Phát huy tốt thế và lực mới của đất nước, tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại địa phương đồng bộ, hiệu quả

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, trong đó ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cơ bản nhằm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại phục vụ phát triển bền vững của các địa phương.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Mở rộng hơn nữa không gian phát triển cho đất nước và các địa phương

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các Thứ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị chức năng, hiệp hội doanh nghiệp; lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trong Bộ Ngoại giao.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ, từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 (năm 2021) đến nay, tình hình thế giới và khu vực đã trải qua những biến động lớn, phức tạp, tác động nhiều chiều đến nước ta cũng như sự phát triển của các địa phương.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời phát huy mạnh mẽ bản sắc "ngoại giao cây tre Việt Nam", công tác đối ngoại đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Trong đó, nổi bật là củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời huy động nhiều nguồn lực bên ngoài phục vụ kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tham quan triển lãm giới thiệu về thành tựu công tác đối ngoại và đối ngoại địa phương bên lề hội nghị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tham quan triển lãm giới thiệu về thành tựu công tác đối ngoại và đối ngoại địa phương bên lề hội nghị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, diễn ra sôi động, rộng khắp các kênh đối ngoại, các lĩnh vực, các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng. Trong 3 năm qua, chúng ta đã tổ chức thành công 45 chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, nhiều đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và gần 50 chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam, trong đó có những chuyến thăm mang tính lịch sử.

Cùng với đó, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao, khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác quan trọng được nâng lên tầm cao mới, mạng lưới quan hệ đối ngoại đã đạt được những bước phát triển mới về chất, mở rộng hơn nữa không gian phát triển cho đất nước và các địa phương.

Ngoại giao kinh tế đã huy động nhiều nguồn lực bên ngoài, đóng góp quan trọng vào kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu năm 2023 đạt gần 700 tỷ USD, trên 30 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, thu hút FDI tăng 14,8% trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân cũng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Khẳng định trong thành tựu chung to lớn của đối ngoại có đóng góp quan trọng của đối ngoại địa phương, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ, quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bám sát Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và các định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, công tác đối ngoại địa phương được triển khai chủ động, tích cực và đồng bộ hơn, nhiều mặt đã được đổi mới, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan trung ương, các địa phương đã thực hiện tốt công tác biên giới lãnh thổ, góp phần củng cố vững chắc đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển.

Ngoại giao kinh tế của hầu hết các địa phương đã được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Trong 3 năm qua, các địa phương đã ký 422 thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế; riêng xuất khẩu của 5 địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên và Hải Phòng năm 2023 đã vượt tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước cách đây 10 năm.

Ngoại giao văn hóa ở các địa phương tiếp tục khởi sắc với 13 danh hiệu được UNESCO công nhận trong 3 năm qua và còn nhiều hồ sơ di sản đang được UNESCO xem xét. Kết nối địa phương với đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng sâu rộng, chặt chẽ hơn, thiết thực phục vụ phát triển địa phương.

Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, phục vụ phát triển bền vững của các địa phương

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bộ trưởng Ngoại giao cũng cho biết, trước tình hình quốc tế đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu mới và nặng nề hơn về đối ngoại, trong đó có đối ngoại địa phương. Đất nước ta đang nỗ lực với quyết tâm cao thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, song kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Bối cảnh đó đòi hỏi quyết tâm, ý chí và nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, trong đó có các địa phương.

Để phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại phục vụ phát triển bền vững của các địa phương, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, ngành ngoại giao và các địa phương cần tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị về đối ngoại mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII.

Các cơ quan đối ngoại địa phương cần chủ động tham mưu các cấp chính quyền địa phương cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, nhất là về phát triển quan hệ với các đối tác quan trọng, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài..., thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch gắn với điều kiện đặc thù và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Bên cạnh đó, phát huy tốt thế và lực mới của đất nước để tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, trong đó ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cơ bản.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận với chủ đề “Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương” tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận với chủ đề “Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương” tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, với thế và lực của nước ta ngày nay đã khác so với trước trên nhiều phương diện, các địa phương cần xác định tâm thế mới trong quan hệ với các đối tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tiếp cận liên vùng, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm, lấy chất lượng, hiệu quả và tính bền vững làm tiêu chí hàng đầu.

Cần tranh thủ tối đa các yếu tố quốc tế thuận lợi, các xu hướng mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mạng lưới quan hệ đối ngoại rộng mở, nhất là các khuôn khổ quan hệ vừa nâng cấp trong thời gian qua, để mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, công nghệ, tri thức và các nguồn lực khác phục vụ phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai tốt công tác biên giới lãnh thổ, làm sâu sắc hơn hợp tác, giao lưu giữa các địa phương vùng biên, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với các địa phương, đổi mới mô hình, phương thức kết nối để tăng cường gắn kết kiều bào với các địa phương…

Ngoài ra, phát triển đối ngoại địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, trong đó then chốt là nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương. Các cấp chính quyền địa phương cần quan tâm bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn lực dành cho công tác đối ngoại địa phương; trong đó, trọng tâm là xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại toàn diện về tư tưởng chính trị, phẩm chất, có đủ trình độ, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, thực sự phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong hội nhập quốc tế của địa phương…

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã cùng điểm lại các thành tựu của công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại địa phương nói riêng, nhận diện các khó khăn, hạn chế để từ đó đưa ra các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương, cũng như đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển bền vững các địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.