Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư chất lượng cao

Là điểm sáng tăng trưởng của kinh tế thế giới, với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế rõ ràng cùng quan hệ với các đối tác tiếp tục được mở rộng, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo nền tảng để hợp tác và thu hút đầu tư chất lượng cao giữa các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam với các đối tác ngày càng bền vững và bao trùm hơn.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tại Phiên Đối ngoại với chủ đề “Tăng cường thu hút đầu tư chất lượng cao hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững của các địa phương” được tổ chức chiều 18/12, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 đang diễn ra tại Hà Nội.

Ngoại giao kinh tế - động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của các địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, thế giới đang chứng kiến các xu hướng chuyển đổi và biến động sâu sắc trong cục diện đa cực đang định hình, trong đó nổi lên một số xu hướng tác động sâu sắc tới hợp tác đầu tư giữa các quốc gia. Đó là đầu tư toàn cầu sụt giảm trong một môi trường quốc tế gia tăng bất ổn, nhưng cũng kéo theo xu thế dịch chuyển đầu tư diễn ra mạnh mẽ.

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh là xu thế không thể đảo ngược, các nước đang phải thích ứng với các tiêu chuẩn xanh đang được thực thi, đồng thời đưa ra các sáng kiến mới trong định hình các chuỗi cung ứng và sản xuất xanh.

Trong bối cảnh đầu tư toàn cầu đan xen cơ hội và thách thức đó, khu vực Đông Nam Á vẫn là điểm sáng trong thu hút FDI năm 2022 với lượng vốn tăng thêm khoảng 5%, đạt hơn 220 tỷ USD - cao kỷ lục từ trước tới nay.

Đối với Việt Nam, đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ. Trong 11 tháng đầu năm 2023, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, đạt gần 29 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, thành quả tích cực này đạt được là nhờ một số thành tố quan trọng, trong đó có thể kể đến Việt Nam là một điểm sáng tăng trưởng của kinh tế thế giới, với GDP cả năm 2023 dự báo đạt trên 5%. Ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được bảo đảm. Việt Nam đang “bắt nhịp” kịp thời với các xu thế mới, thích ứng với các quy định mới như thuế tối thiểu toàn cầu, thuế carbon…

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ngoài ra, Việt Nam có định hướng, chiến lược phát triển kinh tế rõ ràng, tạo cơ sở quan trọng để các nhà đầu tư hoạch định, xây dựng các kế hoạch đầu tư lâu dài. Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở các chương trình, chiến lược ở cấp quốc gia, các địa phương cũng tích cực lồng ghép các mục tiêu chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, hoàn thiện hạ tầng xanh trong quá trình xây dựng quy hoạch địa phương.

Bên cạnh đó, quan hệ của Việt Nam với các đối tác tiếp tục được mở rộng, làm sâu sắc và nâng tầm. Đây là cục diện đối ngoại thuận lợi chưa từng có để Việt Nam có thể phát huy hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, đồng thời cũng là cơ hội để các đối tác mở rộng đầu tư-kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao bày tỏ tưởng rằng đây sẽ là nền tảng để hợp tác đầu tư chất lượng cao giữa các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam với các đối tác ngày càng bền vững và bao trùm hơn.

Với phương châm “xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cũng bày tỏ, Bộ Ngoại giao cam kết sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp trong kết nối với các đối tác, thu hút đầu tư chất lượng cao hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Tăng cường hợp tác để thu hút đầu tư chất lượng cao

Tại hội nghị các đại biểu, đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng nhau đánh giá các xu thế đầu tư xanh, tài chính xanh trên thế giới, phân tích các cơ hội và thách thức đặt ra đối với các địa phương của Việt Nam trong thu hút đầu tư chất lượng cao phục vụ chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam (ADB) đánh giá cao sự tham dự của đông đảo đại diện quốc tế tại phiên họp, cho rằng điều này chứng tỏ Việt Nam là điểm thu hút FDI rất tốt.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, đạt gần 29 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Năm vừa qua chứng kiến nhiều thách thức của nền kinh tế thế giới, tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn có bước tăng trưởng ấn tượng. Bên cạnh đó, ông Shantanu Chakraborty cũng đánh giá công tác đối ngoại của Việt Nam có sự phát triển vượt bậc, thể hiện qua việc đón nhiều nhà lãnh đạo của thế giới thăm chính thức.

Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam cũng nêu rõ một số định hướng để tăng cường thu hút FDI, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải gia tăng tính cạnh tranh trong chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, ông Gabor Fluit, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nhấn mạnh mong muốn tiếp tục ủng hộ bền vững và củng cố mối quan hệ Việt Nam với châu Âu thông qua các cơ chế hợp tác kinh tế xanh, bảo đảm sự tăng trưởng bền vững và toàn diện.

Đánh giá cao hợp tác của Việt Nam với EuroCham, ông Gabor Fluit cho rằng, tầm nhìn về tương lai chung của mối quan hệ song phương được thể hiện trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) - một biểu tượng mạnh mẽ về cam kết cùng tăng trưởng.

Được phê chuẩn 3 năm trước, EVFTA đã đẩy mạnh thương mại song phương và đầu tư giữa Việt Nam và EU, thu hút hơn 26 tỷ USD FDI từ EU vào Việt Nam. Theo cuộc khảo sát gần đây của EuroCham, Việt Nam hiện đứng trong tốp 3 điểm đến đầu tư toàn cầu đối với 31% thành viên của hiệp hội, với hơn một nửa dự định tăng FDI tại Việt Nam vào cuối năm 2023.

Người đứng đầu EuroCham cũng điểm một số lĩnh vực cụ thể mà hai bên có thể tăng cường hợp tác, trong đó có du lịch bền vững mà một trong những thách thức cần giải quyết là quản lý chất thải tại các điểm du lịch.

Bên cạnh đó là sự cần thiết có các phương pháp hiệu quả để khuyến khích đầu tư vào các biện pháp tiết kiệm năng lượng, phù hợp với các mục tiêu của Việt Nam về hiệu suất năng lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào thảo luận xu thế, kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị cho địa phương Việt Nam trong thu hút đầu tư chất lượng cao, đề xuất các biện pháp căn cơ nhằm hỗ trợ thiết lập các nền tảng cho đầu tư bền vững, tăng cường kết nối, xây dựng các mô hình hợp tác đầu tư bền vững và chất lượng, cùng với đó nghiên cứu triển khai các dự án thí điểm làm hình mẫu cho hợp tác đầu tư xanh.

Hội nghị cũng là cơ hội để các địa phương Việt Nam trực tiếp giới thiệu, quảng bá thế mạnh, tiềm năng cũng như kết nối với các đại sứ trong và ngoài nước, mở ra các dự án hợp tác ngay tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.