc biệt, các diễn giả đến từ Đại học Gachon (Hàn Quốc) sẽ giới thiệu mô hình đào tạo công nghệ cao theo chuẩn quốc tế và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn.

semiconductor-future-summit.png
Hội thảo tương lai ngành bán dẫn (Semiconductor Future Summit - “Inside the Chip, Inside the Future”) quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp ngành bán dẫn.

Bên cạnh các nội dung thảo luận chuyên môn, sự kiện còn mang đến không gian trải nghiệm công nghệ với nhiều khu vực tương tác, giúp người tham dự tiếp cận trực quan hơn với lĩnh vực bán dẫn và các xu hướng công nghệ mới: từ khám phá công nghệ chip, tìm hiểu môi trường học tập quốc tế đến cập nhật những công nghệ tương lai và kết nối cơ hội nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội thảo, hoạt động trao học bổng và kết nối giữa doanh nghiệp, nhà trường, sinh viên và phụ huynh cũng được tổ chức, góp phần hình thành cầu nối giữa đào tạo và thị trường lao động.

Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm từ các quốc gia đi đầu trong ngành bán dẫn được xem là tham chiếu quan trọng cho Việt Nam.

Trong số các quốc gia dẫn đầu ngành bán dẫn, Hàn Quốc được xem là một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu với hệ sinh thái phát triển toàn diện. Quốc gia này giữ vị trí top đầu ở nhiều khâu quan trọng như thiết kế chip, sản xuất chip nhớ, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về đầu tư R&D và đổi mới sáng tạo.

Đây cũng là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung Electronics và SK hynix - những doanh nghiệp dẫn dắt thị trường chip nhớ toàn cầu. Mô hình gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và doanh nghiệp tại Hàn Quốc được xem là một trong những yếu tố then chốt giúp quốc gia này xây dựng nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao.

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ ra mắt chương trình Gachon Vietnam, chương trình liên kết đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ bán dẫn giữa Trường Đại học FPT và Đại học Gachon (Hàn Quốc) với lộ trình học 2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Đại học Gachon, Hàn Quốc.

Gachon là Đại học đầu tiên tại Hàn Quốc thành lập Trường Bán dẫn riêng với hệ thống phòng lab hiện đại bậc nhất. Trường nằm trong top 501-600 trường Đại học tốt nhất thế giới theo THE (Times Higher Education) năm 2026.

Trong quá trình học tập, sinh viên Gachon Vietnam có cơ hội thực hành, thực tập tại hệ sinh thái Tập đoàn FPT và mạng lưới đối tác rộng lớn ngành bán dẫn của Đại học Gachon (Hàn Quốc) như: Samsung Electronics, SK hynix, DB HiTek, Magnachip cùng các viện nghiên cứu và trung tâm công nghệ quốc gia. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được nhận bằng cử nhân quốc tế do Đại học Gachon, Hàn Quốc cấp.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.

Hồ Dầu Tiếng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, cấp nước cho khu vực Đông Nam Bộ.

Quản lý, vận hành công trình thủy lợi: Chuyển từ kinh nghiệm sang dựa trên cơ sở dữ liệu

Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, công tác quản lý nguồn nước đang chuyển mạnh từ điều hành theo kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu số, quan trắc và dự báo. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi và phát triển nông nghiệp bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham quan các gian hàng của doanh nghiệp khoa học-công nghệ. (Ảnh: MAI GIÁP)

Điện Biên đầu tư 60 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định dự kiến chi 60 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo.