Việt Nam-Cuba nâng tầm quan hệ hợp tác hiệu quả và thực chất hơn trong lĩnh vực xây dựng

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba từ ngày 25-27/9 vừa qua, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba Oscar Pérez Oliva Fraga và Bộ trưởng Xây dựng Cuba René Mesa Villafaña.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị hội đàm với Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba Oscar Pérez Oliva Fraga và Bộ trưởng Xây dựng Cuba René Mesa Villafaña.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị hội đàm với Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba Oscar Pérez Oliva Fraga và Bộ trưởng Xây dựng Cuba René Mesa Villafaña.

Tại cuộc hội đàm, hai bên rất vui mừng được gặp lại nhau, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng Bộ trưởng Oscar Pérez Oliva Fraga vừa được Đảng và Nhà nước Cuba bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Tháng 4/2024 vừa qua, Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz đã đồng chủ trì tổ chức thành công Kỳ họp thứ 41 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba. Hai bên đã có trao đổi và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và đưa quan hệ hợp tác trong lĩnh kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ phát triển thực chất và bền vững hơn.

Đặc biệt, tại cuộc Hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel vừa qua, hai bên đã nhất trí phát huy vai trò quan hệ hai Đảng trong củng cố nền tảng quan hệ chính trị, thắt chặt hơn nữa sự tin cậy chính trị và định hướng hợp tác giữa hai nước. Hai bên thống nhất xác định nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác chiến lược; kinh tế, thương mại, đầu tư là các lĩnh vực hợp tác ưu tiên; và công nghệ sinh học và y tế là các lĩnh vực hợp tác tiềm năng...

Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Trên cơ sở Biên bản Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba, hai bên đã nỗ lực triển khai các thỏa thuận hợp tác và đạt được một số kết quả tích cực: Về hợp tác đầu tư: 6 dự án do 3 doanh nghiệp Việt Nam là Tổng Công ty Viglacera, Công ty Thái Bình và Công ty AGRI VMA đầu tư tại Cuba với số vốn đăng ký là 84,5 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, bỉm, tã lót, bột giặt, sản xuất thức ăn chăn nuôi, phát triển điện mặt trời, phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Các dự án đã góp phần cung cấp hàng hóa cho thị trường Cuba, thay thế một phần hàng nhập khẩu, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động Cuba. Vừa qua, Công ty ATG của Việt Nam đã được Chính phủ Cuba trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón tại Khu công nghiệp ViMariel thuộc Đặc khu Phát triển kinh tế Mariel.

Về hợp tác nông nghiệp: 3 dự án Việt Nam hỗ trợ Cuba về phát triển lúa gạo, phát triển ngô và nuôi trồng thủy sản đang được các bên phối hợp triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Về hợp tác công nghệ sinh học và y tế: Hợp tác thương mại, nghiên cứu phát triển vắc-xin, sinh phẩm và dược phẩm, dịch vụ y tế tại Việt Nam đang được các bên triển khai thực hiện theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết.

Về hợp tác xây dựng, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Xây dựng Cuba đã trao đổi kinh nghiệm quản lý ngành Xây dựng hai nước, đồng thời trao đổi giải pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và hợp tác giữa doanh nghiệp xây dựng hai nước trong thời gian tới…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, bên cạnh các kết quả đã đạt được nêu trên, hai bên cần thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, tồn tại, ảnh hưởng đến hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba hiện gặp khó khăn chung như việc cung cấp điện, nguyên vật liệu, vật tư không ổn định, vấn đề tồn tại 2 tỷ giá; khó khăn trong chuyển thanh khoản ngoại tệ ra nước ngoài để nhập khẩu vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất…

Cùng với chia sẻ với những khó khăn hiện nay của Cuba, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng khẳng định: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc thống nhất chuyển sang giai đoạn hợp tác mới với phương thức hợp tác mới nhằm nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên cần đề xuất một số nội dung và phương thức hợp tác mới, trong đó tập trung kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh nghị đề nghị Cuba tiếp tục xem xét và sớm có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, nhất là có chính sách điều hành bảo đảm cung cấp ổn định điện, nhiên liệu, vật tư để bảo đảm hoạt động sản xuất được liên tục và ổn định, phát huy được hết công suất thiết kế và năng lực sản xuất của các nhà máy, bảo đảm hiệu quả kinh tế; có chính sách cho phép doanh nghiệp Việt Nam được trực tiếp tuyển dụng và trả lương, thưởng cho người lao động theo hiệu quả công việc; cho phép doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu một phần sản phẩm để có thêm nguồn thu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu nguyên vật tư, vật liệu, phục vụ sản xuất; đổi mới cơ chế điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá cho phù hợp với bối cảnh và tình hình mới nhằm tháo gỡ khó khăn về khan hiếm ngoại tệ để nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất...

