Việt Nam có nhiều lợi thế để tiếp tục tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư

Trong bối cảnh toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, Việt Nam đang có vị thế tốt hơn nhiều quốc gia khác để tiếp tục tăng trưởng kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư, cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn VinaCapital (VinaCapital), một trong những nhà quản lý đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư năm 2025 với sự tham dự của gần 150 khách mời là các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây là số khách mời kỷ lục so với những năm trước đây (năm 2024 có 130 khách mời).

Đây là hoạt động thường niên của VinaCapital từ năm 2005, nhằm giới thiệu tiềm năng và cơ hội của Việt Nam đến các nhà đầu tư quốc tế và thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào nước ta.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao đến từ các định chế và tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế, như: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), REE, PNJ, FPT Retail, Vinamilk, An Cường, Sumitomo, Warburg Pincus, A.P. Moller Capital, Vertex, Marvell Việt Nam, Synopsys, U&I Investment, Broaden Economics, Orient Plastic, Gamuda Land Việt Nam…; cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị.

don-lam-2.jpg
Ông Don Lam chia sẻ ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị năm nay tập trung vào chủ đề “Việt Nam 2.0”-giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước (sau Đổi mới năm 1986), được định hình bởi những chính sách cải cách sâu rộng và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ, với động lực chính đến từ khu vực kinh tế tư nhân.

Đây là giai đoạn nước ta tập trung vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng-giá trị toàn cầu. “Việt Nam 2.0” hướng tới mục tiêu quan trọng: Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital, chia sẻ: “Trong bối cảnh toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, Việt Nam đang có vị thế tốt hơn nhiều quốc gia khác để tiếp tục tăng trưởng kinh tế-cả trong ngắn hạn và dài hạn-nhờ tầm nhìn và hành động quyết đoán của Chính phủ.

Với khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và khai phá tiềm năng của đất nước, cơ hội dành cho nhà đầu tư đang trở nên cực kỳ hấp dẫn”. Theo ông Don Lam, Việt Nam đang ở “thời điểm bước ngoặt” với nhiều cơ hội mới trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, công nghệ, chuỗi cung ứng, sản xuất giá trị cao…

thu-3.jpg
Bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, trả lời báo chí tại hội nghị.

Tại hội nghị (diễn ra đến ngày 29/10), các đại biểu và diễn giả đã cùng chia sẻ những góc nhìn về tương lai của Việt Nam và khám phá các cơ hội có thể tham gia vào một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới.

Các phiên thảo luận đề cập nhiều vấn đề, lĩnh vực, như: Triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam; vai trò của công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tăng trưởng của Việt Nam; mở rộng đầu tư cơ sở hạ tầng; củng cố nền tảng pháp lý cho tăng trưởng bền vững; giải pháp huy động vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo; động lực thúc đẩy thị trường vốn; khai mở các giá trị trong lĩnh vực đầu tư tư nhân; vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân sẽ dẫn dắt nền kinh tế như thế nào; triển vọng ngành hàng tiêu dùng.

Nhiều nhà đầu tư quốc tế đánh giá Việt Nam có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn trong dài hạn; với dòng vốn được kỳ vọng sẽ đổ mạnh vào các lĩnh vực như công nghệ, năng lượng và chuỗi cung ứng-giá trị toàn cầu.

duoc-2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị.

Ông Don Lam khẳng định thêm: Giới đầu tư quốc tế cũng rất quan tâm tới việc Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC). Các nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn vào thành phố khi thấy được kết quả cụ thể của quá trình xây dựng và IFC đi vào hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết: “Với môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi và cam kết mạnh mẽ về đổi mới và tăng trưởng, chúng tôi tin rằng Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại khu vực châu Á.

Chúng tôi hoan nghênh và cam kết đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm được cơ hội khác biệt, phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, năng lực, cạnh tranh làm giàu chính đáng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.