Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm và làm việc với Bộ Xây dựng Việt Nam

Chiều 25/7, tại Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp kiến đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp kiến đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, ngày 25/7/2024.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp kiến đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, ngày 25/7/2024.

Mở đầu buổi tiếp kiến, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chào mừng đoàn công tác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Cuba đến thăm, làm việc với Bộ Xây dựng và bày tỏ sự vui mừng khi được gặp lại đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Cuba đã cử Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Cuba sang dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia buồn, động viên vào thời điểm đau buồn và khó khăn này. Đặc biệt trong Phiên họp toàn thể ngày 19/7/2024 (ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần) Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba đã dành một phút mặc niệm và Cuba để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư. Đây là những cử chỉ hết sức chân thành, thắm tình hữu nghị chỉ có giữa những người đồng chí, anh em.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với đất nước và nhân dân Cuba. Sinh thời, Tổng Bí thư luôn khẳng định mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa Việt Nam-Cuba luôn vững vàng vượt qua mọi thử thách, không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp vào sự nghiệp chính nghĩa của hai dân tộc.

Quan hệ anh em, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba, luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định: Việt Nam luôn biết ơn Đảng, Chính phủ, nhân dân Cuba đã giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ khó khăn. Minh chứng cho điều này là các công trình đặc biệt như bệnh viện, trường học, đường sá… do Cuba hỗ trợ.

Bộ Xây dựng Việt Nam với vai trò là Cơ quan chủ trì Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam-Cuba sẽ luôn duy trì, tiếp nối và phát triển di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quan hệ với Cuba. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước xứng tầm với quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và ký kết các thỏa thuận hợp tác tại Cuba cũng như hỗ trợ công ty Cuba tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Hiện tại có 6 dự án do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba trong các lĩnh vực: sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bột giặt, bỉm tã lót, năng lượng mặt trời, thức ăn chăn nuôi,… Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ Cuba một phần tự cung cấp mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để nhiều người dân Cuba có công ăn việc làm ổn định. Bộ Xây dựng cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn để Công ty Dinvai Việt Nam được cấp chứng chỉ hạng 2 lĩnh vực dân dụng, đường bộ và hạ tầng khu công nghiệp, là điều kiện thuận lợi để công ty Dinvai tham gia thêm nhiều công trình xây dựng dân dụng, đường bộ, hạ tầng khu công nghiệp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian qua, do Cuba gặp khó khăn trong việc cung cấp điện, nguyên nhiên vật liệu, dẫn tới việc nhiều nhà máy không thể hoạt động ổn định, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai bên. Vì vậy, Bộ Xây dựng xin kiến nghị Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba xem xét có giải pháp phù hợp, kịp thời để bảo đảm cung cấp ổn định điện, nguyên nhiên vật liệu nhằm bảo đảm duy trì vận hành nhà máy ổn định, bảo đảm cung cấp hàng hóa cho thị trường, tạo việc làm cho người lao động Cuba. Thành công của các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang đầu tư tại Cuba sẽ là động lực lớn thu hút các doanh nghiệp Việt Nam khác sẽ tiếp tục tham gia đầu tư tại Cuba trong tương lai.

Tại cuộc tiếp kiến, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch chia sẻ: Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tin buồn đến với chúng tôi đúng thời điểm Quốc Hội Cuba đang diễn ra kỳ họp hết sức quan trọng. Đó là một sự đau buồn đối với Quốc hội và nhân dân hai nước. Ông khẳng định "sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba".

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez khẳng định, cá nhân Chủ tịch cũng như tất cả người dân Cuba luôn ghi nhớ câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel: “Vì Việt Nam, Cuba nguyện hiến dâng cả máu của mình”- đã trở thành phương châm hành động của mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam-Cuba cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Những năm qua, mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba tiếp tục được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez chia sẻ từ năm 1996 đến nay, ông đã thăm Việt Nam 5 lần. Mỗi lần thăm Việt Nam, ông đều rất vui vì được chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước Việt Nam anh em. Và lần trở lại Việt Nam này là để chia sẻ mất mát to lớn vì sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư. Đây cũng là thể hiện tình cảm anh em giữa hai dân tộc, góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba với Việt Nam.

Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez nhấn mạnh: "Cuba sẽ luôn tưởng nhớ tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng như một người anh em vĩ đại, một người thúc đẩy không biết mệt mỏi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Quốc hội, hai Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta. Người bạn thân yêu Nguyễn Phú Trọng sẽ được các thế hệ người dân Cuba nhớ tới như một trụ cột trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu dài giữa hai nước chúng ta và như một người anh em vĩ đại, luôn sẵn sàng dang cánh tay đoàn kết với Cuba trong những hoàn cảnh thách thức phức tạp nhất".

Đối với ngành xây dựng thì cá nhân Chủ tịch có một sự gắn bó sâu sắc vì ông cũng có thời gian dài công tác trong ngành xây dựng. Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez khẳng định luôn quan tâm và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển, cùng cam kết cùng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, cũng như Cuba tháo gỡ khó khăn và có các giải pháp cụ thể. Quốc hội Cuba cũng đã và đang xem xét thông qua nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm ổn định doanh nghiệp nước ngoài tại Cuba, tạo môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.