Bế mạc kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba

Ngày 15/4, tại La Habana - Cộng hòa Cuba, đã diễn ra Lễ bế mạc và Lễ ký Biên bản kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba.
Ký kết Biên bản kỳ họp 41 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Cuba.
Ký kết Biên bản kỳ họp 41 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Cuba.

Buổi lễ có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz - Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Cuba-Việt Nam và Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba cùng các thành viên chính thức của Đoàn đại biểu hai nước.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz nhấn mạnh: Kỳ họp Ủy ban liên chính phủ Cuba-Việt Nam lần thứ 41 vinh dự có sự tham gia của đồng chí Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trong phiên bế mạc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tại Cuba; qua đó khẳng định tầm quan trọng và sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với mối quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính, hợp tác và khoa học kỹ thuật giữa hai nước. Phó Thủ tướng Ricardo Cabrisas Ruiz cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc cung cấp, hỗ trợ gạo, đồng thời giúp phát triển sản xuất lương thực và thủy sản tại Cuba; khẳng định quan hệ hợp tác với Việt Nam mang tính chiến lược trong bối cảnh hiện nay.

Ông Ricardo Cabrisas Ruiz khẳng định: Thực hiện nội dung trong Kỳ họp lần 41 này, hai bên đã tiến hành nhiều phiên trao đổi kỹ thuật giữa các chuyên gia của hai nước, triển khai rà soát tình hình quan hệ hợp tác kinh tế song phương, đồng thời dự kiến những công việc trong ngắn và trung hạn trong những vấn đề cùng quan tâm.

Về phía Cuba, tiếp tục theo sát một cách có hệ thống các nội dung mới Biên bản của Kỳ họp lần này, nhằm củng cố cơ chế Ủy ban liên chính phủ thành công hiệu quả để tăng cường trao đổi thương mại trên cơ sở cùng có lợi và đóng góp hiệu quả để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong những lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo… có tác động trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Cuba, đồng thời đạt hiệu quả cao hơn trong triển khai hợp tác song phương.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Hai bên nhất trí tiếp tục chú trọng và thúc đẩy phát triển các dự án đầu tư của Việt Nam tại Cuba, nhất là các dự án đã được thiết lập tại Đặc khu Mariel trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh đang triển khai và các giải pháp có thể để giải quyết những khó khăn còn tồn tại, với mục đích là để các dự án này phục hồi khả năng sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực.

Cuba ưu tiên việc gia tăng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ sinh học và công nghiệp y dược, đánh giá khả năng tận dụng Việt Nam như một nơi để đưa các sản phẩm này của Cuba đi vào các thị trường khác tại khu vực châu Á, bao gồm cả dịch vụ cung cấp bác sĩ Cuba. Cuba tiếp tục quan tâm đặc biệt và chặt chẽ đối với hợp tác đã có trong lĩnh vực sản xuất lương thực, nhất là các dự án hướng đến tăng năng lực sản xuất gạo, ngô và phát triển thuỷ sản tại Cuba.

Với sự thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều mặt như công-nông nghiệp, xây dựng, công nghệ sinh học, du lịch, văn hóa và thể thao khẳng định vị trí Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Cuba tại châu Á.

Biên bản mà hai bên tiến hành ký kết là điểm nhấn cho Kỳ họp lần này, khẳng định tính cấp thiết của cơ chế liên chính phủ như là công cụ định hướng công việc giữa hai nước với tầm nhìn ngắn, trung và dài hạn.

Đánh giá rất cao kết quả đạt được trên tinh thần làm việc tích cực và trách nhiệm cao của thành viên hai đoàn công tác trong Kỳ họp lần này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định: Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng hai bên đã trao đổi cùng thống nhất các nội dung và đánh giá tình hình thực hiện Biên bản Kỳ họp lần thứ 40 trong đó đã tập trung vào các kết quả tích cực mà hai bên đã đạt được, các vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp để vượt qua các khó khăn tồn tại trong thực hiện thỏa thuận, từ đó đã xác định các nội dung hợp tác khả thi trong giai đoạn 2024-2025 dựa trên tiềm năng, nhu cầu của mỗi bên và trên cơ sở các ưu tiên đã đặt ra trong Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn 2021-2025.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Biên bản Kỳ họp lần thứ 41 được ký kết sẽ là cơ sở để hai bên triển khai thực hiện, mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế và khoa học kỹ thuật, đồng thời tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro xây dựng và lãnh đạo hai bên dày công vun đắp. Để các thỏa thuận được thực hiện hiệu quả, hai bên phải cùng nhau nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn với các giải pháp thực hiện phù hợp khả thi trên tinh thần đồng chí anh em, mối đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng bày tỏ sự tin tưởng với những thành tích mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế lên xứng tầm với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba, mong chờ được chào đón đoàn đại biểu Cuba do đồng chí Ricardo Cabrisas Ruiz làm Trưởng đoàn sang Việt Nam vào năm tới 2025 để cùng chủ trì Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Cuba.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự Lễ bế mạc và Lễ ký Biên bản kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự Lễ bế mạc và Lễ ký Biên bản kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba.

Với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz và Bộ trưởng Xây Dựng Việt Nam Nguyễn Thanh Nghị cùng các thành viên chính thức của Đoàn đại biểu hai nước đã tiến hành Lễ ký Biên bản kỳ họp 41 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Cuba.

Cũng tại Lễ bế mạc, Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Xây dựng đã vinh dự được Bộ trưởng Xây dựng Cuba Rene Mesa Villafana trao Bằng khen vì những đóng góp tích cực trong sự nghiệp hợp tác giữa Việt Nam và Cuba trong lĩnh vực xây dựng.

Có thể bạn quan tâm

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.