Đặc biệt đối với dự án liên doanh SanVig tại Cuba vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do không được ngân hàng Cuba thu xếp ngoại tệ để nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất. Việc cung cấp gas và điện mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa ổn định, ảnh hưởng đến năng suất hoạt động của nhà máy gạch lát nền và nhà máy sứ vệ sinh.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Bộ trưởng Xây dựng Cuba René Mesa Villafaña quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan của Cuba quan tâm ưu tiên tháo gỡ các khó khăn của liên doanh SanVig, tạo thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, khi bảo đảm vận hành 90% công suất thiết kế của nhà máy mới có thể thực hiện mở rộng đầu tư tại Cuba.

Về hoạt động của Công ty Dinvai tại Việt Nam, Tổng Công ty HUD và Công ty Coninco Việt Nam đã tạo điều kiện để Công ty Dinvai Việt Nam tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng cho một số dự án tại Việt Nam. Tuy nhiên hiện khối lượng công việc ít, chưa được như mong muốn của Công ty Dinvai. Bộ Xây dựng Việt Nam sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp HUD, Coninco, Viglacera quan tâm tạo điều kiện hơn nữa cho Dinvai trong thời gian tới.

Nâng cao và đa dạng hóa kim ngạch thương mại song phương

Đề xuất một số nội dung và phương thức hợp tác mới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, hai bên tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của Ủy ban Liên chính phủ theo hướng thực chất, hiệu quả. Thống nhất xác định nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác chiến lược, kinh tế tương mại, đầu tư là các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, công nghệ sinh học và y tế là lĩnh vực hợp tác tiềm năng; Khuyến khích doanh nghiệp hai mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, ưu tiên và tiềm năng; Hai bên tận dụng tối đa các ưu đãi của Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba có hiệu lực từ tháng 4/2020 nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới. Trao đổi khả năng hợp tác thương mại theo hình thức hàng đổi hàng...

Hai bên tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án hợp tác nông nghiệp, nghiên cứu, đề xuất các mô hình hợp tác mới để doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp tại Cuba, giúp Cuba nâng cao sản lượng sản xuất lương thực, thực phẩm tại chỗ, từng bước chủ động đảm bảo an ninh lương thực, tương lai xuất khẩu sang vùng Caribe và khu vực Mỹ Latinh;

Hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng ký và tái đăng ký thuốc và vắc-xin của Cuba tại Việt Nam, tiếp tục trao đổi tìm hướng đi mới, linh hoạt chuyển giao công nghệ y tế, chi phí dịch vụ bác sĩ Cuba tại Việt Nam theo hướng hợp tác lâu dài, hướng đến quy mô thị trường khu vực; Hai Bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, chuyển giao công nghệ y tế, sản xuất vắc-xin của Cuba tại Việt Nam...;

Hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển ngành nông nghiệp, ngành thông tin và truyền thông, ngành xây dựng, phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các lĩnh vực khác...

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba Oscar Pérez Oliva Fraga khẳng định: Lãnh đạo Việt Nam và Cuba đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Cuba là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá; tiếp tục kế thừa và phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Castro. Hai bên quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước lên một tầm cao mới, phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cam kết thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Các cơ quan hữu quan của hai nước tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các bên tranh thủ, phat huy tối đa Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba để nâng cao kim ngạch và đa dạng hóa thương mại song phương.

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba Oscar Pérez Oliva Fraga nhấn mạnh: Cuba ủng hộ, khuyến khích sự hiện diện và tham gia của các doanh nghiệp, dự án Việt Nam vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Cuba và sẽ ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi. Hai bên rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án hợp tác nông nghiệp thời gian qua, tăng cường phối hợp nghiên cứu và đề xuất triển khai mô hình mới về hợp tác sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản lượng và năng lực sản xuất tại chỗ.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.